Người phụ nữ dùng băng Nintendo giả để giấu thuốc phiện, chưa kịp chuyển đi đã bị tóm cổ

Sau khi “đóng gói” trong những chiếc băng Nintendo, mớ thuốc phiện dự tính được vận chuyển đến các nước như Singapore, Australia và New Zealand.

Bốn người đã bị bắt tại Hà Lan vào tuần trước sau cuộc đột kích của công an nhắm vào một cơ sở sử dụng các thiết bị máy in 3D để tạo ra các băng chơi game Nintendo giả mạo. Trong quá trình khám xét, bên trong chúng nhồi nhét một loạt các loại thuốc kích thích, gây nghiện khác nhau như LSD, cocaine và MDMA.

Người phụ nữ dùng băng Nintendo giả để giấu thuốc phiện, chưa kịp chuyển đi đã bị tóm cổ

Theo báo cáo của tờ De Telegraaf, cảnh sát Hà Lan từng tổ chức thành công một đợt vây bắt chất gây nghiện thông qua việc lợi dụng một trang web “đen” hồi năm ngoái. Nhưng thay vì gỡ bỏ nó ngay lập tức, họ đã giữ server hoạt động trong vài tuần để có thêm thời gian thu thập tên và địa chỉ từ phía người mua. Kết quả có thêm 4 người nữa bị bắt, trong đó có 3 người đàn ông và một phụ nữ.

Theo báo cáo cho hay, 3 người đàn ông đã bị tóm tại nhà riêng ở Amsterdam..Còn người phụ nữ được tìm thấy trong một khu nhà kho lớn ở thị trấn Werkendam. Nơi đây chứa hàng loạt các thiết bị máy in 3D nhằm tạo ra các cuốn băng chơi game Nintendo giả, cũng rất nhiều hộp mực hàng “fake”. Nguồn tin không nói rõ các loại băng chơi game bị làm giả dựa trên hệ máy nào, nhưng qua các hình ảnh cung cấp thì có vẻ như là Famicom.

Người phụ nữ dùng băng Nintendo giả để giấu thuốc phiện, chưa kịp chuyển đi đã bị tóm cổ

Sau khi đóng gói, đống thuốc  trên dự kiến được vận chuyển đến các nước như Singapore, Australia và New Zealand. Nhưng chưa kịp hoàn tất thì đã bị chính quyền bắt trọn ổ.

Theo Kotaku