Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece

Mặc dù mang lại sức mạnh phi thường, không phải trái ác quỷ nào trong One Piece cũng hoàn hảo. Để cân bằng sức mạnh, nhiều trái ác quỷ sở hữu những điểm yếu chí mạng, có thể khiến người dùng rơi vào thế bất lợi nghiêm trọng.

Trong thế giới One Piece, các trái ác quỷ (Devil Fruit) mang lại sức mạnh phi thường nhưng cũng đi kèm với những điểm yếu riêng để cân bằng sức mạnh. Trong khi một số trái ác quỷ có nhược điểm không đáng kể, thì có những loại khác lại sở hữu những hạn chế cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến người sử dụng trong cả chiến đấu và đời sống.

Dưới đây là danh sách những trái ác quỷ có nhược điểm lớn nhất trong One Piece:

8. Hobi Hobi no Mi

Người sở hữu: Sugar

Nhược điểm: Mãi mãi không thể trưởng thành

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 1.

Trái ác quỷ này cho phép Sugar biến người khác thành đồ chơi trong nháy mắt. Nhờ năng lực này, cô đã trở thành một đồng minh cực kỳ hữu ích cho Doflamingo ở Dressrosa, biến bất kỳ ai hắn coi là mối đe dọa thành những món đồ chơi vô hại và khiến họ bị lãng quên hoàn toàn.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của trái này là nó ngăn cản chính Sugar già đi. Đó là lý do cô vẫn mang dáng vẻ của một cô bé dù đã ở độ tuổi 20. Việc mãi mãi bị đối xử như một đứa trẻ, bất chấp sự trưởng thành về mặt tâm lý, là một cái giá đắt. Ngoài ra, kích thước nhỏ bé khiến cô không thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ.

7. Suna Suna no Mi

Người sở hữu: Crocodile

Nhược điểm: Cực kỳ yếu trước chất lỏng

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 2.

Mặc dù tất cả người dùng trái ác quỷ đều sợ nước, Crocodile lại yếu hơn hẳn. Hắn sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình để khủng bố vương quốc Alabasta cho đến khi chạm trán Luffy. Ban đầu, Luffy liên tục chật vật đối phó với những đòn tấn công bằng cát từ Crocodile và thua cuộc nhiều lần.

Nhưng cuối cùng, Luffy nhận ra điểm yếu chí mạng của trái ác quỷ này là chất lỏng. Dù là nước hay máu, chất lỏng sẽ làm cát của Crocodile đông cứng, khiến hắn khó tấn công và phòng thủ. Nhược điểm này rất dễ bị đối thủ khai thác, đặc biệt trong những trận chiến đẫm máu.

6. Oto Oto no Mi

Người sở hữu: Scratchmen Apoo

Nhược điểm: Dễ dàng bị vô hiệu hóa

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 3.

Apoo đã gây khó khăn cho Luffy và Zoro với năng lực âm thanh của mình, nhưng một khi họ hiểu cách hoạt động, việc né tránh trở nên dễ dàng. Các đòn tấn công của Apoo cần đối thủ phải nghe được giai điệu của hắn mới gây sát thương. Chỉ cần bịt tai lại, đòn tấn công của hắn sẽ trở nên vô dụng.

Ngoài ra, các đòn tấn công của Apoo chỉ có hiệu lực trong một phạm vi nhất định, khiến những người ở ngoài tầm ảnh hưởng hoàn toàn an toàn. Dù Apoo không quá bận tâm vì ít người biết về năng lực này, nhưng đây vẫn là một nhược điểm lớn đáng để cân nhắc.

5. Deka Deka no Mi

Người sở hữu: Sanjuan Wolf

Nhược điểm: Kích thước khổng lồ gây bất lợi

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 4.

Sanjuan Wolf là một trong những tù nhân được Blackbeard giải thoát khỏi nhà ngục Impel Down. Lần đầu xuất hiện, hắn khiến tất cả kinh ngạc khi vươn cái đầu khổng lồ của mình vượt qua cả căn cứ Hải quân. Năng lực trái ác quỷ cho phép hắn có thể phình to gấp 10 lần một người khổng lồ bình thường.

