Sau 17 năm, 3 mỹ nam từng thủ vai Bao Thanh Thiên thời trẻ bây giờ ra sao?

(KenhTinGame) - Trải qua 125 tập phim, đã có tổng cộng 3 nam diễn viên thay nhau thủ vai chàng Bao Chửng. Sau 17 năm, số phận của họ đã thay đổi rất khác nhau.

Sau 17 năm, 3 tài tử thủ vai “Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên” có số phận khác nhau, người thì cả sự nghiệp và tình cảm đều hạnh phúc viên mãn, người thì gần như mất tất cả, trở nên trắng tay và không được mấy ai chú ý.

Nhắc tới những bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhất đối với thế hệ 8x 9x thì không thể không nhắc tới series đình đám “Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên”. Hình ảnh chàng trai gầy gò nhưng thông minh, khuôn mặt đen nhẻm có hình bán nguyệt ở dưới đã trở nên không thể nào quên với khán giả.

Trải qua 125 tập phim, đã có tổng cộng 3 nam diễn viên Hoa Ngữ thay nhau thủ vai chàng Bao Chửng. Sau 17 năm, số phận của họ đã thay đổi rất khác nhau.

Châu Kiệt

Là gương mặt nổi danh nhất từng đóng vai Bao Chửng, Châu Kiệt đến với vai diễn này khi bản thân đã là người nổi tiếng sau sự thành công của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Với kinh nghiệm diễn xuất dạn dày và sự ủng hộ nhiệt thành từ phía khán giả, Châu Kiệt tiếp tục biến Bao Thanh Thiên trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của anh, từ đó tiếp tục duy trì ngôi sao điện ảnh só 1 đại lục.

Nhưng cũng đúng lúc đang ở trên đỉnh cao nhất của danh vọng, Châu Kiệt đã không thể thoát khỏi căn bệnh “lắm tài nhiều tật”, những câu chuyện không hay về anh liên tiếp bị phanh phui, trở thành đối tượng bị nhiều lời chỉ trích nhất trên các mặt báo.

Từ lúc còn quay phim Hoàn Châu Cách Cách, nam diễn viên đã từng nhiều lần dính nghi án “chơi chiêu” với Tô Hữu Bằng. Anh cũng có mối quan hệ không tốt với các diễn viên khác, thường xuyên lên báo nói kháy, đá đểu họ. Điều đó khiến công chúng chuyển từ yêu thích sang khó chịu với anh.

Lâm Tâm Như – người tình trong phim của Châu Kiệt đã từng chia sẻ: “Anh ta luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Cảnh hôn với anh ta thực sự rất khó khăn. Nếu hôn giả thì đạo diễn không đồng ý, còn hôn thật thì cả 2 chúng tôi đều thấy khó chịu. Cách nào cũng đẩy tôi vào thế khó xử”.

Vào năm 2012, Châu Kiệt tiếp tục hướng mũi dùi vào một bạn diễn một thời khác, đó là “cánh én nhỏ” Triệu Vy. Anh nói: "Thời đó, đoàn chúng tôi đóng phim rất vất vả. Trong một cảnh quay mưa lớn, đạo diễn yêu cầu Triệu Vy vùi mặt trong vũng nước chứa rất nhiều phân ngựa, sau đó còn ép cô ấy nôn ra nước bằng được. Tôi đã đưa cho Triệu Vy một chai nước khoáng để cô ấy ngậm sẵn, nhưng đạo diễn biết được chuyện này". 

Sau lần đó, thay vì được khen thì những gì tài tử họ Châu nhận được là vô vàn lời chỉ trích dữ dội.

Vào thời đỉnh cao của mình, Châu Kiệt thường xuyên đòi thù lao cao gấp 3-4 lần các diễn viên khác, điều đó khiến các đạo diễn không ai ưa gì anh. Thực tế thì ngoài 2 bộ phim Hoàn Châu Cách Cách và Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Châu Kiệt không có bộ phim nào khác được khán giả đặc biệt nhớ tới.

Vào năm 2015. Châu Kiệt tiếp tục chìm xuống tận cùng của sự thất vọng, khi báo chí phát hiện ra anh thua cờ bạc, trốn nợ tại các sòng bạc lớn ở Macau, Las Vegas. Tài tử này buộc phải ký giấy nợ để ra khỏi sòng bạc, nhưng lại lủi đi trốn mất dạng. Ngoài ra, anh còn vướng vào những scandal uống rượu lái xe gây tai nạn và hành hung người khác.

Giờ đây, không ai còn nhớ tới chàng thiếu gia vạn người mê năm nào. Trong đám cưới của Lâm Tâm Như, Triệu Vy và Phạm Băng Băng đều được mời, Tô Hữu Bằng do việc bận không đến được, nhưng tuyệt nhiên chả ai có một lời nhắc tới Nhĩ Khang khi xưa cả.

