"Người Dơi" Ben Affleck xin lỗi vì quấy rối đồng nghiệp nữ hơn 10 năm về trước

(KenhTinGame) - Giữa tâm điểm vụ bê bối sex của Harvey Weinstein, nam diễn viên - đạo diễn Ben Affleck bất ngờ bị lật lại quá khứ cách đây 14 năm.

Ben Affleck vừa gửi lời xin lỗi vì đã có hành động khiếm nhã với Hilarie Burton trong suốt chương trình "Total Request Live" của MTV nhiều năm trước.

Sự việc xảy ra vào thời điểm mà Burton, khi đó là một trong số những người dẫn chương trình "Total Request Live” của MTV, một chương trình điểm lại các video ca nhạc thường ngày lên sóng trong suốt 10 năm cho đến năm 2008 và gần đây đã được cộng đồng mạng hồi sinh. Cô đã nhắc lại sự việc này trên chương trình "Lethal Weapon” do Fox thực hiện.

Affleck đăng tải lời xin lỗi trên Twitter với nội dung, “Tôi đã có hành động không phải với quý cô Burton, tôi thực sự xin lỗi vì điều đó.”

Video về vụ việc xuất hiện hôm thứ tư sau khi Affleck tham gia vào nhóm những người tham gia tố cáo hành động sai trái của ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein, người bị cáo buộc nhiều lần về hành vi quấy rối tình dục và ba vụ hãm hiếp.

Thời báo The New York Times và New Yorker đã đưa ra chi tiết các cáo buộc về những câu chuyện khác nhau trong các ấn phẩm được xuất bản tuần trước.

Một đại diện của Weinstein phủ nhận cáo buộc về hành hung tình dục trong một bản tuyên bố gửi đến CNN.

Theo bản tuyên bố, “Ông Weinstein đã bác bỏ cáo buộc về hành vi hành hung tình dục. Ông cũng đã xác nhận rõ ràng rằng ông không hề có hành động trả đũa bất cứ người phụ nữ nào vì đã từ chối những đề nghị của ông ta.

Vụ việc về Burton với Affleck đã được Burton nhắc lại trên Twitter khi trả lời fan hâm mộ về sự việc diễn ra nhiều năm trước.

Một người dùng Twitter có tên @ShaniceBrim đã viết, “[Affleck] cũng đã có lần đụng chạm vào ngực  Hilarie Burton trên TRL. Thế mà mọi người chẳng một ai nhớ về chuyện đó.”

Burton trả lời, “Tôi không hề quên.”

Đại diện của Affleck đã từ chối bình luận về vụ việc theo đề nghị của CNN.

Burton đã trả lời với những hồi tưởng về sự việc, “Tôi đã phải cười vì không thể khóc.”

Burton cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã nhắc lại vụ việc không mấy vui vẻ này.

Cô viết, “Tôi thực sự phải cảm ơn vì hồi đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ thôi.”