LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo

Chỉ sau một vài ngày ra mắt, Riot Games đã phải chỉnh sửa hàng loạt tướng và cả ngọc Thu Thập Hắc Ám trong chế độ URF.

URF trở lại có lẽ là điều khiến cho game thủ vui mừng nhất khi họ có thể chơi mọi tướng yêu thích, lên đủ mọi thể loại trang bị mình muốn mà không ngại bị chửi vì... đồng đội không rảnh tay để chat. Tuy nhiên có khá nhiều những vị tướng trở nên vô cùng "ung thư" ở chế độ này như Cassiopeia, Katarina, Fiora... bên cạnh những cái tên cũ. Vì vậy mà chỉ ít ngày sau khi URF trở lại, Riot Games đã phải ra mắt bản vá để chỉnh sửa chế độ này, cụ thể:

Lưu ý: Những thông số dưới đây là so sánh với phiên bản LMHT thông thường

LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo - Ảnh 1.

Cassiopeia

Sát thương gây ra giảm từ 88% xuống 85%.

Hồi máu giảm từ 100% xuống 95%.

LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo - Ảnh 2.

Fiora

Sát thương gây ra giảm từ 100% xuống 90%.

Hồi máu giảm từ 100% xuống 95%.

LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo - Ảnh 3.

Kalista

Sát thương gây ra giảm từ 120% xuống 110%.

Kataria

Sát thương gây ra giảm từ 115% xuống 110%.

Sát thương nhận vào tăng từ 90% lên 95%.

LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo - Ảnh 4.

Camille

Sát thương gây ra giảm từ 110% xuống 105%.

Hồi máu tăng từ 90% lên 95%.

LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo - Ảnh 5.

Pyke

Hồi máu tăng từ 90% lên 95%.

LMHT: Chỉ sau vài ngày ra mắt, Riot nerf sát thương của hàng loạt tướng trong URF vì quá bá đạo - Ảnh 6.

Rammus

Sát thương gây ra tăng từ 110% lên 115%.

Sát thương nhận vào giảm từ 90% xuống 88%.

Thu Thập Hắc Ám

Sát thương cơ bản giảm từ 15-55 xuống 10-50.

Tỉ lệ tương tác với SMCK giảm từ 25% xuống 20%.