Phiên bản mở rộng dài hơn 15 phút của "IT" chuẩn bị được ra mắt

(KenhTinGame) - Phiên bản hoàn chỉnh dài 150 phút của “IT” sẽ ra rạp với nhiều cảnh bổ sung trung thành với tiểu thuyết của tác giả Stephen King

CinemaBlend đưa tin phiên bản Director’s Cut của siêu phẩm kinh dị “IT” sẽ có thời lượng 150 phút, dài hơn 15 phút so với bản chiếu rạp. Dự kiến nó sẽ ra mắt công chúng vào cuối năm nay.

Theo đạo diễn Andres Muschietti, quyết định làm bản Director’s Cut đến từ hãng Warner Bros. khi họ đã yêu cầu ông cắt bỏ thời lượng phim để dành đất cho phiên bản đặc biệt, vốn được coi là sẽ dành riêng cho những fan hâm mộ thể loại kinh dị.

Phiên bản đầy đủ này sẽ có thêm nhiều chi tiết bổ sung, khắc họa rõ nét về suy nghĩ, tính cách và nỗi sợ của đám trẻ trong nhóm The Loser’s Club. Một số chi tiết trong truyện bị lược bỏ, chẳng hạn như cậu bé Stanley Uris than thở việc người lớn thờ ơ đã khiến cho đám trẻ bị Pennywise hù dọa cũng sẽ xuất hiện.

Phiên bản hoàn chỉnh của IT ra mắt là điều đã được nhiều người dự đoán từ lâu. Bởi lẽ bộ phim của đạo diễn Anres Muschietti được cho là mới chỉ truyền tải một nửa nội dung trong cuốn tiểu thuyết dày 1000 trang của tác giả Stephen King. Rất nhiều người hy vọng phiên bản Director’s Cut sẽ mang đến nhiều hơn những nội dung hấp dẫn từ phiên bản truyện.

Ngoài ra, khi được chiếu ở Việt Nam, IT cũng đã bị cắt đi 2 phút ở 2 cảnh phim bị cho là quá bạo lực, trần trục và “phi nhân văn”.

Cảnh đầu tiên là cô bé Beverly bị bố mình lạm dụng tình dục nên phải chạy trốn vào phòng tắm. Khi hắn đập cửa phòng tắm, Beverly đã dùng nắp bồn cầu đập mạnh vào đầu, giết chết ông ta. Lúc đó Pennywise đã xuất hiện và bắt Beverly đi.

Cảnh thứ hai là khi Henry Bowers đã giết chết chính ông bố thô bạo của mình sau khi nhận được con dao từ hòm thứ. Sau đó Henry mới chạy đến Wellhouse để đánh nhau với Mike cạnh cái giếng.

Tài tử thủ vai Pennywise, Bill Skarsgård từng tiết lộ rằng đã có một cảnh phim “rất kinh dị” được quay, song cuối cùng nó đã không được giữ lại đến khi ra rạp.

"Chúng tôi có quay một đoạn lấy bối cảnh là thế kỉ 17 kể về nguồn gốc của 'Nó'. Lúc đó, nhân vật này chưa trở thành một tên hề. Cảnh này rất ghê rợn". 

Hiện tại doanh thu toàn cầu của IT đang ở mức 371.3 triệu USD, thành tích tuyệt vời nếu so sánh với ngân sách làm phim ít ỏi chỉ 35 triệu USD. Nó đã vượt qua Get Out để trở thành phim kinh ăn khách thứ 2 ở thị trường Bắc Mỹ.