Lục Nghị

Sau thành công của phần 1, phần 2 của Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên tiếp tục được phát sóng vào năm 2001, tuy nhiên có sự thay đổi. Vai diễn Bao Chửng đã không còn thuộc về Châu Kiệt nữa mà do Lục Nghị thủ vai, cũng tại bởi tài tử họ Châu hét giá cát-xê quá cao.

Lục Nghị đã đem đến cho Bao Chửng một phong cách mới, nhẹ nhàng, thư sinh hơn, dễ gây thiện cảm với khán giả hơn phiên bản của Châu Kiệt.

Trước khi đến với series phim này, Lục Nghị đã gây dựng được tiếng tăm qua một loạt vai diễn trong các bộ phim được khán giả yêu thích: Hồng phấn nữ lang, Hiệp nữ phá thiên quan, Trai tài gái sắc, Chàng rẽ trái nàng rẽ phải

Khi đang trên đà thăng tiến rực rỡ trong sự nghiệp, Lục Nghị bất ngờ tuyên bố kết hôn vào năm 2006. Cũng kể từ đây, sự nghiệp của anh đã bị chững lại.

Năm 2008, vai diễn Gia Cát Lượng của Lục Nghị trong Tân tam quốc được các nhà phê bình đánh giá cao khi anh đạt được chiều sâu của nhân vật. Tuy nhiên bộ phim lại không được sự ủng hộ từ phía khán giả. Gần đây sự xuất hiện của anh trong Cung tỏa liên thành cũng không tạo được ấn tượng với khán giả.

Mặc dù công danh sự nghiệp không còn thành công như trước, Lục Nghị may mắn có được một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vợ chồng anh luôn được báo giới tung hô, trở thành hình mẫu đáng hướng tới của các cặp đôi trẻ tuổi.

Qua 20 năm, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như thuở bạn đầu. Tài tử họ Lục cũng đã khẳng định vị trí quan trọng của người bạn đời trong lòng anh. "Cho dù tôi có làm vua, cũng muốn đổi cả giang sơn để lấy được cô ấy. Tôi thích những gì bền chặt, dài lâu, nhẹ nhàng... hơn là cảm giác tươi mới. Và Bào Lôi là người đã đem lại cho tôi cảm giác đó".

Đến nay, cặp đôi đã có hai bảo bối dễ thương. Anh cùng cô con gái lớn từng tham gia Bố ơi mình đi đâu thế mùa 2 và trở thành cặp bố con được mọi người vô cùng ủng hộ.

Đặng Siêu

Với phần thứ 3 của bộ phim Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiến, vai chính Bao Chửng tiếp tục đổi chủ, lần này thuộc về nam diễn viên Đặng Siêu. Thời điểm này, Đặng Siêu vẫn chỉ là “lính mới” không nhận được nhiều chủ ý. Và thực sự thì sự nghiệp của anh đã bước sang trang mới với vai diễn này.

Lần này, thay vì sự căng thẳng và hồi hộp mà các vụ án đem lại, bộ phim đã mang đến cho khán giả một phong cách hài hước, trái ngược hẳn so với 2 phần trước đó. Điều này khiến khán giả bị phân cực dữ dội, có người khen ngợi hết lời nhưng cũng không thiếu những lời chỉ trích chê bai “thẳng mặt”.

Dù sao, sau bộ phim này Đặng Siêu đã nhận được nhiều cơ hội trong nghiệp diễn hơn. Anh tham gia nhiều vai diễn chủ chốt trong các bộ phim lớn, đạt nhiều giả thương danh giá. Có thể kể đến những cái tên như Ỷ thiên đồ long ký, Địch Nhân Kiệt, Họa bích, Tứ đại danh bổ…

Anh cũng tham gia Running Man - chương trình thực tế được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Khiếu hài hước của khuôn mặt “siêu thộn” của Đăng Siêu khiến người xem vô cùng yêu thích.

Vào năm 2016, anh được đạo diễn Châu Tinh Trì “chọn mặt gửi vàng” cho bộ phim Mỹ Nhân Ngư, và với khả năng diễn hài của mình, Đặng Siêu đã có công lớn giúp phim cán mốc doanh thu kỷ lục ở Trung Quốc.

Anh đã kết hôn vào năm 2011 với nữ diễn viên nổi tiếng Tôn Lệ. Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được yêu thích nhất ở Trung Quốc nhờ chuyện tình giản dị nhưng bền vững qua năm tháng. Đến nay tuy đã trải qua 7 năm và có với nhau một con trai, cặp đôi vẫn giành nhiều tình cảm cho nhau như thời mới yêu.