13 người Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc cung cấp công cụ hack và dàn xếp tỷ số trong Overwatch

Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức ra lệnh bắt giữ 13 người liên quan đến vấn đề cung cấp hack trong Overwatch và dàn xếp tỷ số của các giải đấu trong tựa game này

Blizzard đã ra thông báo trên diễn đàn Overwatch tại Hàn Quốc về việc 13 nghi phạm đã được đưa vào văn phòng công tố viên Hàn Quốc với cáo buộc vi phạm Luật Khuyến khích Ngành Game và Luật Bảo vệ Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, một số bị cáo đã vi phạm pháp luật bằng cách tạo ra các công cụ hack trong tựa game Overwatch, trong khi những người khác bị cáo buộc có dàn xếp tỷ số trong các giải đấu của tựa game này

1 13 người Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc cung cấp công cụ hack và dàn xếp tỷ số trong Overwatch 1

Trước đó, Blizzard đã yêu cầu một cuộc điều tra thông qua Cơ quan An ninh Mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Seoul về các hacker đã và đang phát triển những chương trình/công cụ bất hợp pháp trong nước và rao bán trên thị trường chợ đen bao gồm cả việc hack và dàn xếp tỷ số “. Blizzard cũng chia sẻ thêm rằng “Cuộc điều tra kéo dài 1 năm kể từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017. Sau một thời gian dài kiểm tra, tổng số 13 nghi phạm đã được gửi đến văn phòng công tố viên dưới những cáo buộc vi phạm Luật Khuyến khích Công nghiệp Game và Luật Bảo vệ ICT (Công nghệ thông tin và Truyền thông). ”

reaper 13 người Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc cung cấp công cụ hack và dàn xếp tỷ số trong Overwatch 2

Vào tháng 6 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những thay đổi về luật pháp trong đó chính thức áp dụng các hình thức trừng phạt chặt chẽ hơn đối với những người hacker chuyên cung cấp công cụ can thiệp vào game. Những người bị bắt sẽ phải chịu án phạt lên tới 2 năm kèm mức phạt 18.000$.

Kể từ khi ra mắt tựa game Overwatch đến nay, Blizzard đã gặp vô vàn khó khăn để đối phó với tình trạng game thủ cố tính sử dụng những công cụ trái phép can thiệp vào game, đặc biệt là tại Hàn Quốc – nơi tựa game này được chơi miễn phí tại những PC Bang thay vì phải mất tiền mua như hầu hết những quốc gia khác