10 diễn viên được "phục sinh" một cách kỳ diệu trên màn ảnh sau khi qua đời

(KenhTinGame) - Nam diễn viên Paul Walker, người mất trong một tai nạn ô tô năm 2013, đã không thể hoàn thành mọi cảnh quay của mình cho phim “Furious 7”. Nhà sản xuất đã phải tạm hoãn thời gian phát hành phim sang tháng 4 năm 2015, và phải sử dụng nhiều biện pháp để lấp chỗ trống của Paul.

Nhiều diễn viên nổi tiếng đã trở thành một biểu tượng lớn khi họ ở đỉnh cao sự nghiệp, và một số đã trở thành ký ức sống mãi trong lòng fan hâm mộ. Và thậm chí một số ít trong số họ còn có thể xuất hiện trên màn ảnh ngay cả khi đã qua đời. Trên thực tế là đôi khi để hoàn thành một bộ phim, hoặc đôi khi là vì mục đích thương mại của nhà sản xuất, các diễn viên quá cố vẫn được “phục sinh” một cách kỳ diệu như 10 trường hợp sau đây:

Lí Tiểu Long (1940 – 1973), “Game of Death” năm 1978


Quá trình quay phim “Game of Death” đã được diễn ra một thời ngắn trước khi Lí Tiểu Long đột ngột qua đời. Nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra, nhưng các nhà sản xuất quyết định rằng những cảnh quay đã được thực hiện của Lí Tiểu Long là đủ phát hành rồi. Đối với các cảnh quay thiếu, nhà sản xuất sử dụng diễn viên đóng thế kết hợp hóa trang và đủ chiêu trò quay phim để bớt lộ.

Peter Sellers (1925 – 1980), “Trail of the Pink Panther” năm 1982


Đây là vụ vài khá tai tiếng khi nam diễn viên Peter Sellers, người nổi tiếng trong vai thanh tra Clouseau của loạt phim “Pink Panther” vốn đã qua đời từ trước khi bộ phim năm 1982 được quay. Nhà sản xuất quyết định biên tập lại các cảnh quay từ những phần phim trước đó rồi cộng thêm cảnh quay mới để hoàn tất bộ phim. Sau này, vợ của Sellers đã tiến hành kiện nhà sản xuất và nhận bồi thường thiệt hại 1 triệu USD cho ký ức về người chồng quá cố.

Lí Quốc Hào (1965 – 1993), “The Crow” năm 1994


Lí Quốc Hào là con trai của Lí Tiểu Long và cũng thật bị kịch khi anh không may gặp tai nạn chết ngay trên trường quay của phim “The Crow” lúc mới 28 tuổi. Để hoàn tất bộ phim, nhà sản xuất đã phải sử dụng đến công nghệ vi tính, kết hợp kỹ thuật hóa trang và diễn viên đóng thế một cách công phu. Kết quả có được là “The Crow” trở thành một bộ phim ăn khách, và biến Lí Quốc Hào thành một biểu tượng mới trong lòng fan hâm mộ.

Oliver Reed (1938 – 1999), “Gladiator” năm 2000


Oliver Reed, nam diễn viên vào vai Priximo huyền thoại trong “Gladiato”, đã qua đời vì đau tim 3 tuần trước khi bộ phim được quay xong. Đạo diễn Ridley Scott đã lựa chọng quay lại phim với một diễn viên mới, mà sử dụng đồ họa vi tính, diễn viễn đóng thế và cả một con ma nơ canh để hoàn tất nốt các cảnh quay của Oliver Reed.

Laurence Olivier (1907 – 1989), “Sky Captain and the World of Tomorrow” năm 2004


Kerry Conran, đạo diễn phim “Sky Captain and the World of Tomorrow”, cũng là một người có quyết định tri ân một diễn viên tên tuổi của điện ảnh thế giới. Ông đã sử dụng những hình ảnh tư liệu cũ của Laurence Olivier kết hợp các đoạn phim mới với sự giúp đỡ của công nghệ motion capture để tạo nên hình ảnh kẻ phản diện Dr. Totenkopf như ta đã được thấy.

Marlon Brando (1924 – 2004), “Superman Returns” năm 2006


Huyền thoại Marlon Brando là người vào vai cha đẻ của Superman trong phần phim năm 1978 và đạo diễn Bryan Singer một lần nữa muốn ông tiếp tục vai diễn trong phần phim năm 2006. Để điều này có thể xảy ra, nhà sản xuất đã phải sử dụng tư liệu từ phim cũ kết hợp đồ họa vi tính hết sức phức tạp nhằm tạo ra kết quả ưng ý nhất.

Heath Ledger (1979 – 2008), “The Imaginarium of Doctor Parnassus” năm 2009


Bộ phim cuối cùng và còn dang dở của tài tử Heath Ledger là “The Imaginarium of Doctor Parnassus” của đạo diễn Terry Gilliam. Sự ra đi bất ngờ của Heath Legder đã đặt nhà sản xuất vào một tình huống khó với hai lựa chọn: quay lại phim từ đầu hoặc sử dụng chiêu trò và thay đổi kịch bản? Cuối cùng họ đã nảy ra một ý tưởng là nhân vật chính vốn có thể du hành qua nhiều chiều không gian khác nhau, nên anh ta có thể là một người với hàng nghìn khuôn mặt khác nhau.

Audrey Hepburn (1929 – 1993), quảng cáo “Galaxy Chocolate” năm 2013


Không phải phim điện ảnh nhưng đoạn quảng cáo thương hiệu chocolate của Galaxy đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi nó có sự góp mặt của huyền thoại Hollywood, Audrey Hepburn. Được biết nhà sản xuất đã phải sử đến 2 người đóng thế: một có diện mạo tương tự và một có đường nét khuôn mặt giống Audrey Hepburn, rồi kết hợp cùng cả công nghệ vi tính nữa.

Paul Walker (1973 – 2013), “Furious 7” năm 2015


Nam diễn viên Paul Walker, người mất trong một tai nạn ô tô năm 2013, đã không thể hoàn thành mọi cảnh quay của mình cho phim “Furious 7”. Nhà sản xuất đã phải tạm hoãn thời gian phát hành phim sang tháng 4 năm 2015, và phải sử dụng nhiều biện pháp để lấp chỗ trống của Paul. Đầu tiên, họ phải sử dụng tư liệu của 6 phần phim trước, áp dụng CGI để tạo khuôn mặt Paul và rồi còn chấp thuận đóng thế vai từ Cody và Caleb, hai người em trai của chính Paul.

Peter Cushing (1913 – 1994), “Rogue One” năm 2016


Kế hoạch khởi động lại thương hiệu “Star Wars” của Disney đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, và một thử thách lớn được đặt ra là khi họ quyết định thực hiện phần phim lẻ “Rogue One”. John Knoll, giám sát kỹ xảo hìn ảnh kiêm nhà sản xuất của “Rogue One”, đã gợi ý đạo diễn Gareth Edwards đừng chọn diễn viên khác cho vai Thống đốc Tarkin mà hãy sử dụng CGI. Kết quả như khán giả thấy trên phim là vô cùng ấn tượng và rất khó để nhận ra đây là mọt khuôn mặt kỹ thuật số.