Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai? - PC/Console

Sau đoạn trailer đầy tà ác mà Blizzard dành cho Lilith, hẳn các fan của Diablo rất muốn biết bà ta là ai và có vai trò gì trong Diablo 4.

Nếu có theo dõi BlizzCon 2019 (hoặc đọc qua bài viết trước của Mọt tui), hẳn bạn đã biết rằng Diablo 4 vừa được Blizzard chính thức công bố bằng hai đoạn trailer khác nhau, một cinematic và một gameplay. Trong đoạn trailer cinematic dài hơn 9 phút cực kỳ hoành tráng của trò chơi, Lilith đã được triệu hồi về cõi người (Sanctuary), nơi bà ta góp phần tạo dựng. Vậy thì Lilith là ai, bà ta có vai trò gì trong thế giới của Diablo nói chung và trong Diablo 4 nói riêng? Mọt tui hi vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những câu trả lời cần thiết.

Lịch sử xa xưa

Trong bối cảnh của Diablo, thiên thần và ác quỷ từng có chung một nguồn gốc: Cổ thần Anu, một thực thể hài hòa giữa ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, lý tính và huyền bí, niềm vui và nỗi buồn, hòa trộn trong một viên ngọc trai hoàn hảo. Nhưng Anu không thích những mặt “xấu” của mình, và quyết định đuổi tất cả chúng ra ngoài – bóng tối, cái ác và huyền bí tụ tập lại để trở thành Tathamet, Nguyên Tà (Prime Evil) đầu tiên.

Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai?

Cổ thần Anu (phải) và Nguyên Tội Tathamet (trái).

Dù đã tách làm đôi, Anu và Tathamet vẫn nằm chung trong viên ngọc. Họ chiến đấu với nhau qua vô vàn thiên niên kỷ trước khi đồng quy vu tận, tạo ra một vụ nổ của ánh sáng và vật chất trở thành khởi đầu cho vũ trụ ngày nay. Một con mắt của Anu trở thành Worldstone còn xương sống của người trở thành Crystal Arch – nơi sinh của các Thiên Thần, trong khi xác thịt của Tathamet trở thành nền tảng của Địa Ngục, trong khi lũ Ác Quỷ trỗi dậy từ Địa Ngục như giòi bọ trong xác chết. Bảy cái đầu của Tathamet trở thành 7 Đại Tà (Great Evil): 3 cái đầu mạnh nhất tạo thành 3 Nguyên Tà (Prime Evil): Hatred, Destruction và Terror, trong khi 4 cái đầu yếu hơn trở thành 4 Tiểu Tà (Lesser Evil): Pain, Anguish, Lies và Sin.

Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai?

Diablo, Mephisto và Baal.

Kể từ thời điểm này, Thiên Thần và Ác Quỷ trở thành hai thái cực khác nhau: Thiên Thần chỉ mang những đặc tính “tốt,” còn Ác Quỷ chỉ có thể mang đặc tính “xấu” – dù tiêu chuẩn tốt xấu của họ chưa hẳn đã giống với chuẩn mực của con người.

“Nhà mặt phố, bố làm to”

Mọt tui từng chơi qua nhiều tựa game lấy bối cảnh thần thoại phương Tây (Lineage 2, Darksiders, Vampire: The Masquerade, Castlevania, DMC,…) và trong những tựa game này, Lilith luôn là cái tên của một nhân vật “hàng khủng” nằm bên trận doanh tà ác. Điều này cũng được áp dụng trong Diablo 4: bà ta là con gái của Mephisto – chúa tể của căm hận (Hatred), và được người dân Sanctuary biết đến với danh hiệu Nữ hoàng Succubus. Với lý lịch này, Lilith dễ dàng kiếm được một tấm chồng danh giá: Inarius, một trong các tổng lĩnh thiên thần (Archangel) của Thiên Đường (High Heaven). Chỉ có điều tấm chồng này không đến vì cưới hỏi đàng hoàng, mà Lilith… nhặt được Inarius sau một trận đại chiến.

Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai?

Là một thực thể đã tồn tại từ trước khi những con người đầu tiên xuất hiện, Lilith đã chứng kiến Cuộc Chiến Vĩnh Hằng (Eternal Conflict) giữa thiên đường với địa ngục, cảm thấy vô cùng chán nản vì nó. Cùng với Inarius, Lilith triệu tập những kẻ tin theo mình từ cả hai phía để đánh cắp Worldstone từ Pháo đài Đại Loạn (Pandemonium Fortress). Họ dùng Worldstone để tạo ra Sanctuary, một nơi trú ẩn an toàn cho những người phò tá Lilith và Inarius. Cả hai kết hợp để tạo ra Rathma, Nephalem đầu tiên của thế giới. Bạn đã được gặp Rathma trong đoạn trailer 9 phút: hắn ta chính là người đã dùng máu của ba gã thợ săn kho báu để triệu hồi Lilith về Santuary.

Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai?

Rathma, Nephalem đầu tiên quỳ gối trước mẹ mình.

Tham vọng Nephalem

Với Lilith, các Nephalem là hi vọng cho một thời đại mới, là sức mạnh có thể chấm dứt Cuộc Chiến Vĩnh Hằng. Là sự kết hợp giữa Tốt và Xấu, các Nephalem có tiềm năng trở nên vô cùng mạnh mẽ như khi Cổ thần Anu còn chưa phân liệt. Vì vậy, Lilith bảo vệ những đứa con của mình một cách điên cuồng, tiêu diệt những thiên thần và ác quỷ đi theo mình – kể cả Inarius cũng suýt bị giết chết – nếu chúng thể hiện ý định tiêu diệt các Nephalem. Choáng váng trước sự tàn bạo của Lilith, Inarius phong cấm Lilith vào Hư Không, một chiều không gian vô tận và trống rỗng.

Sau khi Lilith bị đuổi vào Hư Không, Inarius thay đổi Worldstone để suy yếu dần sức mạnh của các Nephalem. Những thế hệ Nephalem sau đó yếu dần đi sinh ra những con người đầu tiên, và loài người trở thành mục tiêu tranh giành trong cuộc chiến bí mật Sin War giữa hai phe phái Cathedral of Light do Inarius dẫn đầu với Temple of the Triune do ba Nguyên Tà tạo ra.

BlizzCon 2019 gây chấn động với Diablo 4, Overwatch 2 và hơn thế nữa!
BlizzCon 2019 gây chấn động với Diablo 4, Overwatch 2 và hơn thế nữa!
Một loạt thông tin mới được Blizzard công bố tại BlizzCon 2019 đã xác nhận rất nhiều lời đồn đại trước đây và đem lại nhiều tin mừng cho game thủ.

Nhưng trong khi Inarius vướng vào vũng bùn chiến tranh, Lilith trở lại từ Hư Không. Bà đảo ngược những gì mà Inarius đã thực hiện với Worldstone nhằm trả lại sức mạnh cho các Nephalem, rồi ngụy trang thành một con người bình thường với tên gọi “Lylia.” Bằng âm mưu của mình, Lilith quyến rũ được Uldyssian ul-Diomed, người con trai của một người nông dân bình thường nhưng nuôi nấng những mối nghi ngờ với cả Cathedral of Light và Temple of the Triune. Với sự can thiệp và giúp đỡ của Lilith, Uldyssian sau này trở thành kẻ cứu rỗi cả Sanctuary khi chứng minh cho Tyrael thấy rằng con người không phải là lũ quái vật. Chính sự hi sinh của Uldyssian đã biến Tyrael từ kẻ muốn tiêu diệt con người thành kẻ bảo vệ con người như hiện tại.

Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai?

Nhờ Uldyssian, Tyrael quyết định rằng con người sẽ được sinh tồn.

