Có thể bạn không biết: 99% MMORPG trên mobile hiện nay đều “nhai lại” và không chịu đổi mới!

Phải thừa nhận, mặc dù người chơi game mobile ngày càng nhiều nhưng những sản phẩm mang tới chất lượng và sự kích thích như trên hệ máy PC ngày nào lại rất hiếm hoi.

Nếu muốn miêu tả nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của thị trường game online tại Việt Nam thì chỉ có thể dùng từ khóa “MMORPG”. Xuất hiện đã hơn 10 năm trước, dòng game này vào thời kỳ hoàng kim đã chinh phục cả triệu người chơi ở nhiều lứa tuổi. Đến với MMORPG, mỗi game thủ được “ban” cho cơ hội khó bỏ lỡ để hòa mình vào không khí “máu lửa” độc nhất vô nhị. Người ta khó mà quên được những lần săn Boss, “Tống-Kim” hay đơn thuần là PK tỉ thí võ nghệ.

 MMORPG là dòng game để lại nhiều ký ức nhất cho game thủ Việt

MMORPG là dòng game để lại nhiều ký ức nhất cho game thủ Việt

Cho đến những năm gần đây, khi mà sự phát triển của smartphone ngày càng nở rộ, các nhà sản xuất cũng nhanh chóng đưa MMORPG đến với môi trường mới. Những tính năng làm nên tên tuổi của dòng game này cũng dần dần được tái hiện, từ PK lột đồ, giao dịch trực tiếp cho đến cả các hoạt động đáng nhớ như công thành chiến, bang chiến… Tuy nhiên, một điểm trừ lớn đang bị nhiều game thủ phàn nàn thời gian gần đây chính là “một khuôn mẫu đã quá nhàm chán”.

 Từng tượng đài năm nào lần lượt tái xuất trên môi trường di động

Từng tượng đài năm nào lần lượt tái xuất trên môi trường di động

Có lẽ bạn đọc cũng phần nào nhận ra, cho dù tái hiện lại các tượng đài ngày xưa trên mobile thì những gMO này vẫn chỉ dừng lại ở mức “giống” chứ chưa thể đạt tới “vượt trội”. Hiểu đơn giản, mọi thứ mà họ đang làm là “bê” game từ PC lên mobile chứ chẳng hề có sự nâng cấp, bổ sung hoặc thay đổi gì để chúng thích nghi với thời đại cả. Minh chứng cho điều này chính là một loạt các tựa game mang danh “tái hiện”, “hồi sinh” đều nhanh chóng… biến mất sau thời gian ngắn ra mắt.

 Thế nhưng, không phải tất cả đều thành công

Thế nhưng, không phải tất cả đều thành công

Và không chỉ loạt sản phẩm ấy, đa phần các tựa game MMORPG trên mobile hiện nay đều có chung một mô-típ. Bạn farm quái, gia nhập bang hội, farm quái, đi chiến trường, farm quái, đấu liên server và rồi lại farm quái. Vì sao cứ lặp đi lặp lại quá trình quen thuộc ấy? Liệu có phải vì MMORPG trên mobile không còn chút gì đủ thách thức, đủ gay cấn để kích thích người chơi như khi xưa?

 Đa phần MMORPG trên mobile đều được làm theo khuôn mẫu đã quá nhàm chán, không còn kích thích được game thủ

Đa phần MMORPG trên mobile đều được làm theo khuôn mẫu đã quá nhàm chán, không còn kích thích được game thủ

Một trong những yếu tố đáng bị gạch bỏ nhất trong thời đại mới này chính là hệ thống phe phái, bang hội. Chia một server ra thành nhiều thế lực để người chơi lựa chọn, gắn bó và chiến đấu với nhau là việc đúng đắn. Thế nhưng, khi đã quá quen thuộc với kịch bản này rồi, giới game thủ có còn hứng thú với những trận đấu vô nghĩa, khi mà 2 phe đều đã giao thiệp với nhau từ trước để tránh xung đột?

