LMHT: Game thủ Brazil tố Riot phạm pháp trong việc bán skin Ahri Huyền Thoại Bất Tử

Cộng đồng game thủ LMHT Brazil tỏ ra bất mãn với cái cách Riot bán skin trong sự kiện Đại Sảnh Huyền Thoại: Faker.

Chủ đề liên quan đến sự kiện Đại Sảnh Huyền Thoại: Faker được cộng đồng game thủ LMHT bàn tán rất sôi nổi trong thời gian qua, đặc biệt là mức giá khổng lồ để sở hữu gói skin đắt nhất, lên tới gần 500 USD (11 triệu VND).

Tiếp đến, khi những skin LeBlanc, Ahri ra mắt thì xuất hiện việc người chơi thi nhau cấm Ahri trong các trận xếp hạng đơn. Hệ quả là tỉ lệ cấm của Ahri tăng vọt ở hầu hết máy chủ, trong đó ở máy chủ Bắc Mỹ và Tây Âu thì tỉ lệ cấm lên tới hơn 20%.

Game thủ Brazil cho rằng việc bán skin theo gói như này là phạm luật

Trong khi đó, các game thủ Brazil cũng có những tranh cãi khác về vấn đề bán skin này. Lần này liên quan đến việc Riot bán độc quyền gói skin Ahri Huyền Thoại Bất Tử Đặc Trưng. Nhiều game thủ Brazil đã đăng bài thắc mắc rằng Riot Games liệu có đang vi phạm luật của quốc gia này nếu bán gói skin như vậy.

Theo đó, Điều 39 của Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng Brazil cấm ”điều kiện cung cấp một sản phẩm hoặc hàng hoá để cung cấp một hàng hoá hoặc dịch vụ khác”. Nói một cách dễ hiểu thì luật pháp Brazil cấm các công ty chỉ bán sản phẩm độc quyền theo gói. Và đối với gói skin Ahri 500 USD, có nhiều vật phẩm đi kèm như Mẫu Mắt, Biểu Cảm, Khung… mà người chơi không thể mua lẻ, chỉ có thể sở hữu khi mua trọn gói.

Một người chơi khác ví tình huống này giống Blizzard phải đối mặt hồi năm 2022 khi một hero skin chỉ có trong một bundle độc quyền mà không bán lẻ. Một số người chơi Brazil đã báo cáo Riot lên PROCON – cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia này. Do đó, nhiều game thủ LMHT cho rằng nếu vụ việc này được làm tới cùng thì cũng không loại trừ khả năng Riot phải bán skin Ahri Đặc Trưng riêng lẻ. Dù các đội tuyển LMHT Brazil không quá mạnh nhưng đây vẫn là khu vực có đông đảo người chơi, đặc biệt khi sắp sáp nhập với LCS, LATAM trong năm 2025 ở giải đấu chuyên nghiệp.