"Biết đồng đội gian lận, tổ chức bán độ mà không trình báo cũng sẽ bị kết tội tương tự"

Theo chia sẻ của "người trong ngành", việc tuyển thủ giữ im lặng dù biết rõ hành vi gian lận của đồng đội cũng là một sự vi phạm quy định giải đấu LPL.

Vẫn là những diễn biến liên quan đến chuỗi sự kiện gian lận, bán độ bị phanh phui tại LDL, mới đây, đến lượt cựu quản lý của SinoDragon Gaming (tiền thân của TT/Dominus Esports), lên tiếng về vấn đề này.

Vị cựu quản lý Esports này đưa ra lý giải cho trường hợp của FPX.Bo - Người đã chủ động trình báo việc mình bị ép buộc bán độ và tham gia những trận đấu gian lận, nhưng vẫn có nguy cơ nhận hình phạt tương tự các đối tượng bán độ thông thường, và có nguy cơ bị cấm thi đấu tới 3 năm:

Biết đồng đội gian lận, tổ chức bán độ mà không trình báo cũng sẽ bị kết tội tương tự - Ảnh 1.

"Có một vấn đề mà mọi người dường như chưa nắm rõ về việc tham gia cá cược: Theo quy định của LPL, chỉ cần biết ai đó đang gian lận, bạn bắt buộc phải báo cáo với Ban tổ chức giải đấu. Nếu bạn biết mà không báo cáo, bạn sẽ bị tính là người tham gia hành vi gian lận. [...] Nếu biết người khác tham gia dàn xếp bán độ, hoặc bạn được trao đổi những thông tin về bán độ, thì bạn được coi là đã tham gia đường dây đó, nếu không thông báo với liên đoàn."

Phát biểu này ngay lập tức nhận được khá nhiều lời bàn tán trái chiều từ cộng đồng mạng. Chưa rõ tính xác thực của đạo luật này như thế nào, nhưng nếu như LPL thực sự áp dụng quy chuẩn này để trừng phạt các tuyển thủ, thì phần lớn ý kiến của cộng đồng đều bày tỏ sự không đồng tình.

Dẫu vậy, cần biết rằng không chỉ riêng LMHT, mà trong nhiều bộ môn thể thao truyền thông, hành động "im lặng" dù biết được hành vi bán độ cũng thường bị lên án và quy vào lỗi "bao che".

Biết đồng đội gian lận, tổ chức bán độ mà không trình báo cũng sẽ bị kết tội tương tự - Ảnh 2.

Ngoài ra, đây có lẽ cũng là cách để Ban tổ chức giải hạn chế được việc các "nhà cái", "cò mồi" liên hệ, chèo kéo tuyển thủ. Bởi nếu áp dụng điều luật trên, thì tuyển thủ nào không muốn dính chàm sẽ phải báo cáo với BTC ngay lập tức. Ngay nói một cách văn vở là các tuyển thủ sẽ buộc phải "chọn phe": Chính nghĩa hoặc "ma đạo". Sự im lặng chỉ đồng nghĩa với việc dung túng cho những hành vi tương tự, và góp phần gây tổn hại tới hình ảnh cũng như tính minh bạch của giải đấu.

Tuy nhiên, một số ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình của người hâm mộ đã đưa ra phương hướng mới rằng: Hình phạt cho tội "im lặng và bao che" nên được giảm nhẹ đi một chút, bởi bản thân các tuyển thủ cũng phải đối mặt với không ít mối đe dọa một khi đã bị các đối tượng dàn xếp gian lận nhắm đến, vì vậy họ có những lý do đáng được cảm thông cho sự im lặng của mình.