Tác giả tiết lộ đã từng muốn cho thám tử lừng danh Conan "nghỉ hưu" sớm

Nếu Gosho Aoyama không giải tỏa được stress trong công việc thì có lẽ chúng ta sẽ không được đọc manga Conan đến tận bây giờ.

Detective Conan hay thường được gọi ngắn gọn là Conan là bộ manga trinh thám cực kỳ nổi tiếng của tác giả Gosho Aoyama.Tại Nhật Bản, bộ truyện này có thể được gọi là "manga quốc dân" được người người nhà nhà biết đến. Năm nay, nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày Gosho Aoyama chính thức bước chân vào nghiệp sáng tác truyện tranh, một tạp chí ở Nhật Bản đã tổ chức một buổi phỏng vấn đặc biệt với tác giả này. Trong buổi phỏng vấn, ông cũng tiết lộ từng bị nhiều nhóm biên tập cấp cao nhúng tay vào việc sáng tác, khiến ông thậm chí từng muốn kết thúc sớm Detective Conan.

Phóng viên (PV): Chúc mừng tác giả Gosho Aoyama kỉ niệm 30 trong nghề. Hồi tưởng lại thời gian đã qua, có điều gì trong thời gian làm việc khiến ông có ấn tượng sâu sắc nhất không?Gosho Aoyama: Có lẽ là thời điểm mà bộ manga Conan được quyết định sẽ sản xuất phiên bản điện ảnh. Trước đó, tôi luôn cảm thấy công việc sáng tác Conan thực sự quá vất vả, mỗi tuần đều phải nghĩ ra ý tưởng để tạo nên những vụ án mạng là điều vô cùng khó khăn. Lúc ấy còn bị nhiều biên tập cấp cao can thiệp vào bản thảo, bắt tôi phải làm theo thế này thế kia, điều đó làm tôi cực kì chán ghét. Vì vậy, tôi đã cùng các trợ lý đi Las Vegas chơi một chuyến, còn tiêu hết tất cả số tiền kiếm được để xả stress. Lúc ấy trong đầu tôi còn nghĩ, sau khi đi du lịch về sẽ chính thức kết thúc bộ truyện Conan. Cuối cùng, khi đang ở trong khách sạn tại Las Vegas tôi lại nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng quyết định sản xuất phiên bản điện ảnh của Conan đã được thông qua rồi. Vậy nên tôi mới thay đổi ý kiến, nhận ra mình vẫn không thể từ bỏ được tác phẩm này.PV: Manga Conan từ lúc mới bắt đầu ra mắt đã đứng đầu về độ nổi tiếng, vậy mà vẫn còn bị nhà xuất bản can thiệp sao?Gosho: Đúng vậy. Ví dụ như lúc ấy họ bắt tôi thay đổi cho tính cách của nhân vật Hattori Heiji trở nên xấu xa hơn một chút. Tôi liền nghĩ bụng: "Ai thèm nghe lời ông chứ" và không hề sửa bất cứ điều gì. (Cười!)

Có thể thấy, bất cứ lúc nào những tác giả vẽ truyện tranh cũng sẽ bị nhóm biên tập của nhà xuất bản đưa ra những yêu cầu không hợp lý. Trước đây, rất nhiều tác giả cũng tiết lộ rằng họ bị bắt buộc phải sửa đổi manga khác với ý tưởng của họ. Tuy nhiên, may mắn là tác giả Gosho Aoyama vẫn kiên định và sáng tác Conan theo ý mình, nếu không có lẽ bây giờ chúng ta phải nhìn thấy những hình tượng nhân vật khác xa nguyên tác và không thu hút bằng hiện tại.

Bộ phim Detective Conan Movie 22 dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 4 năm sau (2018). Sau thành công của Movie 21: Bản tình ca màu đỏ thẫm, các fan hâm mộ vô cùng kì vọng và háo hức đón chờ phần tiếp theo của anime này sớm ra rạp.