Mặc dù năng lực này hữu ích cho việc phá hủy các thành phố, nhưng nó khiến Sanjuan Wolf di chuyển chậm chạp và trở thành mục tiêu rõ ràng trên chiến trường. Khi hầu hết các thành viên băng Blackbeard đều có khả năng thoát hiểm nhanh chóng, kích thước khổng lồ của Sanjuan Wolf có thể trở thành một gánh nặng thay vì sức mạnh.

4. Hana Hana no Mi

Người sở hữu: Nico Robin

Nhược điểm: Sát thương lên các chi cũng tác động lên cơ thể chính

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 5.

Robin sử dụng năng lực của mình một cách sáng tạo để giúp đỡ băng Mũ Rơm. Tuy nhiên, việc tạo ra các chi lớn để tấn công lại tiềm ẩn nguy hiểm. Bất kỳ tổn thương nào trên các chi phụ đều được truyền thẳng đến cơ thể chính của cô.

Chính vì nhược điểm này, Robin thường để các thành viên khác xử lý đối thủ. Việc tạo ra các chi khổng lồ giúp cô bao quát nhiều mục tiêu, nhưng cũng khiến cô dễ bị tấn công hơn. Để không tự đặt mình vào nguy hiểm, Robin đã phải phát triển một phong cách chiến đấu thận trọng hơn.

3. Yami Yami no Mi

Người sở hữu: Blackbeard

Nhược điểm: Hấp thụ mọi thứ, kể cả sát thương

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 6.

Trước khi sở hữu trái ác quỷ của Râu Trắng, Blackbeard đã có trong tay một năng lực bóng tối mạnh mẽ. Nó cho phép hắn hấp thụ mọi thứ, bao gồm cả năng lực của các trái ác quỷ khác. Tuy nhiên, hắn cũng phải trả giá đắt: Blackbeard không thể biến cơ thể mình thành bóng tối để né tránh đòn tấn công, và phải chịu sát thương vật lý gấp nhiều lần so với người thường.

Điều này được thể hiện rõ trong arc Impel Down khi Luffy đấm bay Blackbeard chỉ bằng một cú đấm duy nhất. Nhờ vào thể chất ấn tượng, Blackbeard có thể chịu được những cú đánh đó mà không chết ngay lập tức. Tuy nhiên, giới hạn này rất có thể sẽ trở thành vấn đề lớn đối với hắn trong tương lai.

2. Tama Tama no Mi

Người sở hữu: Tamago

Nhược điểm: Cần đối thủ hợp tác để tái sinh

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 7.

Tamago là một thành viên của băng Big Mom với năng lực tái sinh thành những hình dạng mạnh mẽ hơn sau khi bị đánh bại, cho đến khi đạt được hình dạng Gà cuối cùng. Năng lực này giúp hắn có sức mạnh và độ bền đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, để tái sinh, hắn cần quả trứng của mình bị vỡ ra. Nếu đối thủ chỉ đơn giản là không tấn công hoặc kìm hãm sát thương, năng lực của Tamago sẽ trở nên vô dụng. Nhược điểm này khiến trái ác quỷ của hắn không hiệu quả bằng nhiều năng lực khác trong băng hải tặc Big Mom.

1. Kage Kage no Mi

Người sở hữu: Gecko Moria

Nhược điểm: Nhiều hạn chế và rủi ro

Top những trái ác quỷ có điểm yếu chí mạng nhất trong One Piece- Ảnh 8.

Trái ác quỷ của Moria mang lại sức mạnh đáng kể nhưng cũng đi kèm với vô số điểm yếu. Bằng cách lấy đi bóng của người khác và cấy vào xác chết, hắn có thể tạo ra một đội quân zombie khổng lồ. Tuy nhiên, đội quân này rất dễ bị vô hiệu hóa chỉ bằng một chút muối, vì nước muối từ biển làm giảm tác dụng của trái ác quỷ.

Hơn nữa, các zombie có ý chí mạnh mẽ khi còn sống sẽ khó bị Moria kiểm soát. Việc hồi sinh họ có thể là một con dao hai lưỡi, vì họ có thể quay lưng lại với hắn bất cứ lúc nào. Dù đã có kinh nghiệm sử dụng năng lực này, nhưng đây vẫn là một trong những trái ác quỷ có nhiều hạn chế rõ rệt nhất.