 Thứ mà họ cần là sự kịch tính, gay cấn trong mỗi hành động chứ không phải “cày cuốc” mỗi ngày

Thứ mà họ cần là sự kịch tính, gay cấn trong mỗi hành động chứ không phải “cày cuốc” mỗi ngày

Việc có quá nhiều thế lực trong một server cũng là lý do khiến chẳng ai muốn khơi mào chiến tranh cả. Họ sợ bị nhiều bên khác “đánh úp” trong khi đang tận hưởng chiến thắng. Chẳng phải riêng gì game nào, tình trạng này hầu hết MMORPG mobile hiện nay đều có. Nó làm mất đi cái tính “khô máu”, đấu sống chết mà người ta vẫn yêu thích. Thay vào đó chỉ là sự nhường nhịn, đất ai người nấy giữ mà thôi!

 Ra đời với mục đích khắc phục nhược điểm của MMORPG trên mobile, S Online đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm

Ra đời với mục đích khắc phục nhược điểm của MMORPG trên mobile, S Online đang là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm

Trong bối cảnh hầu hết sản phẩm game mobile hiện nay đều “sao chép” lẫn nhau, chỉ thay đổi mỗi giao diện và thiết kế nhân vật, việc đầu tư thời gian sáng tạo ra cái mới, cái lạ là một điều rất cần thiết. Dù vậy, vẫn có những ngôi sao sáng mới nổi đã và đang thu hút người chơi bằng “vốn tự có”, điển hình là S Online sắp ra mắt trong tháng 11. Theo những thông tin ban đầu, tựa game này sẽ xóa bỏ mọi ranh giới phe phái và chỉ tập trung vào cuộc chiến nghìn năm của 2 phe Liên Minh Ánh Sáng và Phẫn Nộ. Qua đó, đây cũng sẽ là gMO đầu tiên và duy nhất đem đến trải nghiệm độc nhất vô nhị này.

Có thể bạn không biết: 99% MMORPG trên mobile hiện nay đều “nhai lại” và không chịu đổi mới!
 Tựa game này tập trung vào chỉ 2 phe duy nhất và đặc biệt, KHÔNG có chế độ hòa bình

Tựa game này tập trung vào chỉ 2 phe duy nhất và đặc biệt, KHÔNG có chế độ hòa bình

Vậy, khi vứt hết hệ thống phe phái cũ rích, chúng ta sẽ được gì? S Online là tựa game KHÔNG có chế độ hòa bình. Mọi hành động của bạn sẽ đều phục vụ cho chỉ 1 trong 2 thế lực duy nhất. Chúng đánh chém, tranh giành quyền được làm bá chủ thế giới - một phiên bản Lord of The Rings với chỉ 2 tộc: Người và Org. Gameplay đổi mới, phông nền high-fantasy đậm chất Châu Âu và cách thiết kế nhân vật chuẩn 18+, S Online đang thu hút được đông đảo game thủ Việt quan tâm. Chắc chắn vào thời điểm ra mắt, đây sẽ là miền đất hứa của 500 anh em yêu thích MMORPG.

Một số hình ảnh khác về S Online:

Có thể bạn không biết: 99% MMORPG trên mobile hiện nay đều “nhai lại” và không chịu đổi mới!
Có thể bạn không biết: 99% MMORPG trên mobile hiện nay đều “nhai lại” và không chịu đổi mới!
 Một tựa game high-fantasy đậm chất Châu Âu với gameplay độc đáo, tạo hình nhân vật chuẩn 18+ như S Online chắc chắn sẽ là sân chơi mà bạn không thể bỏ lỡ!

Một tựa game high-fantasy đậm chất Châu Âu với gameplay độc đáo, tạo hình nhân vật chuẩn 18+ như S Online chắc chắn sẽ là sân chơi mà bạn không thể bỏ lỡ!

Bạn đọc có thể tìm hiểu về S Online tại địa chỉ: fb.com/s.online.sohagame