Dota 2 coi như đã ‘chết’ hoàn toàn tại Hàn Quốc

Kể từ khi Nexon chấm dứt cuộc tình với Dota 2 tại Hàn Quốc cách đây gần 2 năm, tựa game con cưng của Valve đã coi như chết hoàn toàn tại quốc gia này

Trong tuần vừa qua, có lẽ toàn bộ sự chú ý của những người hâm mộ eSports tại Hàn Quốc đều hướng về những đội tuyển LMHT con cưng của họ đang tranh tài tại vòng giải đấu CKTG 2017. Nhưng có lẽ chẳng mấy người biết rằng cùng thời điểm đó, một đội tuyển Dota 2 với toàn bộ những thành viên đều là người Hàn Quốc cũng đang tranh tài tại giải đấu Minor PGL Open Bucharest 2017. Mặc dù không thể lọt tới trận chung kết nhưng Immortals đã thực sự để lại một dấu ấn không hề nhỏ trong cộng đồng người xem Dota 2 với lối chơi hổ báo gợi nhớ lại đúng hình ảnh mà MVP.Phoenix đã từng thể hiện tại TI 5 để xuất sắc có mặt trong Top 8.

immortal Dota 2 coi như đã chết hoàn toàn tại Hàn Quốc 1

Năm 2015 có lẽ sẽ là một năm chẳng thể nào quên với các chàng trai MVP.Phoenix khi họ vào tới top 8 của TI nhưng sau đó cũng là một chuỗi bi kịch xảy ra với những game thủ tài năng này. Tháng 11/2015, Nexon đã quyết định chấm dứt cuộc tình với Dota 2 tại Hàn Quốc khi không quyết định gia hạn thêm hợp đồng phân phối tựa game của Valve tại xứ sở Kim Chi. Lý do được đưa ra là sau 2 năm cố gắng với việc tổ chức khá nhiều giải đấu Dota 2 cũng như có những chiến dịch marketing tương đối rầm rộ, số lượng người chơi Dota 2 tại Hàn Quốc vẫn chỉ chiếm một phần quá nhỏ so với cộng đồng game online khác chứ đừng nói tới việc cạnh tranh với LMHT. Sau đó không lâu, tổ chức eSports của Hàn Quốc MVP cũng quyết định thôi đầu tư cho đội hình Dota 2 và MVP.Phoenix đã hoàn toàn ‘tan đàn xẻ nghé’, mỗi người đi đầu quân cho một đội tuyển khác nhau. Phải tới gần đây, 5 chàng trai Hàn Quốc mới quyết định tái hợp và tổ chức eSports của Mỹ Immortals đã quyết định đầu tư cho những game thủ tài năng này

ef2a3c63fbb93d753744423ee230b101f4ce51dc_hq Dota 2 coi như đã chết hoàn toàn tại Hàn Quốc 2

Mới đây trong một buổi phỏng vấn với Cybersport, chia sẻ của 2 thành viên ‘MP’ và Dubu’ khiến không ít người cảm thấy buồn bã với tình cảnh của Dota 2 hiện tại ở Hàn Quốc.

Dota 2 gần như không tồn tại ở Hàn Quốc khi mà đa số mọi người đều lựa chọn StarCraft hay LMHT…

Kể từ khi Valve quyết định đóng cửa Server Dota 2 tại Hàn Quốc, Chúng tôi có lẽ là những người Vệ Binh cuối cùng và cũng chỉ còn khoảng vài trăm người chơi Dota 2. Vẫn còn một số ít các team Dota 2 Tier 3 ở Hàn Quốc nhưng tôi nghĩ rằng họ không sẵn sàng để chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp…

Có lẽ nếu như đến một ngày những game thủ Dota 2 Hàn Quốc đang thi đấu trong màu áo của Immortals giải nghệ thì xứ sở Kim Chi sẽ coi như mất hút hoàn toàn tại đấu trường chuyên nghiệp khi chẳng có một ai kế cận và theo đuổi bộ môn này