One Piece: Thành viên băng Mũ Rơm nào bị gửi đến hòn đảo huấn luyện tệ nhất?

Băng Mũ Rơm đã phải đấu tranh rất nhiều để có được vị trí như ngày hôm nay trong One Piece. Điều này thậm chí còn đúng với quá trình huấn luyện mà họ buộc phải trải qua trong suốt hai năm mà phi hành đoàn bị chia cắt.

Hành trình của băng Mũ Rơm trên khắp các vùng biển One Piece luôn tràn ngập vô vàn nguy hiểm. Thường xuyên các thành viên băng Mũ Rơm bị mắc kẹt trong cuộc đấu tranh tuyệt vọng để sinh tồn. Họ phải chiến đấu với Hải quân, những tên cướp biển khác, hoặc thậm chí là chính vùng biển Grand Line.

Trong timeskip, mỗi thành viên băng Mũ Rơm bị gửi đến một hòn đảo mới, nơi họ rèn luyện kỹ năng của mình để chuẩn bị cho hành trình tại Tân thế giới. Tuy nhiên, vì hòn đảo mỗi người đến khác nhau, nên có người bị đến những hòn đảo nguy hiểm hơn người khác. Thậm chí người đó phải chịu đựng "một kịch bản ác mộng", hòng sống sót sau thử thách của họ.

Mỗi thành viên băng Mũ Rơm được gửi đến một hòn đảo giúp họ rèn luyện kỹ năng trong 2 năm timeskip

Mỗi thành viên băng Mũ Rơm đã được Bartholomew Kuma gửi đến một hòn đảo phù hợp nhất với nhu cầu luyện tập của họ. Luffy được gửi đến Rususkaina, một hòn đảo rừng rậm chết chóc gần Amazon Lily. Zoro được gửi đến Kuraigana, quê hương của kiếm sĩ huyền thoại Dracule Mihawk. Nami được gửi đến Weatheria, hòn đảo nổi yên bình của một nhóm các nhà khoa học thời tiết. Usopp được gửi đến quần đảo Boin, nơi có một chuỗi các loài thực vật ăn thịt người chết chóc khổng lồ.

One Piece: Thành viên băng Mũ Rơm nào bị gửi đến hòn đảo huấn luyện tệ nhất? - Ảnh 1.

Sanji được gửi đến Kamabakka, hòn đảo quê hương của Ivankov. Chopper được gửi đến vương quốc Torino, một hòn đảo có một nhóm người và chim xung đột. Robin được gửi đến Tequila Wolf, một trại tù nơi những người lao động bị buộc phải xây dựng một cây cầu lớn. Franky được gửi đến đảo Karkuri, quê hương của nhà khoa học Vegapunk. Cuối cùng, Brook được gửi đến đảo Namakura, quê hương của một giáo phái kỳ lạ.

Những hòn đảo đều không dễ dàng nhưng phù hợp với mỗi người

One Piece: Thành viên băng Mũ Rơm nào bị gửi đến hòn đảo huấn luyện tệ nhất? - Ảnh 2.

Có thể thấy, hầu hết băng hải tặc Mũ Rơm, bao gồm Nami, Brook, Franky, Sanji, Chopper và Zoro đều đến những hòn đảo tương đối đơn giản để sinh tồn. Cụ thể, Nami và Sanji đã có một khoảng thời gian vô cùng dễ dàng với những chủ nhà tử tế, mặc dù Sanji đã chống cự mọi bước đi trong suốt thời gian ở đó. Tuy Brook, Franky, Chopper và Zoro đã gặp phải một số vấn đề trên hòn đảo của họ, chủ yếu là bị bắt hoặc cần phải chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm, nhưng họ đều nhanh chóng kết bạn với những kẻ bắt giữ họ hoặc có những nơi thư giãn để ở trên đảo.

Đối với Robin, mặc dù phần đầu cuộc hành trình của cô, bao gồm việc chiến đấu chống lại trại lao động của Tequila Wolf, nhà khảo cổ học cuối cùng đã được Quân đội Cách mạng đón nhận. Mặc dù cô ấy có lẽ đã thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm ở đây, nhưng cũng có một nơi rất ổn định để ở và đồng minh mạnh mẽ giúp đỡ.

Luffy và Usopp đến những hòn đảo vô cùng nguy hiểm

photo-1737625296605

Trong khi hòn đảo của Luffy được cho là có đầy những sinh vật mạnh nhất, thì theo tỷ lệ, Usopp có lẽ đến hòn đảo tệ nhất cho việc luyện tập trong 2 năm timeskip. Trên hòn đảo của mình, Luffy cũng có sự hỗ trợ của một trong những nhân vật One Piece mạnh nhất còn sống, Vua bóng tối Silvers Rayleigh. Ngược lại, Usopp phải sống sót trên một hòn đảo nơi hầu như mọi thứ đều nguy hiểm, trong khi vẫn là thành viên yếu nhất của băng Mũ Rơm.

Mặc dù có một người cố vấn là Heracles giúp đỡ và hướng dẫn, nhưng có vẻ như Usopp cần phải nỗ lực nhiều nhất để sống sót, cậu cũng đã có cuộc chạm trán gần nhất với cái chết trên hòn đảo.

Nếu Luffy, Zoro hoặc bất kỳ thành viên nào khác của băng Mũ Rơm được gửi đến quần đảo Boin, họ có khả năng sống sót dễ dàng hơn nhiều so với Usopp. Tuy nhiên, đối với một trong những nhân vật yếu nhất của One Piece, đây là một cuộc đấu tranh sinh tồn dữ dội.