Liên Quân Mobile: Hệ thống cấm trong đấu giải sẽ gồm 2 lượt thay vì chỉ 1 lượt như trước

Điều này giúp cách chơi chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ tiệm cận được với các giải quốc tế.

Còn nhớ giải Liên Quân Mobil vô địch Châu Á – AIC 2017 diễn ra tại Hàn Quốc đã khiến khá nhiều người chơi tựa game MOBA này ở Việt Nam cảm thấy lạ lẫm.

Liên Quân Mobile: Hệ thống cấm trong đấu giải sẽ gồm 2 lượt thay vì chỉ 1 lượt như trước

Không chỉ đưa 3 vị tướng là mới với khu vực Việt Nam là Moren, Xeniel và Kil'Groth vào hệ thống tướng được sử dụng, mà ngay cả số lượt cấm ở giải AIC cũng được nâng lên thành 2 lượt. Còn nhớ ở các giải đấu Liên Quân Mobile vô địch quốc gia như Đấu Trường Danh Vọng mùa hè, mùa đông 2017 cũng chỉ áp dụng 1 lượt cấm trong hệ thống cấm – chọn.

Liên Quân Mobile: Hệ thống cấm trong đấu giải sẽ gồm 2 lượt thay vì chỉ 1 lượt như trước

Việc sẽ có tới 2 lượt cấm, mỗi lượt cấm 60 giây sẽ ảnh hưởng tương đối tới chiến thuật ban/pick tướng của các đội tuyển. Nên nhớ là việc lựa chọn và cấm hero cũng ảnh hưởng ít nhất 50% tới kết quả, cục diện trận đấu sau đó. Vì thế mà những toan tính thật cẩn trọng, hợp lý khi bước vào giai đoạn quan trọng này sẽ là rất cần thiết trong các trận đấu chuyên nghiệp. Theo như công bố chính thức của ban điều hành Liên Quân Mobile Việt Nam, hệ thống cấm trong đấu giải cũng sẽ được áp dụng 2 lượt.

Thời gian áp dụng cơ chế cấm 2 lượt này sẽ bắt đầu kể từ ngày 21h ngày 19/01.2018 cho các giải đấu chuyên nghiệp của Liên Quân Mobile.