Tuy nhiên, mưu đồ thực sự của Lilith không chỉ liên quan đến Uldyssian. Bà muốn chiếm lấy quyền điều khiển các Nephalem, nhưng nhiều lần thất bại và thất bại nặng nề nhất của Lilith đến từ chính Uldyssian, khi ông dùng đạo quân Nephalem mà Lilith mơ ước cùng những quyền năng mà Lilith giúp đỡ tạo dựng chống lại bà. Sau thất bại này, Lilith một lần nữa bị Inarius đẩy vào hư không nên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới Sanctuary trong một thời gian dài, cho đến khi được con trai mình triệu hồi trở lại Sanctuary trong đoạn trailer mà Blizzard vừa công bố.

Lilith sẽ làm gì?

Đoạn trailer mà chúng ta được xem có vẻ đã ấn định rằng Lilith sẽ là kẻ thù chính của game thủ trong Diablo 4, nhưng như những gì bạn vừa đọc bên trên, Lilith có thể được xem là “tà” thay vì “ác.” Không như các vị cha chú Diablo, Mephisto, Baal; Lilith không muốn có chiến tranh và những điều đáng sợ duy nhất về Lilith có lẽ là ngoại hình và những âm mưu mà bà ta sử dụng để đạt được mục đích của mình. Những hành vi của Lilith đã tạo ra cõi Sanctuary và các Nephalem cũng như chỉ ra một phương hướng giải quyết Cuộc Chiến Vĩnh Hằng, những điều mà cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục đều chưa làm được. Nếu Lilith không thuộc phe ác, có thể bà sẽ trợ giúp con người và các Nephalem ngăn chặn sự hồi sinh của các Nguyên Tà (chúng đã được giải thoát khỏi Worldstone trong Diablo 3: Angel of Death) hoặc tiêu diệt chúng một lần nữa.

Lilith, “trùm cuối” của Diablo 4 là ai?

Mathael chiếm lấy Worldstone trong Diablo 3.

Nhưng nếu Lilith trở thành nhân vật phản diện trong Diablo 4, bà ta sẽ làm gì? Đầu tiên, bản chất của Lilith vẫn là một ác quỷ, nên bà ta không có “mặt tốt” nào – thậm chí Lilith chẳng hề cảm thấy yêu Inarius, bởi đây là một cảm xúc “tốt.” Lilith chỉ xem Inarius lẫn các Nephalem là những công cụ hữu dụng để chấm dứt chiến tranh, và sự điên cuồng của Lilith khi các Nephalem bị tiêu diệt chưa hẳn đã đến từ “bản năng làm mẹ.” Ngoài ra, Lilith có thể sẽ thử leo lên ngôi vị chủ nhân của Địa Ngục bởi các Nguyên Tà đã bị tiêu diệt trong Diablo 3, và theo cốt truyện của Diablo 4, chỉ mới vài mươi năm trôi qua nên chúng có thể chỉ mới vừa hồi sinh nên rất suy yếu, hoặc thậm chí còn chưa kịp hồi sinh.

Nhưng có thể chúng ta sẽ chẳng thấy Lilith xuất hiện nhiều trong game, mà bà chỉ là một nhân vật đóng vai trò thôi động cốt truyện của trò chơi, hoặc là kẻ đứng sau màn thêu dệt nên những sự kiện mà các Nephalem, Thiên Thần và Ác Quỷ sẽ gặp phải. Dù đáp án đúng là gì đi nữa, chúng ta sẽ còn phải chờ lâu để biết được vai trò của Lilith bởi ngày phát hành của Diablo 4 vẫn còn rất xa xôi.

Để hiểu thêm về cốt truyện của dòng game Diablo, bạn có thể xem thêm loạt bài cốt truyện thế giới Diablo của Motgame tại đây.

Siêu phẩm kiếm hiệp hot nhất cuối năm 2019 – Bấm liền tay nhận ngay quà tân thủ: https://go.onelink.me/WOzv/MotGame