Judy Garland bị tát vì cười
Trong phân cảnh nhân vật của sao nữ Judy Garland - cô bé tuổi teen Dorothy tát chú sư tử hèn nhát, Judy đã bật cười và cảnh quay phải quay lại lần nữa.
1 số tin tức nói rằng đạo diễn Victor Fleming đã tát Judy và yêu cầu phải nghiêm túc để họ không phải quay lại lần nửa. Kết quả, nữ diễn viên thực sự đã có cảnh quay hoàn hảo ngay sau đó.
Bộ đồ trang phục dành cho Sư tử hèn nhát có mùi kinh khủng
Diễn viên Bert Lahr xuất hiện trong phim đầy chân thực và khiến khán giả thích thú qua hình ảnh Sư tử nhút nhát. Tuy nhiên, trải nghiệm của người đóng là Bert lại là “vô cùng kinh khủng”. Theo tiết lộ, bộ đồ trang phục này được làm từ da sư tử thật, nặng đến 90 pound, đồng thời có mùi hôi vô cùng khó chịu.
Sao nam Bert đã mất 3 tiếng đồng hồ để hóa trang và vật lộn ở phim trường cả ngày mà không được để hư lớp trang điểm cũng như không được phép cởi bỏ bộ đồ.
Nhiều đạo diễn và biên kịch
Trên thực tế có đến 5 đạo diễn và 10 nhà biên kịch khác nhau đã tham gia vào bộ phim kinh điển The Wizard of Oz.
Đầu tiên là đạo diễn Norman Taurog, tiếp đến là Richard Thorpe rồi ông lại được thay thế bởi nhà làm phim George Cukor - người đã cải thiện phần âm nhạc dù chỉ làm việc ở tác phẩm được vài ngày trước khi nhường chỗ lại cho Victor Fleming. Đến những tuần cuối cùng ông Victor lại rời đi để tham gia 1 dự án khác. Mặc dù vậy, khi The Wizard of Oz ra mắt thì Victor Fleming là cái tên duy nhất được ghi nhất là đạo diễn của phim vì ông có ảnh hưởng lớn nhất đến tác phẩm.
Judy Garland và yêu cầu ngoại hình
Judy không phải là lựa chọn ban đầu của các nhà sản xuất cho vai diễn Dorothy mà là diễn viên Shirley Temple. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề phát sinh bao gồm hợp đồng và khả năng ca hát nên Judy mới có được vai diễn này.
Tuy nhiên, con ác mộng từ đây khi Judy lúc đó đã 17 tuổi bị buộc phải trông như 1 cô bé 12 tuổi. Ê kíp sản xuất đã đưa cho Judy chế độ ăn uống khắc nghiệt mặc loại áo corset siết chặt gây đau đớn để làm phẳng ngực. Mái tóc vàng và trang điểm theo lối nữ tính cũng được thay đổi.
Margaret Hamilton và làn da xanh lá
Nữ phù thủy do Margaret Hamilton đóng không thoát khỏi nhân vật dù cô đã kết thúc phần quay bởi lớp trang điểm màu xanh không thể tẩy hết trong nhiều tuần. Ngoài ra, lớp xanh lá cây còn dễ cháy và rất độc bởi có đồng trong đó.
1 lần khi vô tình nuốt hợp chất này, Margaret đã không thể ăn uống bình thường trong nhiều ngày.
Các bạn diễn khác của cô là Tin Man và Ray Bolger cũng gặp phải tình trạng tồi tệ về việc hóa trang.