LMHT: Tại sao Bel’Veth tốt trong rank đơn nhưng lại không có duyên với chuyên nghiệp?

Cùng tìm hiểu lí do tại sao Bel'Veth lại trở nên thất sủng trong đấu trường chuyên nghiệp dù sở hữu tỷ lệ thắng ở Xếp hạng đơn.

Nữ Chúa Hư Không – Bel’Veth là vị tướng xuất hiện sớm nhất trong đấu trường công lý, được quảng cáo là sở hữu bộ kĩ năng “bá cháy” y như biệt danh của ả ta vậy, cũng vì lẽ này mà nhiều người đã đánh giá cao rất mạnh của Bel’Veth trước cả khi bộ kĩ năng đó thực sự được hé lộ. Và rồi, một Master Yi 2.0 xuất hiện, khả năng gây sát thương chuẩn liên tục, tốc đánh có thể tăng đến vô hạn, và tất nhiên khả năng gánh đội cũng là có thừa.

Nhưng rồi được một thời gian người chơi mới nhận ra, tỷ lệ thắng của Bel’Veth trong xếp hạng đơn không hề tồi, nhưng số lần vị tướng này xuất hiện trong đấu trường chuyên nghiệp lại chẳng đáng là bao, tại sao vậy?

Bel’Veth và xếp hạng đơn

Về Bel’Veth

LMHT: Tại sao Bel'Veth tốt trong rank đơn nhưng lại không có duyên với chuyên nghiệp?
Tỷ lệ thắng này không thể đùa được đâu nha

Bel’Veth là một dạng tướng đấu sĩ giống như Master Yi, Yasuo hay Yone vậy, không quá trâu bò đổi lại có khả năng gây sát thương vô cùng dồi dào. Điểm mạnh của Bel’Veth đó là sự cơ động có thừa, khả năng gây sát thương chuẩn và lượng sát thương đầu ra của vị tướng này càng đến cuối trận càng khủng khiếp. Cũng chính vì việc được thiết kế để trở thành một vị tướng carry trong giao tranh nên Bel’Veth cần rất nhiều trang bị để có thể trở thành một cỗ máy huỷ diệt đúng nghĩa.

Là một trong những vị tướng có thể thăng tiến sức mạnh đến vô hạn, nếu như được thả farm thì thời gian càng trôi đi cơ hội để đối thủ ngăn cản Bel’Veth lại càng thấp. Một trong những chiêu thức được coi là OP nhất của Bel’Veth đó là E (Uy Quyền Nữ Chúa) cho vị tướng này tới 70% giảm sát thương nhận vào và liên tục “muda muda” lên một kẻ địch yếu máu nhất. Nghe thì đáng sợ, nhưng hiện thực trong game của Bel’Veth thì sao?

Lối chơi

LMHT: Tại sao Bel'Veth tốt trong rank đơn nhưng lại không có duyên với chuyên nghiệp?
Nội tại độc đáo giúp Bel’Veth chỉ cần farm cũng mạnh đều

Trong thời điểm hiện tại, cô vẫn cứ đứng trong top đầu những tướng đi rừng với 51,11% tỷ lệ thắng. Tốc độ dọn rừng cơ bản của Bel’Veth rất nhanh với tận 4 lần Q gây dame AOE thì việc dọn những bãi quái đã mục tiêu như Sói, Chim Biến Dị hay bãi Người Đá là chuyện trong nháy mắt. Dù có chọn gank sớm hay tiếp tục cắm đầu vào farm, Bel’Veth đều có được sự hiệu quả nhất định.

Ví dụ như bạn là Zed, Jarvan IV, Wukong, Vi,… việc ưu tiên gank sớm là điều hiển nhiên bởi vị tướng của bạn cần mạng hạ gục và tác động lên các đường là điều bắt buộc khi bạn ở vai trò đi Rừng. Nhưng Bel’Veth có một chút xíu ngoại lệ, bạn hoàn toàn có thể chơi như một con Nasus ở trong Rừng vậy, chỉ cần farm thì khả năng tăng tiến sức mạnh của bạn vẫn sẽ được duy trì ổn định. Chưa kể, khác với các vị tướng đi rừng kia, nhiệm vụ chính của Bel’Veth là trở thành một carry ở giai đoạn về sau của trận đấu, đứng trước một pha gank rủi ro Bel’Veth hoàn toàn có thể chọn farm an toàn trong rừng.

