Đức Phật vs Chúa Jesus? Zeus đại chiến Odin? Tất cả đều sẽ trở thành hiện thực trong tựa game đối kháng Figh of Gods.
Điểm sáng lớn nhất của Fight of Gods chính là ý tưởng đưa những vị thần của các thần thoại, tôn giáo lên võ đài đối kháng. Rõ ràng, đây là một ý tưởng độc đáo và táo bạo khiến game thủ không thể không bị hấp dẫn. Tuy nhiên, rất buồn khi phải nói rằng, đây có lẽ cũng là điểm sáng duy nhất của tựa game. Do được phát triển bởi một nhà phát hành độc lập, đồ họa của Fight of Gods thực sự chỉ dừng lại ở mức độ trung bình, và gameplay cũng không hề được đánh giá cao. So với những tựa game đối kháng đình đám như Tekken hay Street Fighter, các “vị thần” trong game có combo khá đơn giản với những cử động cứng nhắc và đòn tấn công thiếu đẹp mắt. Thêm vào đó, khá nhiều trong số những đòn đánh này có thể tạo thành các chuỗi combo bất tận, tức là dồn đối thủ đến chết chỉ bằng cách lặp đi lặp lại một phím bấm. Đây, hiển nhiên là điều tối kỵ đối với một tựa game đối kháng.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà Fight of Gods đang và sẽ gặp phải chính là nội dung có phần “báng bổ” của trò chơi. Hiện nay, chính phủ Malaysia đang có những biện pháp để ngăn chặn người chơi nước này được tiếp xúc với game vì lý do “thiếu tôn trọng các tôn giáo và tín ngưỡng”.
