Liên Quân Mobile: 3 cách “phá team” mà đồng đội có tố cáo thì hệ thống cũng không xử phạt được

Chức năng tố cáo là rất hữu ích nhằm răn đe những game thủ Liên Quân Mobile có những hành vi không đẹp khi chơi.

Việc game thủ Liên Quân Mobile phải nhìn đồng đội của mình cố tình thực hiện hành động phá hoại nhưng không thể làm được gì là điều mà bất cứ ai đang trên hành trình leo hạng đều phải lường trước.

Liên Quân Mobile: 3 cách “phá team” mà đồng đội có tố cáo thì hệ thống cũng không xử phạt được

Nếu như một game thủ đơn phương thoát trận thì chắc chắn không cần phải đợi đồng đội tố cáo hành vi AFK thì hệ thống cũng sẽ xử phạt bằng việc trừ điểm uy tín, hoặc cố tình đứng yên để kẻ địch đối phương hạ gục cũng rất dễ bị tố cáo và nhận hình phạt. Nhưng game vẫn còn đó nhiều kẽ hỡ để các game thủ có ý thức kém lợi dụng nhằm đạt mục đích phá hoại của mình mà không bị trừng phạt, bài viết này sẽ tổng hợp các kiểu phá “team” nhưng qua mặt được hệ thống, khiến mọi tố cáo của người chơi trở nên vô ích.

1. Đi loanh quanh rồi trung bình 2 phút feed 1 mạng

Liên Quân Mobile: 3 cách “phá team” mà đồng đội có tố cáo thì hệ thống cũng không xử phạt được

Nếu feed mạng liên tục bằng cách cứ hồi sinh rồi lao ra để team địch kết liễu sẽ không thể qua mắt được đồng đội và hệ thống xử phạt, hoặc chủ động thoát trận thì hiển nhiên sẽ bị trừ điểm uy tín vì lỗi AFK. Nhưng có cách mà vừa feed mạng, mà vừa không thể bị trừng phạt do đồng đội tố cáo các lỗi như “phá trận”, “diễn sâu”, “cố ý bị hạ” đó là liên tục di chuyển nhưng không đóng góp gì vào việc đánh quái và lính địch, nhưng chỉ đợi đối phương đi lẻ hoặc đi theo tổ đội rồi lao tới … tung đòn đánh thường.

Hiển nhiên với việc giao tranh mà chỉ gây sát thương dựa trên mấy đòn đánh thường thì chắc chắn sẽ “lên bảng” trước. Đây là kiểu feed mạng mà hệ thống không thể cáo buộc bạn “cố ý bị hạ” được. Nhưng việc “tặng” điểm hạ gục cho team đối phương chỉ nên dừng ở con số 7 đổ lại mới tránh sự trừng phạt của hệ thống.

2. Tranh Bùa Xanh, Bùa Đỏ với những đồng đội “xung phong” đi Rừng

Liên Quân Mobile: 3 cách “phá team” mà đồng đội có tố cáo thì hệ thống cũng không xử phạt được

Những vị tướng sát thủ, thậm chí là đấu sĩ có tố chất sát thủ luôn xung phong cho vai trò đi rừng. Việc “phá team” bằng cách ngăn chặn đồng đội gank với hành động liên tục càn quét rừng, ăn Bùa Xanh, Bùa Đỏ sẽ khiến ít nhất một đồng đội không thể phát huy hiệu quả khả năng. Hậu quả là team mất đoàn kết, dẫn tới hành động chửi bới nhau rất mất thời gian. Vấn đề thua chỉ là sau thời gian bao lâu mà thôi.

3. Lên đồ theo thiên hướng “troll team”

Liên Quân Mobile: 3 cách “phá team” mà đồng đội có tố cáo thì hệ thống cũng không xử phạt được

Cụ thể thì người chơi thích “phá team” sẽ lên đồ theo thiên hướng “dị” như full giày, full giáp, … hoặc là tướng sát thương vật lý nhưng lại lên đồ tăng công phép. Tất nhiên là với trang bị không phù hợp thì những pha solo, hoặc combat sẽ khó có hiệu quả. Đối với một tựa game mobile MOBA thì thua trong 1 hoặc 2 pha giao tranh tổng luôn là tiền đề khiến thế trận bị mất dần vào tay đối phương. Sau mỗi lần cả team thay nhau “lên bảng” thì vài trụ nhà cũng biến mất theo. Tình cảnh phải chống đỡ co cụm lại vô cùng khổ sở với hi vọng lật kèo mong manh là điều mà chả ai muốn khi gặp phải đồng đội “thích phá hơn là xây”.