Free Fire World Series giảm 90% lượt xem trong năm 2022

Theo thống kê từ Esportschart, Free Fire World Series (FFWS) 2022 chỉ đạt lượng xem tối đa là 354000, giảm tới 90% so với giải đấu này năm ngoái.

Cách đây 1 năm, Free Fire World Series 2021 Singapore đã tạo ra kỷ lục thế giới mới cho 1 giải đấu Esports. Với lượng người xem cao nhất là 5,41 triệu và lượng người xem trung bình là 2,08 triệu trong suốt thời gian phát sóng ngắn ngủi, Free Fire World Series 2021 Singapore không chỉ là sự kiện thể thao điện tử được xem nhiều nhất năm 2021 mà còn là sự kiện có lượt xem cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau 1 năm. Tại FFWS 2022 Bangkok, giải đấu chỉ đạt lượt xem cao nhất là 354000, giảm tới 90% so với năm ngoái. Đây thực sự là một bước lùi không thể nào tồi tệ hơn đối với một trong những tựa game Esports đình đám nhất thế giới.

Thống kê cho thấy, lượng lượt xem đã giảm mạnh ở tất cả các khu vực trên thế giới. Cộng đồng tiếng Hindi, Bồ Đào Nha hay Indonesia đều có số lượng xem hơn 1 triệu tại FFWS 2021, nhưng đều giảm xuống dưới 100,000 trong năm 2022.

Tại Ấn Độ, khu vực được đánh giá là có nhiều người chơi Free Fire nhất, "Lửa Chùa" đã bị cấm sau khi tựa game này nằm trong danh sách những ứng dụng bị đánh giá là "mối nguy hại đối với quốc gia". Ngoài Free Fire, 53 ứng dụng khác đến từ Trung Quốc cũng bị xóa khỏi kho ứng dụng App Store và Google Play.

Điều này đã khiến các game thủ của quốc gia này hoàn toàn quay lưng với Free Fire. Từ gần 2 triệu lượt xem trong năm 2021, số lượng người xem FFWS đã giảm mạnh đến mức khó tin, chỉ còn 22700 trong năm nay (giảm 98%).

Free Fire đang đánh mất vị thế của mình ở những khu vực mà họ đã thành công rực rỡ như Đông Nam Á hay Mỹ Latin. 

Sea Group, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee vừa công bố báo cáo tài chính quý II. Dù thu về 2,9 tỷ USD, tập đoàn công nghệ vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 931 triệu USD, gấp 2 lần con số 433 triệu USD vào cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ đối thủ lớn nhất PUBG Mobile, Free Fire cũng đang gặp khó khăn đến từ nhà phát hành Garena.

Trong vòng 1 năm qua, Sea Group, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee vừa công bố báo cáo tài chính quý II, với khoản lỗ lên đến 1 tỷ USD.  Cổ phiếu của họ đã mất hơn 2/3 giá trị kể từ tháng 10.