Liệu đây là một bước tiến thận trọng hay sự thỏa hiệp đáng lo ngại?
Cấu hình chi tiết: Mạnh hơn nhưng vẫn khiêm tốn
Theo Geekerwan, Switch 2 sẽ sử dụng chip Tegra T239 do Nvidia thiết kế, sản xuất trên tiến trình lai 8nm/10nm của Samsung. Chip này tích hợp:
![]() |
CPU: 8 nhân Cortex-A78C (256KB L2/nhân + 4MB L3 chia sẻ).
GPU: Kiến trúc Ampere với 1.536 nhân CUDA, tương tự phiên bản rút gọn của RTX 30-series.
RAM: 12GB LPDDR5x (8.533 Mbps) và bộ nhớ trong 256GB UFS 3.1.
Kết nối: Wi-Fi/Bluetooth từ MediaTek, tiêu thụ điện chỉ 34W.
Hiệu năng thực tế: Bước nhảy so với Switch cũ, nhưng vẫn tụt hậu?
Geekerwan mô phỏng hiệu năng bằng cách giảm xung GPU RTX 2050 để đối chiếu. Kết quả cho thấy:
Khi kết nối dock: Hiệu năng tương đương GTX 1050 Ti (1080p/30fps với game nhẹ).
Chế độ handheld: Tương đương GTX 750 Ti, nhưng vẫn mạnh gấp 7 lần Switch đời đầu.
![]() |
Dù không phải con số ấn tượng trong thời đại game AAA 4K/60fps, hiệu năng này vẫn đủ để Switch 2 xử lý nhiều tựa game hiện đại nhờ hỗ trợ DLSS – công nghệ upscale giúp cải thiện hình ảnh mà không đòi hỏi phần cứng quá cao.
Nintendo chọn sự cân bằng?
Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, Switch 2 sẽ không phải một cỗ máy đột phá về sức mạnh, mà tập trung vào hiệu quả năng lượng, giá thành hợp lý và tối ưu hóa phần mềm – yếu tố then chốt giúp dòng Switch thành công trước đây.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là liệu mức hiệu năng này có đủ sức chống đỡ các tựa game trong 5-10 năm tới? Tất cả sẽ được giải đáp vào ngày 5/6/2025, khi Nintendo chính thức công bố sản phẩm.
Bạn nghĩ Switch 2 sẽ là một bước tiến đủ dùng hay đáng thất vọng? Hãy chia sẻ ý kiến bên dưới!