PUBG là nạn nhân tiếp theo của ném đá hội đồng trên cổng game Steam

(KenhTinGame) - Sau 4 ngày ném đá, PUBG hiện đang ở mức đánh giá Mixed.

Game sinh tồn PUBG mới đây đã trở thành nạn nhân tiếp theo của ném đá hội đồng khi hàng nghìn game thủ Trung Quốc, nhóm game thủ chiếm đa số player base của game đã đồng loạt đánh giá negative qua cổng game Steam. Hiện tại game đang ở mức đánh giá Mixed nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài, và có khả năng rất cao nó sẽ còn tiếp diễn, mức đánh giá của PUBG sẽ còn có thể tụt xuống nữa. Nhờ vào bảng lịch sử review mà Valve mới đưa vào Steam trong tháng 9 vừa qua, chúng ta có thể thấy rõ xu hướng ném đá bắt đầu và ảnh hưởng đến PUBG như thế nào.

Tất nhiên không phải tự dưng mà hơn 22 nghìn game thủ chủ yếu đến từ Trung Quốc lại rảnh để đi review bombing PUBG, nguyên do của bắt nguồn từ chính bản thân Bluehole, nhà phát triển của PUBG. Bluehole mới đây đã bắt tay với một công ty mạng tại Trung Quốc để cung cấp dịch vụ VPN (Virtual Private Network), bằng cách sử dụng VPN, người chơi có thể kết nối đến trò chơi nhanh hơn và giảm tình trạng lag diễn ra khá phổ cập tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Bluehole đã đăng quảng cáo của dịch vụ VPN trên màn hình home của game, tuyên bố rằng đây là dịch vụ VPN chính thức của game, quảng cáo này chỉ hiện lên nếu người chơi đăng nhập tại Trung Quốc.

Game thủ PUBG mạnh tay chi gần 2000 đô để mua một mảnh trang phục ảo trong game

Điều này đã làm vô cùng nhiều game thủ phẫn nộ. Trước đây để có thể chơi được game một cách tốt nhất, ngoài việc mua game ra, họ đã phải trả tiền hàng tháng để sử dụng dịch vụ VPN để đảm bảo rằng game chạy mượt nhất có thể, nghĩa là họ phải trả đến 2 loại phí để chơi game. Việc Bluehole thay vì sửa và khắc phục server, họ lại chọn cách quảng cáo dịch vụ VPN trong một game mà game thủ đã trả tiền để chơi thì không khác gì một cú tát vào mặt người chơi cả. Game thủ Trung Quốc cảm thấy họ bị đối xử một cách không công bằng và đã chọn cách ném đá hội đồng để thể hiện tiếng nói của mình.

PUBG cán mốc 10 triệu bản bán ra trên toàn thế giới

Việc Bluehole quảng cáo trong một game trả tiền chỉ là giọt nước tràn li vì mặc cho PUBG tuy không hề đẹp và không có gì đặc sắc nhưng lại được tối ưu vô cùng kém, ngay cả trên những máy tính khủng nhất. Thêm nữa, PUBG vẫn là một game còn đang được phát triển dang dở nên bug và glitch vẫn tràn lan, ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm của game thủ. 

Tuy chưa được phát hành chính thức nhưng PUBG và Bluehole đã dính phải rất nhiều phốt, phần nhiều là do lỗi của Bluhole vì đã không xử lí tình hình một cách tinh tế và đã có những chính sách khó có thể nhận được sự ủng hộ từ phía game thủ. Nếu không có những hành động sửa sai thì tương lai của game Early Access PUBG khó có thể thọ lâu được.

_______________________________

Tham gia thảo luận và chia sẻ game miễn phí mới nhất tại group Cộng đồng yêu game PC - Consolehttps://www.facebook.com/groups/yeugamepc/