Pokémon: Mục tiêu ban đầu của Ash Ketchum sẽ khiến fan "ngã ngửa"

Ngỡ tưởng ước mơ của Ash Ketchum chỉ là trở thành bậc thầy Pokémon, nhưng một tiết lộ gây sốc từ biên kịch gốc của series đã vén màn sự thật.

Khi nói đến Ash Ketchum của Pokémon, ai cũng biết ước mơ cả đời của cậu là gì: trở thành bậc thầy Pokémon vĩ đại nhất. Tuy nhiên, "bậc thầy Pokémon" thực sự là gì vẫn là một bí ẩn từ lâu, và hóa ra đó không phải là động lực ban đầu được đặt ra cho Ash khi cậu bắt đầu cuộc hành trình huấn luyện viên của mình.

Anime Pokémon bắt đầu vào năm 1997 dưới sự chỉ đạo của biên kịch chính Takeshi Shudo, người đã dẫn dắt bộ truyện trong 5 năm đầu (và là người viết kịch bản cho 3 phần phim đầu tiên). Shudo đã phát triển phần lớn thế giới Pokémon như được thấy trong anime, bao gồm nhiều yếu tố kỳ lạ và mang tính biểu tượng hơn. Tuy nhiên, một số ý tưởng gốc này chưa bao giờ được đưa vào bộ truyện chính thức, mà thay vào đó đã được xuất bản trong cuốn tiểu thuyết Pokémon của ông.

Mục Tiêu Ban Đầu Của Ash Ích Kỷ Hơn Nhiều So Với Mong Đợi

Pokémon: Mục tiêu ban đầu của Ash Ketchum sẽ khiến fan

Trong tiểu thuyết chuyển thể anime Pokémon của Takeshi Shudo, ông đã trình bày nhiều yếu tố được hình thành cho bộ truyện, nhưng vì lý do nào đó đã không được phát sóng. Điều này bao gồm những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như việc mẹ của Ash dường như được dự định sẽ điều hành một nhà hàng ở thị trấn Pallet, cho đến những thay đổi lớn hơn, chẳng hạn như 10 tuổi được coi là độ tuổi trưởng thành.

Một thay đổi đáng chú ý và gây bất ngờ là động lực thực sự của Ash và Gary khi rời khỏi thị trấn Pallet để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện viên Pokémon của họ. Hóa ra, thị trấn Pallet được đặt theo tên của Pallet Oak, cụ cố của Giáo sư Oak, và là huấn luyện viên thành công nhất đến từ khu vực này. Sau khi Pallet Oak đạt hạng 931 trong bảng xếp hạng huấn luyện viên, thị trấn đã được đặt theo tên ông để vinh danh.

Và đây là điều thú vị, ban đầu cả Ash và Gary lên đường không phải chỉ để trở thành bậc thầy Pokémon chung chung. Mục tiêu cá nhân của họ là vượt qua Pallet Oak và đổi tên thị trấn theo tên mình – một trong hai cái tên "thị trấn Ash" hoặc "thị trấn Gary". Điều này thực sự giải thích rõ hơn về sự cạnh tranh gay gắt giữa Ash và Gary, khiến nó trở nên cá nhân và có tính mục tiêu hơn một chút, ngay cả khi nó không thực sự là động lực lớn để xây dựng toàn bộ loạt phim sau này.

Thành Công Cuối Cùng Của Ash Có Nghĩa Là Cậu Ấy Có Thể Đạt Được Điều Mình Muốn

Pokémon: Mục tiêu ban đầu của Ash Ketchum sẽ khiến fan

Mặc dù mục tiêu "đổi tên thị trấn" này của Ash chưa bao giờ được nhắc đến hay đề cập đến trong anime dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng việc đổi tên thị trấn dường như là một khả năng hoàn toàn khả thi sau chiến thắng đầy kịch tính của Ash tại World Coronation Series – nơi cậu đã trở thành nhà vô địch thế giới. Nếu hạng 931 của Pallet Oak là đủ tốt để thị trấn được đặt tên theo ông, thì việc Ash giành được vị trí đầu tiên chắc chắn là quá đủ điều kiện.

Không khó để hình dung Ash Ketchum thuở ban đầu từng ấp ủ mong muốn thầm kín này: mơ về ngày cậu không chỉ là nhà vô địch, mà còn là người đổi tên quê hương mình. Tuy nhiên, qua quá trình phát triển không ngừng trong suốt bộ truyện, từ một cậu bé bốc đồng hiếu thắng, Ash đã trưởng thành thành một huấn luyện viên vị tha. Có vẻ như ở cuối hành trình, cậu sẽ không còn theo đuổi vinh quang cá nhân ích kỷ như vậy nữa.

Tuy nhiên, mặc dù không có chi tiết nào trong số này từng là chính thức trong series anime, nhưng đây vẫn là một góc nhìn thú vị về cách Ash được xây dựng thành một nhân vật. Đồng thời, nó làm nổi bật một số tính cách ích kỷ và tiêu cực đã được thể hiện từ đầu bộ truyện. Những cuộc phiêu lưu của Ash với Pikachu và bạn bè đã giúp cậu trưởng thành đến mức ngay cả khi nhân vật chính của Pokémon đã từng có mong muốn này, cậu ấy có lẽ đã vượt qua nó và trưởng thành hơn rất nhiều, hướng tới một mục tiêu cao cả hơn.

Theo Screenrant