Bất mãn trước chính sách quảng cáo mới, nữ Youtuber đến tận trụ sở Youtube xả súng rồi tự sát

Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở Youtube – Kênh chia sẻ video hàng đầu thế giới hiện nay đã khiến cho cộng đồng vô cùng hoang mang… Vào ngày hôm qua 3/4, trụ sở chính của Youtube tại tại San Bruno, California, đã bị tấn công bởi một vụ xả súng khiến 4 người bị thương. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhanh chóng cứu hộ các nạn nhân. Cảnh sát trưởng San Bruno cho biết trong số 4 nạn nhân, hiện đang có 3 người được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa San Francisco, trong đó có một nạn nhân trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Người còn lại chỉ bị thương nhẹ và đã được sơ tán.Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súngHung thủ của vụ xả súng, đã tự sát tại hiện trường ngay khi cảnh sát tiến hành bao vây. Danh tính của người này cũng đã được công bố. Theo đó, kẻ gây án là Nasim Najafi Aghdam – một nữ YouTuber 39 tuổi, nổi tiếng với những video về vấn đề vận động hay ăn chay, nhưng xen kẽ vào đó là cả những clip bạo hành động vật.Danh tính hung thủ được công khai trên Twitter của Sở cảnh sát San BrunoNguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do Nasim đã khá bất mãn với chính sách quảng cáo mới của Youtube. Cô cho rằng chính sách này là nguyên nhân khiến lượng view trên Channel của cô sụt giảm nghiêm trọng. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, Nasim cũng đã đăng tải một đoạn clip chỉ trích gay gắt vấn đề này trên Channel của mình.Các tài khoản mạng xã hội của hung thủ đều đã bị xóa bỏNgười thân của hung thủ cũng cho biết, cô rời nhà vào ngày 30/3 trong trạng thái cực kỳ kích động. Shahran Aghdam, em trai hung thủ thì tường thuật lại rằng “Chị ấy luôn cho rằng Youtube đã phá hỏng cuộc đời mình.” Hiện tại, mọi tài khoản mạng xã hội của Nasim Najafi Aghdam, từ YouTube, Facebook và Instagram đều đã bị khóa. Cảnh sát cũng cho biết mặc dù danh tính hung thủ đã được xác nhận nhưng cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp diễn để tìm kiếm nguyên nhân đích thực dẫn đến vụ việc bi kịch trên. Sau Fortnite & CSGO, lại thêm streamer Overwatch “ăn gạch” vì hành vi phân biệt chủng tộc