Được phát triển bởi Byterunners và do Movie Games S.A. phát hành, hai phần game Drug Dealer Simulator ra mắt lần lượt vào các năm 2020 và 2024. Mặc dù có điểm đánh giá tương đối tích cực, nhưng cả hai đều không thể bì được với sự thành công vượt trội của Schedule 1, game co-op mô phỏng hoạt động kinh doanh thuốc phiện vừa ra mắt vào ngày 24 tháng 3, hiện vẫn đang có hơn 300 ngàn người chơi.
Sự bùng nổ của trò chơi do một người phát triển này dường như đã khiến nhà phát hành Movie Games S.A. cảm thấy khó chịu, đến mức họ quyết định thực hiện một cuộc điều tra vi phạm bản quyền với Schedule 1. Chưa rõ liệu hành động pháp lý này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Schedule 1, nhưng riêng với thương hiệu Drug Dealer Simulator thì đã phải nhận "phản ứng ngược" ngay lập tức, khi một số lượng khổng lồ những đánh giá tiêu cực xuất hiện trên trang Steam của hai trò chơi.
Cụ thể, đã có khoảng 1,655 bài đánh giá gần đây là "Overwhelmingly Negative" đối với phần game đầu tiên, và 1,133 bài đánh giá thấp cho phần game tiếp theo. Điều này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến phần 2, khi bản thân nó chỉ có tổng cộng 5,708 bài đánh giá, do đó phải chấp nhận mức xếp hạng "Mixed" khi có hơn 10% số bài đánh giá là tiêu cực. Nhìn vào nội dung các đánh giá gần đây của cả hai game, có thể thấy hầu hết đều chỉ trích hành động của nhà phát hành Movie Games S.A.
Phần lớn các bài đánh giá đều buộc tội Movie Games S.A. vì hành vi "bắt nạt" một nhà phát triển duy nhất chỉ vì anh ta thành công. "Việc đấu tố một nhà phát triển độc lập chỉ vì anh ta ra mắt trò chơi thành công với ý tưởng tương tự hoàn toàn là tội ác", một bài đánh giá cho biết. Số khác thì chỉ trích về tính "đạo đức giả" của Movie Games S.A, liệt kê ra một loạt những game tương tự phát hành trước cả Drug Dealer Simulator. Nhiều người còn so sánh vụ điều tra này với các hành động pháp lý của Nintendo đối với PocketPair, nhà phát triển thương hiệu game Palworld.