Bengi: “kkOma gọi, và tôi trả lời. Đó là cách mà tôi trở thành HLV”

Sau trận thắng trước Griffins, Bengi đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình sau khi trở thành HLV của SKT:

Bạn thấy thế nào về chiến thắng đầu tiên với tư cách là HLV?

Tôi đã biết trước Griffins là một đội mạnh. Tuy nhiên, họ còn mạnh hơn tôi tưởng tượng. Trận đấu vừa qua đúng là dài thật mặc cho kết quả của nó.

Trước trận đấu, bạn đã cho những tuyển thủ lời khuyên gì?

Tôi vẫn chỉ là HLV thiếu kinh nghiệm nên chưa thể cho họ lời khuyên gì đặc biệt.

skt-bengi Bengi: kkOma gọi, và tôi trả lời. Đó là cách mà tôi trở thành HLV 1

Điều gì khiến bạn trở về Hàn Quốc và trở thành HLV?

Tôi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi ở Trung Quốc. Sau đó, kkOma gọi, và tôi trả lời. Đó là cách mà tôi trở thành HLV.

Cùng với đội ngũ HLV, danh sách tuyển thủ của SKT cũng thay đổi. Nó ảnh hưởng như thế nào tới lối chơi của SKT?

Tôi không nghĩ sẽ có sự thay đổi quá lớn về lối chơi. Chúng tôi đã mắc vài sai lầm trong hôm nay nhưng nếu cố gắng khắc phục chúng, chúng tôi sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Là người từng vô địch cùng SKT, bạn nghĩ gì khi xem SKT thi đấu trong giải CKTG 2017?

Tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi SSG khi thấy họ mạnh mẽ tới nhường nào ở trận chung kết. Tôi đặc biệt ấn tượng với Ambition… anh ấy còn lớn tuổi hơn tôi những vẫn có những màn trình diễn hoàn hảo.

Bạn đã có cơ hội trải nghiệm LPL. Điểm khác biệt giữa LPL và LCK là gì?

Thực sự không có khác biệt quá lớn. Meta thay đổi nhanh hơn tại LPL và các khu vực khác khi so sánh với Hàn Quốc.

Hãy cho chúng tôi biết mục tiêu của bạn với tư cách là HLV.

Tôi sẽ ở với SKT một năm. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong thời gian đó. Xin hãy ủng hộ tôi.

Bạn có lời cuối nào cho fan không?

Ban đầu, tôi thực sự không có dự định trở thành HLV. Nhưng bằng cách nào đó tôi đã trở thành HLV. Tôi cảm thấy đáng tiếc và cũng xin lỗi fan hâm mộ của mình vì đã kỳ vọng ở tôi như một game thủ chuyên nghiệp. Tôi cũng rất thất vọng vì đã để họ thất vọng.