7 cảnh phim gây shock xứng đáng gắn mác 18+ của Disney

(KenhTinGame) - Đã có khá nhiều chi tiết bạo lực hoặc gợi dục xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình hướng chủ yếu đến đối tượng trẻ em của Disney trong nhiều năm qua

Có khá nhiều cảnh trong Toy Story tỏ ra không phù hợp với khán giả trẻ em bởi vì quá kinh khiếp. Nổi bật nhất trong số đó chính là cảnh Big Baby đang ngồi đu xích đu và ngắm trăng. Một tiếng động phát ra và khán giả đã hoảng hồn với cảnh con búp bê hình trẻ sơ sinh ... quay đầu ngược 180 độ ra phía sau. Chi tiết này đã được so sánh với bộ phim kinh dị nổi tiếng nhất mọi thời đại The Exorcist, và các bậc phụ huynh đã phải than phiên rằng người lớn xem cảnh này còn sợ hãi chứa chưa nói đến con cái họ.

Danh sách những cảnh phim gây shock nhất của Disney không thể thiếu Night on Bald Mountain thuộc tuyển tập kinh điển Fantasia. Đây được coi là một phân cảnh cực kỳ "nặng đô" với không gian được phủ màu tối và nhiều hình ảnh ma quái thay nhau hiện lên. Có cả một cảnh lộ nguyên bầu ngực khá rõ của một nhân vật, nhưng sau cùng phim vẫn được dán mác G - dành cho mọi lứa tuổi

Thằng gù nhà thờ Đức Bà có khá nhiều cảnh không hề phù hợp với một phim dành cho thiếu nhi, chẳng hạn như cảnh gã Frollo hát ca khúc Hellfire. Nếu để ý và tìm hiểu lời bài hát, khán giả sẽ nhận thấy ngay đó là những lời tự thú ghê rợn và bệnh hoạn của Frollo. Tay thẩm phán này đang bày tỏ với Đức mẹ Maria những đam mê và ám ảnh về xác thịt với nàng Esmeralda. HÌnh ảnh xinh đẹp của nàng khiến Frolla nổi thú tính, hắn thậm chí muốn cưỡng đoạt hoặc hủy hoại nàng.

Nếu Nàng Tiên Cá mà có điểm gì đáng chê trách thì chắc chắn phải kể đến mụ phản diện Ursula. Chưa nói đến ngoại hình gớm ghiếc và gây shock, nhân vật này còn có nhiều câu nói sỗ sàng, ám chỉ gợi dục. Trong một lần tức giận, mụ ta đã gọi nàng Ariel bằng một từ lóng có nghĩa là "Đồ con đĩ".

Peter Pan là một trong những phim bị ghét nhất của Disney, không chỉ bởi tính cảnh "mợ chảnh" của nhân vật chính Wendy, mà còn bởi vì các nhân vật phụ khác. Bộ phim có khá nhiều cảnh thể hiện tính xấu của các nhân vật. Chẳng hạn như khi Wendy đến đầm tiên cá, các nàng tiên cá đã thi nhau kéo váy, kéo tóc cố dìm cô xuống nước, trong khi đó cậu bé Peter Pan trông thấy chỉ cười vui sướng chứ không chạy lại ngăn cản. Anh chàng chỉ can thiệp khi Wendy định vơ lấy cái vỏ ốc để đánh trả. Rõ ràng là vừa mới gây ra một hành vi nguy hiểm, nhưng các nàng tiên cá không coi đó là nghiêm trọng, mà lại còn cười đùa thỏa thích với nhau. 

Cũng không thể bỏ qua những lần Wendy cố tình đẩy Tinkerbell vào chỗ chết chỉ vì ghen tuông. Một bộ phim với những cô nàng vì ghen tức mà sẵn sàng hại chết nhau như thế này rõ ràng là không phù hợp để giáo dục chút nào

Ngoài gợi dục và bạo lực, phim Disney cũng có nhiều lần gây tranh cải bởi những cảnh nhân vật chìm vào ảo giác như thể chơi ma túy. Một lần sau khi uống quá nhiều bia và rượu, chú voi Jumbo đã mất đi tỉnh táo và nhìn thấy hàng loạt hình ảnh ảo giác kỳ lạ. Kéo dài trong tận 4 phút, những hình thù kỳ quái ma mị này tạo cho người xem cảm giác rờn rợn và e ngại. Đây là cảnh phim gây tranh cãi bậc nhất của Disney, đến mức mà nó luôn được nhắc đến trong mọi chủ đề bàn tán về phim của hãng. Nhiều bậc phụ huynh chỉ trích rằng cảnh phim này trông chả khác nào khi dùng chất kích thích, và rõ ràng điều đó là không bao giờ nên có trong các tác phẩm dành cho trẻ em.

Những ai đã trải qua thời thơ ấu cùng với bộ phim Aladdin vẫn thường hay nói đùa về một phân cảnh của Jafar và Jasmine mà theo họ thì chả kém gì những cảnh nóng trong "50 Sắc Thái" cả. Ở cảnh này, nàng công chúa xinh đẹp đã bị tên tể tướng Jafar giam giữ làm nô lệ. Để khiến hắn ta phân tâm, giúp Aladdin đột nhập thành công, Jasmine đã dùng tới mỹ nhân kế, dùng để những hành động khêu gợi để quyến rũ Jafar, thậm chí trao luôn cho hắn một nụ hôn khá nồng cháy, và trở thành cô công chúa Disney duy nhất từng hôn cả phản diện