Nhà sản xuất Titanfall gặp khó khi nhân sự tài năng lũ lượt rời bỏ, trở về Infinity Ward

Respawn Entertainment – hãng sản xuất Titanfall 2 – vốn được thành lập bởi hai cựu binh Infinity Ward. Nhưng hiện tại, các thành viên chủ chốt của công ty đã lần lượt rời bỏ công ty và quay trở lại nơi làm nên series Call of Duty đình đám.

Một bài đăng Reddit có trích nguồn đầy đủ, liệt kê danh sách 8 nhà phát triển giữ vị trí quan trọng đã rời khỏi Respawn và 3 trong số đó chọn quay về Infinity Ward thời gian gần đây. Bao gồm có trưởng nhóm thiết kế, Geoffrey Smith, nhà thiết kế cấp cao John Mundy và trưởng nhóm nghệ thuật Joel Emslie.

Nhà sản xuất Titanfall gặp khó khi tài năng lũ lượt rời bỏ, trở về Infinity Ward (Call of Duty)

Hiện vẫn không rõ điều này có liên quan đến việc Respawn bị EA mua lại vào năm ngoái, với một thỏa thuận trị giá hơn 400 triệu USD hay không. Nhà xuất bản của FIFA và Battlefield từng cho biết họ hừa “cam kết” hết mình cho thương hiệu Titanfall, loạt game bắn súng góc nhìn ngôi thứ nhất xuất sắc của Respawn.

Nhà sản xuất Titanfall gặp khó khi tài năng lũ lượt rời bỏ, trở về Infinity Ward (Call of Duty)

Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa nghe tin tức gì về một phiên bản Titanfall thứ ba, và việc các tài năng hàng đầu Respawn trở về Infinity Ward có thể là một dấu hiệu đáng ngại cho tương lai của sseries.

Nhà sản xuất Titanfall gặp khó khi tài năng lũ lượt rời bỏ, trở về Infinity Ward (Call of Duty)

Thực sự đáng tiếc cho Titanfall 2, bởi nó là một trong những tựa game hành động bắn súng tốt nhất trong những năm gần đầy. Nhưng việc bị phát hành theo kiểu “kẹp thịt” giữa hai quả bom Call of Duty: Infinite Warfare và Battlefield 1 đã góp phần không nhỏ làm tổn thất doanh số bán hàng. Khởi đầu không thuận lợi, nên sự chú ý dành cho sản phẩm chất lượng này cũng bị giảm đi đáng kể theo thời gian.

Nhà sản xuất Titanfall gặp khó khi tài năng lũ lượt rời bỏ, trở về Infinity Ward (Call of Duty)

Game4v sẽ tiếp tục cập nhật câu chuyện này khi biết thêm các thông tin khác.