Activision vừa chính thức công bố các yêu cầu mới để kích hoạt hệ thống chống gian lận Ricochet trong Call of Duty: Black Ops 7. Theo mô tả từ hãng, đây là "biện pháp bảo vệ tinh vi nhất từ trước đến nay" nhằm đối phó với tình trạng hack tràn lan đã ám ảnh dòng game suốt nhiều năm qua.
Treyarch từng thông báo đã khóa hơn 136.000 tài khoản gian lận trong Call of Duty: Black Ops 6 tính đến tháng 1/2025. Tuy vậy, tình trạng hacker vẫn không giảm, ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi và khiến lượng người chơi sụt giảm đáng kể.
![]() |
Yêu cầu để chơi Black Ops 7 Beta trên PC
Đối với người chơi PC, khi tham gia giai đoạn open beta của Black Ops 7 trong tháng 10 tới, hai điều kiện sau sẽ bắt buộc:
Secure Boot phải được bật trong BIOS
Trusted Platform Module 2.0 (TPM) phải được kích hoạt
Với người dùng Windows 11, cả hai tính năng này thường đã được bật sẵn. Nhưng nếu đang dùng Windows 10, người chơi có thể phải cập nhật BIOS và bật thủ công trong hệ thống, điều mà không phải ai cũng biết cách thực hiện.
Một người chơi đã chia sẻ: “Vấn đề không chỉ là bật TPM hay Secure Boot, mà là cập nhật BIOS và phát hiện TPM firmware đã quá cũ.” Trường hợp tương tự từng xảy ra khi Battlefield 6 áp dụng yêu cầu tương tự, khiến nhiều game thủ không thể vào beta.
![]() |
Lo ngại về khả năng truy cập và gian lận trên console
Hiện Activision vẫn chưa công bố biện pháp cụ thể nào để chống gian lận trên console. Dù TPM và Secure Boot có thể làm giảm phần nào hack trên PC, nhưng không thể ngăn chặn các thiết bị như Cronus Zen – vốn giúp người chơi console có lợi thế bất công. Ngoài ra, chưa rõ Black Ops 7 có triển khai hệ thống phát hiện macro mới như Battlefield 6 hay không.
Tuy các tính năng này đã được giới thiệu từ mùa 5 trong Warzone, nhưng đây là lần đầu tiên Activision bắt buộc người chơi phải kích hoạt để có thể chơi.
![]() |
Tác động đến cộng đồng game thủ
Động thái siết chặt chống gian lận của Activision được nhiều người ủng hộ, nhưng cũng khiến không ít game thủ lo lắng rằng họ sẽ bị khóa khỏi bản beta, hoặc tệ hơn là không thể chơi Black Ops 7 khi game ra mắt chính thức vào tháng 11.
Việc áp dụng hệ thống bảo mật cấp BIOS và phần cứng như TPM 2.0 là điều chưa từng có trong các game Call of Duty trước đây, cho thấy sự nghiêm túc của Activision trong việc xử lý nạn gian lận.