10 sự thực thú vị bạn chưa chắc biết về phim kinh dị hot nhất 2017 - "IT"

(KenhTinGame) - Mới chỉ ra mắt mấy ngày và đã thu về tới gần 200 triệu USD doanh thu toàn cầu, "IT" đang trên đường trở thành bộ phim kinh dị ăn khách nhất từ trước tới nay.

Được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng của tác giả Stephen King, “IT” đã chính thức được phát hành rộng rãi tại nhiều thị trường thế giới và lập tức tạo ra kỷ lục doanh thu mới cho một bộ phim kinh dị chỉ trong dịp cuối tuần đầu tiên. Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua 10 điều thú vị xoay quanh bộ phim đang cực hot này mà bạn chưa chắc đã nắm rõ:

1. Đoạn teaser hé lộ phim đã phá kỷ lục người xem trên YouTube. Cụ thể là trong vòng 24 giờ phát hành chính thức đầu tiên, đoạn teaser của “IT” đã thu hút đến 197 triệu lượt người xem, vượt xa con số 139 triệu của kỷ lục gia trước đó là “The Fate of the Furious”.


2. Đạo diễn Andrés Muschietti đã khéo léo lợi dụng Instagram để thu hút sự chú ý của khán giả, ví như đăng ảnh chùm bóng bay đỏ trong văn phòng, hé lộ ảnh hậu trường về diễn viên, trường quay, thậm chí các bức poster về trẻ em bị mất tích ở Derry.


3. Con số 27 có mối gắn kết kỳ lạ tới bộ phim. Theo như tiểu thuyết gốc, Stephen King có viết rằng cứ 27 năm thì Pennywise sẽ lại xuất hiện một lần. Ở ngoài đời, nam diễn viên Jonathan Brandis, người vào vai Bill ở miniseries năm 1990, đã tự sát ở độ tuổi 27. Bộ phim “IT” làm lại này phát hành vào năm 2017, đúng 27 năm sau phần phim xưa. Nam diễn viên Bill Skarsgård, người vào vai Pennywise ở phim lần này, đã bước sang độ tuổi 27 một tháng trước khi phim chinh thức phát hành vào ngày 8/9/2017.


4. Phim đã nằm trong giai đoạn phát triển tới 7 năm trước khi được tiến hành quay. Dự án “IT” bản mới đã bắt đầu được bật đèn xanh kể từ năm 2009 với đạo diễn Cary Fukunaga, trước khi ông từ bỏ trong năm 2015. Cuối cùng, Andrés Muschietti đã đảm nhận vị trí đạo diễn phim và bắt đầu quay trong năm 2016.


5. Nhóm các tên học sinh côn đồ “tử tế” hơn hẳn khi ở ngoài đời. Nicholas Hamilton, diễn viên vào vai Henry Bowers, kẻ có sở thích bắt nạt nhóm nhân vật chính cùng ba tay sai, Logan Thompson trong vai Vic Criss, Jake Sim trong vai Belch Huggins, và Owen Teague trong vai Patrick Hockstetter, thực tế lại rất thân thiện và yêu mến các bạn diễn của mình.


6. Anh em nhà Duffer suýt chút nữa đã được đạo diễn “IT”. Từ trước khi Cary Fukunaga tham gia dự án, Matt và Ross Duffer đã hỏi xin Warner Bros. cho phép họ đạo diễn “IT, nhưng bị từ chối bởi họ không đủ tiếng tăm. Sau này, anh em Duffer đã thực hiện series “Stranger Things” với không ít điểm tương tự như “IT”.


7. Suýt chút nữa phiên bản phim năm 2017 đã bị xếp hạng NC-17. Sau khi Cary Fukunaga rời dự án, kịch bản ban đầu của ông ấy đã phải mang ra viết lại khá nhiều, chủ yếu là loại bỏ các nội dung liên quan đến tình dục ở trẻ em dưới độ tuổi trưởng thành.


8. Bill Skarsgård đã không hề gặp mặt các bạn diễn nhí cho tới anh ấy xuất hiện trên phim trường với họ. Đạo diễn Andrés Muschietti đã quyết định giấu kín Bill để khiến các diễn viên nhỏ tuổi cảm thấy thực sự khiếp sợ và bất ngờ khi thấy hiện thân của tên hề Pennywise trong cảnh diễn.


9. Phim dường như chắc chắn sẽ có một phần thứ hai. Miniseries “IT” năm 1990 vốn được chia thành hai phần, với nửa đầu tập trung vào các nhân vật khi còn bé và phần hai khi họ đã trưởng thành. Các nhà sản xuất của dự án làm lại này cũng mong muốn sử dụng công thức tương tự, với phần đầu bối cảnh năm 1989 và phần hai là 30 năm sau đó.


10. “IT” năm 2017 đẫm máu và trung thành với gốc tiểu thuyết hơn miniseries năm 1990. Bởi phần phim năm 1990 vốn được sản xuất cho truyền hình, nó phải giảm bớt một số tình tiết không phù hợp lên ảnh của tiểu thuyết. Tuy nhiên phần phim làm lại này không ngại chuyện đó, và đảm bảo giống với nguyên tác hơn với xếp hạng phim R.