Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican. Theo xác nhận từ Điện Buckingham, Công tước xứ Edinburgh Edward sẽ đại diện Hoàng gia Anh tham dự buổi lễ thay cho Quốc vương và Thân vương xứ Wales.

Sự vắng mặt của Vua Charles III (76 tuổi) và Thân vương William (42 tuổi) tại buổi lễ được cho là phù hợp với thông lệ ngoại giao của Hoàng gia Anh. Trước đó, Điện Buckingham cho biết Vua Charles đã gửi lời chúc mừng riêng đến tân Giáo hoàng nhân danh ông và Vương hậu Camilla, đồng thời thể hiện sự tôn kính đối với vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo La Mã.
Đây không phải lần đầu tiên Công tước xứ Edinburgh đảm nhiệm vai trò đại diện cho Vua Charles trong các sự kiện quốc tế. Edward – người được phong Công tước xứ Edinburgh vào năm 2023 – sẽ tiếp nối truyền thống từng được chính Charles đảm nhiệm trong quá khứ. Vào năm 2005, khi còn là Thân vương xứ Wales, ông từng thay mặt Nữ vương Elizabeth II dự tang lễ Giáo hoàng John Paul II, buộc phải dời ngày cưới với Camilla Parker Bowles.

Thân vương William gần đây cũng đã đại diện Quốc vương dự tang lễ của Giáo hoàng Francis tại Vatican hôm 26/4. Được biết, đây là lần đầu tiên anh thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao cấp cao như vậy tại Tòa thánh.
Trong quá khứ, các lễ nhậm chức Giáo hoàng thường có đại diện Hoàng gia Anh là các Công tước hoặc Hoàng thân. Năm 2013, Công tước và Nữ công tước xứ Gloucester tham dự lễ nhậm chức của Giáo hoàng Francis. Còn năm 2005, cố Hoàng thân Philip đã thay mặt Nữ vương tham dự lễ nhậm chức của Giáo hoàng Benedict XVI.

Vua Charles cũng từng gặp Giáo hoàng Francis nhiều lần, gần đây nhất là ngày 9/4 – chưa đầy hai tuần trước khi Giáo hoàng qua đời vào ngày 21/4. Sau sự kiện này, Quốc vương đã chia sẻ:
"Vợ tôi và tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Đức Thánh Cha qua đời. Tuy nhiên, trái tim nặng trĩu của chúng tôi phần nào được an ủi khi biết rằng ngài đã kịp chia sẻ thông điệp Phục sinh với Giáo hội và thế giới – nơi ngài đã phục vụ với lòng tận tụy sâu sắc".
Vua Charles cũng nhấn mạnh rằng Giáo hoàng Francis sẽ được nhớ đến với lòng trắc ẩn, cam kết đối thoại liên tôn và sự quan tâm đặc biệt đến môi trường:
"Niềm tin của ngài rằng việc chăm sóc Sáng tạo là một biểu hiện hiện sinh của đức tin vào Chúa đã vang vọng với rất nhiều người trên khắp thế giới".
Theo Express