LMHT: Cộng đồng game thủ quốc tế phản ứng ra sao về thông báo chấn động của VCS?

Sau khi VCS đưa ra thông báo chấn động làng Esports, cộng đồng LMHT quốc tế đã đưa ra rất nhiều những phản ứng dữ dội về vấn đề này.

Mới đây, giải đấu hàng đầu LMHT (Liên Minh Huyền Thoại) Việt Nam đã đưa ra thông báo gây chấn động làng Esports quốc tế. Bởi không chỉ VCS, mà đông đảo game thủ từ LCK, LPL cho đến LEC hay LCS đều bàn tán khá nhiều về vấn đề này.

Đông đảo fan quốc tế đều đang bàn tán rất nhiều về drama chấn động tại VCS.

Đông đảo fan quốc tế đều đang bàn tán rất nhiều về drama chấn động tại VCS.

Vậy cộng đồng game thủ quốc tế phản ứng thế nào về thông báo của VCS?

Đầu tiên là tại khu vực VCS, đông đảo game thủ Việt cùng với những streamer, bình luận viên Việt Nam đều để lại bình luận “dở khóc dở cười”:

“** buồn **… Mấy anh em còn lại ráng cứu lấy cái giải với.” – BLV Hoàng Luân chia sẻ.

“Pelu” thấy buồn khi giải đấu bị ảnh hưởng nặng.

Nữ MC Mai Dora cũng lên tiếng hi vọng những tuyển thủ khác sẽ

Nữ MC Mai Dora cũng lên tiếng hi vọng những tuyển thủ khác sẽ “cố gắng vì giải đấu”.

“Đã đến lúc, vẫn còn đam mê và nhiệt huyết. Hẹn team train lấy lại phong độ” – Clear chia sẻ bức ảnh kèm dàn streamer của “Gà Hồng”.

Thầy Giáo Ba được Clear

Thầy Giáo Ba được Clear “triệu tập” cùng nhiều thành viên SBTC khác.

“Đông thế, anh em rủ nhau đi đá sân 11 à.” – streamer Bomman chia sẻ.

“Thế thì chịu, em nhớ em có khai ai đâu nhỉ?” – tuyển thủ Noway lên tiếng.

“Var cả giải luôn à team nào cũng dính” – BLV Đức Mạnh chia sẻ.

SofM chỉ để lại một bình luận tỏ vẻ chán nản.

SofM chỉ để lại một bình luận tỏ vẻ chán nản.

“Có đội dính cả team thế này thì giải thể luôn chứ đánh đấm gì nữa.

Ngừng thế đánh Playoffs kiểu gì ta.

Cái quái gì đang xảy ra vậy.

Giải 8 đội thì dính cả 8, giải tán thôi chứ đánh đấm gì nữa.

Cứu bé với, khó thở quá.

Cả giải VCS có 8 đội xong cả 8 đội bị bế hết luôn.

Anh Sorn ăn con rồng xong bay cả giải đấu luôn rồi.”

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Việt Nam.

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Việt Nam.

Tiếp đến là cộng đồng LMHT phương Tây như LEC hay LCS:

“Ít nhất chúng ta cũng biết rằng mấy đội LEC đánh ng* không phải do cố tình.” – Jankos chia sẻ về thông báo của VCS.

“Giang Văn Cốt” chia sẻ về drama tại Việt Nam.

“Họ phải cấm cả giải VCS luôn.

Rip VCS.

VCS dường như sẽ không bao giờ phục hồi nổi.

Đây có phải drama lớn nhất lịch sử LMHT không nhỉ? Tôi chẳng nghĩ ra vụ nào lớn hơn vụ này.
Không phải đâu vì nó là một vụ ở giải hạng B. Nếu đây là phương Tây, Trung Quốc hoặc Hàn Quốc thì sẽ là một tin tức chấn động.

32 tuyển thủ luôn điên thật đó.

Hiện tại họ đang trong diện “tình nghi” thôi chứ không phải “có tội”…”

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT phương Tây.

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT phương Tây.

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Trung Quốc:

“Hãy kiểm tra cả LPL và LCK nữa, nhiều đội cũng đang thi đấu tốt quá mức.

Hãy nhìn vào mức lương của họ. Thực tế thì nó khá là bình thường.
VCS không có nhà tài trợ, những đội ngoài GAM về cơ bản không có nhà tài trợ. Hầu hết họ chơi vì đam mê, và không bán độ thì họ lấy đâu ra tiền? Với mức lương ít ỏi như vậy, họ vẫn bị đội và HLV chỉ trích bất cứ lúc nào… Tôi cảm thấy mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả tuyển thủ chỉ bằng công việc bán thời gian nào đó.

Sẽ có người nói ngay với bạn rằng LCK không còn nạn dàn xếp tỷ số nữa, mặc dù họ chắc chắn không biết rằng Hàn Quốc là ông tổ của nghề dàn xếp tỷ số trong làng Esports.

Dàn xếp trận đấu là vi phạm pháp luật, nếu không bị bắt thì không sao. Nếu không bị bắt thì mọi người trong câu lạc bộ sẽ được lợi. Chỉ cần chia tiền thôi. Không có th*** ng* nào muốn đi tù. Còn về phần LPL, hình phạt cho tội dàn xếp tỷ số còn nặng hơn. Nói một cách nhẹ nhàng, LEC không quan tâm đến việc anh có dàn xếp tỷ số hay không.

Trong danh sách (VCS) có khá nhiều người trẻ, thế hệ mới cũng đấy nhưng có lẽ họ thậm chí không thể nuôi sống bản thân bằng tiền lương của mình.”

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Trung Quốc.

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Trung Quốc.

Cuối cùng là một số phản ứng từ cộng đồng LMHT Hàn Quốc:

“Tôi đã xem giải vô địch Việt Nam (VCS) thấy rất hay và đặt nhiều kỳ vọng, nhưng tạm thời không muốn xem.

Tôi có thể nhìn thấy cả các tuyển thủ tham dự Asian Games. Chuyện này đúng là…

Cái quái gì thế này?

Nếu ai cũng là tội phạm thì có sao không vì làm gì có nạn nhân?

Thật nực cười, đó thậm chí không phải một con số nhỏ, đó là ít nhất 2 người mỗi đội đấy… Có lẽ niềm tin vào giải đấu sẽ giảm mạnh.

Tôi mừng là Levi và Kiaya không có ở đây.

Vâng, đây là giải WWE.

Bây giờ là lúc thảo luận nghiêm túc xem ai sẽ nhận được vé CKTG và MSI của VCS.”

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Hàn Quốc.

Một số bình luận từ cộng đồng LMHT Hàn Quốc.

VCS thông báo chấn động: 32 cái tên từ 8 đội tuyển bị tạm dừng hoạt động thi đấu

LMHT: Tuyển thủ VKE gặp nạn, ‘chủ tịch SofM’ sẽ ra sân thi đấu thay?