Khả năng thăng tiến sức mạnh

LMHT: Bel'Veth bị thất sủng trong đấu trường chuyên nghiệp
Người chơi trong rank thường thích lên thuần sát thương cho Bel’Veth

Với nội tại của bản thân, Bel’Veth từ một tướng được coi là yếu đầu trận sẽ dễ dàng trở thành một tướng mạnh top đầu nếu kịp sở hữu sớm 2 trang bị trấn phải đó là Móc Diệt Thủy Quái và Gươm Suy Vong (hai trang bị được lựa chọn nhiều nhất trong các trận xếp hạng). Bel’Veth tăng tiến sức mạnh theo thời gian vì vậy khả năng lăn cầu tuyết của vị tướng này cũng sẽ rất tốt nếu như bạn may mắn xanh sớm. Kết cục của các trận đấu có sự góp mặt của Bel’Veth thường sẽ được định đoạt nếu như ả ta xanh quá sớm, hoặc đội bạn không kịp dứt điểm trận đấu và Bel’Veth có đủ thời gian để farm cháy máy trong rừng. Những yếu tố thật sự rất hợp với phong cách của một trận xếp hạng đơn.

Bel’Veth và đấu trường chuyên nghiệp

Ở thời điểm mới ra của mình, Bel’Veth thực sự là một con bài được đánh giá rất cao, đặc biệt là ở LCK. Ở bản 12.12, Bel’Veth từng có khoảng thời gian hoàng kim khi chỉ số cấm chọn của vị tướng này lần lượt là 9,9% chọn và 55% cấm. Đã có những lúc Canyon mang Bel’Veth vào game và “vả” đối phương không trượt phát nào. Nhưng vấn đề sau đó cũng dần dần hé lộ, khi meta chuyển dần về việc nuôi các chủ lực ở vị trí Đường Dưới, việc bạn nhường tài nguyên cho Rừng là một điều không được ưa chuộng nữa. Các Xạ Thủ khi đó bắt đầu thể hiện được khả năng carry hiệu quả hơn hẳn, việc đặt trọng trách lên vai Bel’Veth sẽ là quá nguy hiểm.

LMHT: Bel'Veth bị thất sủng trong đấu trường chuyên nghiệp
Không được “nuôi” thì Bel’Veth sẽ để lộ rõ ra điểm yếu của mình

Ở một khía cạnh khác, các vị tướng đi Rừng trong meta lại là những cái tên không cần quá nhiều tài nguyên mà vẫn có thể “khuấy đảo” giao tranh xuất sắc, như Wukong, Leesin, Vi hay Viego,… Bel’Veth lại không thể làm được điều đó, nếu như đang ở thế thua, độ hiệu quả của Bel’Veth gần như là không có trong giao tranh, để rồi bạn lại phải kéo dài thời gian, thậm chí có thể bị đối thủ ép hết tất cả mục tiêu trước khi bạn thực sự với được tới ngưỡng sức mạnh (ví dụ chính là ván thua của BRO trước DK ở bên dưới).

Tóm lại, khi mà việc “nuôi rùa” dần chuyển dịch xuống khu vực Đường Dưới, thì các đội tuyển đều muốn chọn cho mình một vị tướng đi Rừng vừa có áp lực vừa có thể chia sẻ tài nguyên cho các đường khác. Còn đối với Xếp hạng đơn, lối chơi độc lập và thiên về tự làm tự gánh được đề cao hơn, từ đó Bel’Veth lại trở thành một lựa chọn không hề tồi. Anh em còn tìm ra nguyên nhân nào khác không, hãy để lại bình luận của bản thân ở bên dưới cho chúng mình biết nhé!

Đừng quên theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về Esports nhé!

Fanpage Kênh Tin Game: https://www.facebook.com/kenhtingame