Điểm mặt những nữ thuyền trưởng quyền uy bậc nhất trong One Piece

Nếu nghĩ rằng công việc thuyền trưởng – người mạnh nhất trong một băng Hải tặc thường chỉ được dành cho phái mạnh thì những nữ thuyền trưởng này trong One Piece đã chứng minh được điều đó hoàn toàn sai lầm.

Alvida

Nhân vật đầu tiên trong danh sách này đó chính là mụ béo Alvida, đầu tiên thì bà ta là thuyền trưởng của băng hải tặc Alvida, cũng như là đối thủ đầu tiên trong hành trình chinh phục One Piece mà Luffy phải đối đầu. Còn hiện nay thì bà ta đang là một trong hai thuyền trưởng của băng hải tặc Buggy. Bằng những hành động của mình, bà ta đã trở thành kẻ thù thứ 3 của Luffy tại Loguetown.

Nếu chỉ nhìn vào diện mạo hiện tại, thì Alvida xứng đáng một chân trong danh sách những nhân vật xinh đẹp nhất của bộ truyện. Vẻ đẹp hiện tại chỉ là sự giả tạo mà Alvida có được khi ăn trái ác quỷ Sube Sube No Mi.

Lola

Lola là một người phụ nữ cao, béo tốt và có đôi chân ngắn thon thả. Cô ta có đôi mắt tròn và sáng nhỏ, cặp môi lớn và đỏ chói, một cái răng sún và khuôn mặt khá lớn tỷ lệ thuận với cái đầu. Bên dưới chiếc mũ quả dưa nhỏ màu đen, mái tóc hồng của cô ấy được tết thành hai bím tóc rủ xuống hai bên đầu cô ta.

Lola là một trong những người con của Big Mom, vì bị ép cưới trong một cuộc hôn nhân chính trị nên cô đã bỏ nhà ra đi để tìm kiếm tình yêu yêu đích thực cho cuộc đời mình (tuy không khả quan cho lắm). Và trong chuyến hành trình của mình, Lola đã lập nên băng hải tặc Rolling, nhưng băng hải tặc này đã bị cựu Shichibukai Moria đánh bại, còn Lola thì bị cướp mất bóng và phải sống trong bóng tối suốt một thời gian dài, chỉ cho đến khi Moria bị Luffy đánh bại thì cô mới có thể tiếp tục cuộc hành trình cùng với các thành viên mình.

Bonney

Nhân vật tiếp theo trong danh sách này đó chính là Bonney, cô là thuyền trưởng của băng hải tặc Bonney, cũng như là nhân vật nữ duy nhất góp mặt trong 11 Siêu Tân Tinh. Bonney thể hiện khả năng bí ẩn nhờ năng lực của Trái ác quỷ hệ Paramecia để có thể điều khiển tuổi tác. Cô có thể thay đổi tuổi của bản thân và người khác, nhanh chóng làm lão hóa mục tiêu của mình hoặc thoái hóa họ thành những đứa trẻ. Khả năng đó khiến việc xác định tuổi thật của cô trở nên khó khăn, vì cô có thể thay đổi tuổi tác tùy thích.

Trước timeskip thì lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy Bonney là khi cô cùng băng hải tặc của mình bị Râu Đen đánh bại và định đưa cho chính quyền thế giới để đòi hỏi một chiến thuyền. Còn sau timekips thì những phân đoạn có mặt cô thì cô chỉ đi có một mình chứ không đi cùng băng hải tặc của mình nữa.

Dù có cách ăn uống thô lỗ nhưng cô vẫn có trực giác nhạy bén, biết khi nào cần đánh, khi nào cần nhịn để tránh xa rắc rối, nhất là ở một nơi nguy hiểm như quần đảo Sabody. Khi cô nhìn thấy Zoro định tấn công một Quý tộc thế giới, cô đã diễn một vở kịch rằng “anh trai” cô bị một quý tộc giết nhằm ngăn chặn việc một Đô Đốc đến đây.

Boa Hancock

Boa Hancock hay còn được biết đến với biệt danh Nữ hoàng Hải tặc, cô là thuyền trưởng của băng hải tặc Kuja, cũng như là nữ hoàng của Amazo Lily. Cô đã ăn trái ác quỷ có tên Mero Mero Nomi, từ đó cho cô khả năng hóa đá tất cả những người có suy nghĩ đen tối với cô. Với vẻ đẹp sẵn có và năng lực của trái ác quỷ của mình thì Boa Hancock đã nhanh chóng được Chính quyền thế giới để ý và mời vào vị trí Thất Vũ Hải khi cô chỉ mới ra biển được vài lần.

Big Mom

Big Mom hay còn được biết đến với cái tên Charlotte Linlin, là một trong bốn Tứ Hoàng của One Piece, kiêm thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom. Bà là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, ngay từ bé với sức mạnh của mình, Big Mom đã phá hủy được cả một ngôi làng của người khổng lồ. Big Mom có một thân hình khá mập mạp, không hề cân đối một chút nào, các fan One Piece Viêt thường gọi bà là “Mẹ Thiên Hạ”.

Sức mạnh của Big Mom càng được tăng lên khi bà sở hữu được trái ác quỷ có tên là Soru Soru Nomi, trái ác quỷ này có năng lực thao túng linh hồn của người khác. Từ đó, bà có khả năng kết thúc một trận chiến chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Tuy nhiên, trái ác quỷ này có một nhược điểm là nó chỉ có tác dụng lên những người tỏ ra sợ hãi trước bà.

Tổng hợp