Trong One Piece chương 1138, khi nói chuyện với Loki, Shamrock tiết lộ rằng Shanks là em trai song sinh của mình. Anh đã bị tách khỏi gia tộc Figarland trong Sự kiện God Valley. Tuy anh đã từng đến Mary Geoise nhưng lại chọn sống như một tên cướp biển.
Như vậy, những tập mới nhất của manga One Piece đã tiết lộ Shanks thực sự là một thành viên của gia tộc Figarland danh giá. Tuy nhiên, cho đến nay bản chất của Shanks và ông bố Figarland Garling có vẻ rất khác nhau.
1. Shanks không phải là loại người tấn công trước mà không có lý do, Garling trẻ tuổi có thể hạ gục một vị vua theo ý muốn
Shanks không phải là kiểu người sẽ tấn công kẻ thù trước, trừ khi có lý do chính đáng. Hãy xem xét điều này trong chương 1, anh ta để mặc Higuma sỉ nhục mình mà chẳng mảy may bận lòng. Shanks chỉ tấn công Higuma khi hắn làm Luffy bị thương.
Trong chương 1076, Shanks ra lệnh cho Rockstar gửi lời cảnh báo tới Kid: giao nộp bản sao của Road Poneglyph và rời đi, hoặc phải chiến đấu lần nữa. Nhưng trong chương 1079, Shanks không tấn công Kid ngay lập tức. Tứ hoàng Tóc đỏ chỉ tấn công khi thấy tương lai Kid sẽ phá hủy tàu của phe mình.
Để so sánh, hãy xem hành động của Garling trong chương 1095. Vua của God Valley không gây nguy hiểm cho Garling. Ông chỉ là người phản đối Thiên Long Nhân giết hại người dân của mình. Mặc dù vậy, Garling vẫn chém vị vua này một cách thản nhiên. Trên thực tế, việc làm đó thực sự sẽ gây rắc rối cho Garling. Cuộc săn vẫn chưa bắt đầu nên điểm của Garling sẽ bị trừ.
Chỉ riêng từ đây thôi, đã thấy tính cách của họ khác biệt. Shanks dường như chỉ tấn công khi có lý do chính đáng, thường là vì kẻ thù của anh đang đe dọa một người mà anh quan tâm, chẳng hạn như Higuma gây nguy hiểm cho Luffy, hoặc Kid gây nguy hiểm cho những người theo anh.
Trong khi đó, Garling có thể bất ngờ chém người chỉ vì người đó phản đối chính sách của Thiên Long Nhân, mặc dù điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với anh ta.
2. Shanks là kiểu người bảo vệ kẻ yếu, Garling coi thường những người bảo vệ những kẻ mà ông ta coi là thấp kém
Shanks là mẫu người sẽ bảo vệ kẻ yếu. Ngay cả hạm đội của băng hải tặc Tóc Đỏ cũng có rất nhiều nhóm yếu. Thủy thủ đoàn chính của Shanks rất mạnh, nhưng những người theo anh (như băng hải tặc Puddle, băng cướp biển Bourgeois) lại yếu. Trong chương 1079, chính Shanks đã nói rằng liên minh của anh ta rất yếu, khiến những người theo anh ta bật cười. Những người theo Shanks có thể sống ở Tân Thế giới khắc nghiệt vì lá cờ của Shanks bảo vệ họ.
Trong khi đó, ở chương 1086, Garling coi thường những người bảo vệ những kẻ mà hắn cho là thấp kém. Giống như Mjosgard, người bảo vệ phái đoàn Người Cá.
3. Shanks phù hợp để trở thành đối thủ của Garling
Thật độc đáo, từ những gì được biết về Garling trong chương 1086 và 1095, ông ta cho thấy mình rất khác biệt so với Shanks. Với những điểm khác biệt này, dù có chung huyết thông, Shanks có vẻ phù hợp để vào vai kẻ thù của Garling hơn là cùng ông nhận tổ quy tông.
Có lẽ Garling cũng sẽ không thích đứa con như Shanks, và Shanks cũng không thích người cha này. Vì cả hai đều là kiếm sĩ nên cuộc chiến của họ nếu xảy ra có thể sẽ rất thú vị.