ĐTCL 8.5: Những thay đổi đáng chú ý trong phiên bản 13.9

Ít giờ nữa, phiên bản 13.9 sẽ chính thức cập bến máy chủ Việt Nam, ĐTCL sẽ có những thay đổi nào đáng chú ý?

Ngày mai, phiên bản 13.9 sẽ cập bến máy chủ Việt Nam với những thay đổi lớn của ĐTCL và LMHT. Trái ngược với phiên bản 13.8 với nhiều thay đổi lớn hướng đến việc giảm sức mạnh các tộc hệ, vị tướng mạnh trong meta, phiên bản 13.9 tập trung nhiều hơn vào việc tăng sức mạnh các vị tướng ở mốc vàng thấp, các đội hình biệt tăm trước đó như Ngoại Đạo. Vậy đâu sẽ là những thay đổi đáng chú ý trong phiên bản 13.9, cùng mình tìm hiểu.

Tướng

Tại mốc 1 vàng, có 3 vị tướng được tăng sức mạnh để có thể trở lại mạnh mẽ hơn nếu ra được các nâng cấp carry là Gangplank, Wukong và Kayle. Với Gangplank, vị tướng này sẽ được gia tăng lượng tốc độ đánh từ 0.65

Thay đổi này chắc chắn sẽ đưa Kayle trở lại với nâng cấp Cảnh Giới Thượng Nhân. Những cú quạt chả giờ đây sẽ chất lượng hơn nhiều cùng lượng AD được gia tăng đáng kể. Trong phiên bản tới, Kiếm Tử Thần chắc chắn sẽ là trang bị không thể thiếu để Kayle có thể thổi bay đội hình đối thủ.

Mốc 2 vàng, Camille là vị tướng duy nhất được chỉnh sửa nhưng đợt tăng sức mạnh này thực sự rất lượng để Camille có thể trở lại. Camille sẽ được gia tăng lượng sát thương theo tỷ lệ AD từ 210% ở mọi cấp độ lên 240%. Cùng với đó, khả năng giải giới kẻ địch cũng được buff một chút từ 1.5/1.6/1.75

Mốc 3 vàng, Kai’Sa và Jax là hai vị tướng nhận được chỉnh sửa nhưng có phần trái ngược nhau. Kai’Sa sau 2 phiên bản liên tiếp thống trị meta đã nhận được những gì vị tướng này xứng đáng phải nhận. Một đợt giảm là chưa đủ, Kai’Sa tiếp tục bị giảm sát thương kỹ năng từ 135/205/335

Mốc 4 vàng chúng ta khá nhiều vị tướng được chỉnh sửa. Garen sẽ là quân cờ bị sờ gáy khi sở hữu khả năng chống chịu quá mạnh trong nhiều phiên bản liên tiếp. Vị tướng này sẽ bị tăng năng lượng khi sử dụng chiêu từ 90/180

Cùng với đó, Aatrox sẽ là vị tướng được tăng lượng sát thương những cú bổ từ 200/300/1200

Mốc 5 vàng, Ezreal Tối Thượng được tăng sát thương tại mốc 3 sao nhưng điều này không quá đáng kể vì lên được 3 sao thì có lẽ game đấu cũng đã kết thúc rồi.

Tộc/Hệ

Không có quá nhiều tộc hệ được chỉnh sửa trong phiên bản 13.9. Vệ Quân bị giảm một chút lượng giáp tại mốc 4 và 6 từ 75-150/200-400

Thần Đồng cũng được cân bằng lại ở các mốc với 3 Thần Đồng được tăng 1% sát thương và giảm thương trong khi mốc 5 lại bị giảm 1% từ 10

Nâng cấp

Không có sự thay đổi nào đáng kể hướng tới các nâng cấp thường mà thay vào đó là các nâng cấp anh hùng. Mốc 2 vàng các nâng cấp carry của một số tướng bị giảm sức mạnh bao gồm nâng cấp của Rell carry từ 80

Ngoài ra, một số nâng cấp khác cũng nhận được thay đổi như nâng cấp carry của Warwick, Jax, Garen và Lux được tăng sức mạnh trong khi Ashe lại bị giảm 5% tốc độ đánh. Nâng cấp sup của Garen, Warwick, Nasus bị giảm sức mạnh đáng kể.

Nhận định về meta

Đội hình Rút Súng Nhanh sẽ không còn giữ máu cũng như quá mạnh mẽ như trước khi Kai’Sa và Miss Fortune đã bị giảm lượng lớn sát thương. Ma Pháp Sư Ngưu Binh vẫn sẽ là lựa chọn được tin dùng bởi các cờ thủ. Ngoại Đạo và các biến thể như Camille, Lữ Khách Hư Không sẽ tương đối mạnh nên các bạn có thể sử dụng trong phiên bản 13.9 của ĐTCL.

Ngoài ra, sức mạnh của những quân cờ chống chịu trong phiên bản tới có lẽ sẽ cân bằng hơn khi Garen được gia tăng năng lượng để sử dụng chiêu. Aatrox cũng được buff một chút sát thương và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng vị tướng này như một chống chịu chính trong đội hình. Một phiên bản không có nhiều thay đổi và các bạn có thể sử dụng meta hiện tại để tiếp tục thi đấu.