Nếu MSI bị hủy, T1 sẽ lập kỷ lục “dở khóc dở cười” trước LPL

Không phải giải đấu nào, huyền thoại T1 của LCK cũng nắm trùm trước các đối thủ.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc chia sẻ lại cuộc phỏng vấn với Phó chủ tịch Riot Games, Marc Merrill. Ở đó, sắp tới, MSI, một trong hai giải đấu lớn nhất giới LMHT sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, Riot Games chuẩn bị trình làng sân chơi mới, tầm cỡ như CKTG.

Nếu MSI bị hủy, T1 sẽ lập kỷ lục

Nếu điều trên trở thành sự thật, 2022 sẽ trở thành năm cuối cùng cổ động viên chứng kiến các đội tranh ngôi vương MSI. Đáng nói hơn, RNG cũng trở thành “nhà vua cuối cùng” tại sân chơi này. Ngoài ra, kỷ lục 3 lần vô địch từ đại diện LPL lưu danh sử sách với cái mác “thành tích vô tiền khoáng hậu”.

Bên cạnh đó, T1 cũng có dấu ấn “độc nhất vô nhị” trong chặng đường 8 năm của MSI. Cụ thể, đại diện LCK mở ra kỷ nguyên cho các nhà á quân và cũng chính đội khép lại giai thoại này.

Năm 2015, MSI lần đầu được tổ chức tại Mỹ, Faker cùng đồng đội thua EDG ở Chung kết. Theo đó, một đại diện LCK gục ngã trước ông lớn LPL, và mất danh hiệu quốc tế.

Và rất lâu sau, MSI 2022, chuyện cũ lập lại. Lần này, T1 được đánh giá rất cao cho chức vô địch. Thế nhưng, cuối cùng, đội thất bại khi gặp RNG ở Chung kết. Huyền thoại LMHT Hàn Quốc lại để kình địch hàng xóm quật ngã.

Nếu MSI bị hủy, T1 sẽ lập kỷ lục

Theo đó, RNG đòi lại tất thảy mọi món nợ trước T1, đồng thời tiếp tục giúp LPL đại thắng LCK. Để rồi, MSI cũng trở thành nơi Faker cùng đội nhiều lần gục ngã trước giới LMHT Trung Quốc nhất. Chỉ tiếc, sau tất cả, nếu MSI bị hủy, T1 mãi không có cơ hội để trả món nợ này.

Đừng quên theo dõi Kênh Tin Game để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về Esports nhé!

Fanpage Kênh Tin Game: https://www.facebook.com/kenhtingame