Những điều thú vị về Giovanni, tay "trùm cuối" xấu xa của thế giới Pokemon (P.2)

Ông trùm Giovanni là một trong những nhân vật đặc sắc và được yêu thích nhất trong Pokemon.

7. Không tổ chức tội phạm nào quyền lực hơn Giovanni

Những điều thú vị về Giovanni, tay trùm cuối xấu xa của thế giới Pokemon (P.2) - Ảnh 1.

 Team Rocket là tổ chức tội phạm đầu tiên xuất hiện trong Pokemon ở 2 phần đầu tiên. Ở các phần sau, họ được thay thế bằng những nhóm tội khác như Team Aqua & Magma, Team Galactic, Team Plasma, Team Flare và Team Skull. 

Trong số các tổ chức này, chỉ có Giovanni là thâm nhập vào được phe "người tốt" và có quyền lực thực sự. Bằng chứng, ông ta là huấn luyện viên trưởng duy nhất lại là thành viên của 1 tổ chức tội phạm. Phải đến sau này, mới có 1 người gần tương tự là Malva của Elite Four vùng Kalos.

8. Cuộc báo thù của Giovanni

Những điều thú vị về Giovanni, tay trùm cuối xấu xa của thế giới Pokemon (P.2) - Ảnh 2.

Bộ phim hoạt hình Pokemon Origins năm 2013 đã nói rõ hơn về câu chuyện trong phiên bản Red & Blue. Ở tập 3, Red đã có cuộc đối đầu với Giovanni. "Trùm cuối" của game đã để thua nhân vật chính, dẫn đến việc ông ta giải tán băng Rocket và tìm cuộc sống mới cho riêng mình. Nhưng vốn là người thù lâu nhớ dai, chắc chắn Giovanni sẽ không bỏ cuộc.

Theo cốt truyện của game Red & Blue, Giovanni quyết định sẽ nghỉ ngơi và bỏ thời gian ra để nghiên cứu về Pokemon. Tuy nhiên, tổ chức Rocket vẫn tiếp tục tồn tại trong phiên bản Gold & Silver. Sang tới phiên bản Heart Gold & Soul Silver, ông ta lại quyết định trở lại 1 lần nữa khi tập hợp những người cũ ở vùng Johto. Rõ ràng, gã vẫn chưa chịu thua và vẫn muốn báo thù còn gì?

9. Meowth mê mẩn ông trùm cuối của băng Rocket

Những điều thú vị về Giovanni, tay trùm cuối xấu xa của thế giới Pokemon (P.2) - Ảnh 3.

Một trong những mục tiêu chính của băng Rocket là cướp bằng được con Pikachu của Ash để mang về cho Giovanni, tuy nhiên ông ta toàn chỉ cười vào mặt nhóm Jessie & James vì nhiệm vụ này. Một trong những chi tiết được đem làm trò đùa nhiều nhất là việc Meowth tưởng tượng ra Giovanni sẽ phản ứng bằng cách lột hết đồ ra vì vui mừng.  Rõ ràng, Meowth nghiện Giovanni hơn chúng ta tưởng tượng.

10. Kế hoạch nhập thể 3 con chim huyền thoại

Những điều thú vị về Giovanni, tay trùm cuối xấu xa của thế giới Pokemon (P.2) - Ảnh 4.

Giovanni trong manga Pokemon Adventures là 1 kẻ cơ hội và thủ đoạn hơn nhiều so với phiên bản anime hay game. Ông ta đã có những kế hoạch lớn thực sự và làm cho người chơi cảm thấy, hắn mới thực sự là phiên bản ông trùm hoàn hảo nhất.

Trong câu chuyện, ba huấn luyện viên trưởng Sabrina, Surge và Koga đều là tay chân dưới trướng Giovanni. Ông ta đã dùng họ để phục vụ cho kế hoạch nhập thể 3 con chim huyền thoại vùng Kanto. Kế hoạch này đã suýt được hoàn thành trước khi bị Red và đồng đội chặn đứng.

11. Cái tên Giovanni từng bị viết sai thành Giovani

Những điều thú vị về Giovanni, tay trùm cuối xấu xa của thế giới Pokemon (P.2) - Ảnh 5.

Một chi tiết nhỏ khá thú vị trong tựa game Pokémon Stadium là việc cái tên của Giovanni bị sai, mặc dù ông ta là trùm cuối cùng trong các huấn luyện viên trưởng vùng Kanto. Lỗi này là do tên của Giovanni quá... dài trong khi lập trình, dẫn đến việc tên ông ta bị mất đi 1 chữ n.

12. Giả thuyết về việc Giovanni tự vẫn

Những điều thú vị về Giovanni, tay trùm cuối xấu xa của thế giới Pokemon (P.2) - Ảnh 6.

 Pokemon từ trước tới giờ có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn, trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện liên quan đến thị trấn Lavender hay câu chuyện về Cubone. Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ là lời đồn đoán mà thôi. Cơ mà, chúng vẫn càng lúc càng nhiều lên, và cả Giovanni cũng xuất hiện trong những câu chuyện này.

Theo đó, khi Giovanni trở lại trong Heart Gold & Soul Silver, ông ta đã để thua trong trận chiến với nhân vật chính. Sau đó, Giovanni rời khỏi hang, và người chơi sẽ nghe thấy tiếng nước tràn ra bắn tung tóe. Điểm lạ là, Giovanni không có Pokemon nào có Surf hay Waterfall, vậy thì ông ta xuống nước để làm gì? Phải chăng ông ta không thể chịu nổi việc tiếp tục thua nên đã muốn kết thúc cuộc đời chăng?