Sân chơi thể thao sinh viên VUG lần đầu tiên chào đón các bộ môn Esports

Đây là lần đầu tiên Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) có sự góp mặt của các bộ môn Esports, bao gồm Đấu Trường Chân Lý, Valorant và PUBG Mobile.

Trong giai đoạn gần đây, thể thao điện tử đang ngày càng thể hiện sự ảnh hưởng của mình khi liên tục xuất hiện trọng SEA Games. Không nằm ngoài xu hướng đó, sinh viên cũng rất yêu thích bộ môn này. Thế nên, hiện nay có rất nhiều giải đấu dành cho sinh viên được tổ chức.

Và, bên cạnh những bộ môn truyền thống, tại Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam (VUG), ban tổ chức đã có lần đầu tiên giới thiệu các bộ bộ môn eSports tại giải đấu năm nay.

vug-esport.jpg

Bộ môn thể thao điện tử tại VUG 2023 được phối hợp tổ chức của VTVcab và VNG sẽ được tổ chức và thi đấu tại Ký túc xá khu A - Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể:

Ngày 1 - 26/05/2023

  • 15g00 - 15g30: Điểm danh - Khai mạc
  • 16g00 - 18g00: Teamfight Tactics (Đấu trường chân lý)
  • 18g00 - 19g00: Giải lao
  • 19g00 - 22g00: Valorant

Ngày 2 - 27/05/2023

  • 08g00: Điểm danh
  • 08g30 - 10g30: PUBG Mobile
  • 13g30 - 11g30: Tọa đàm "Làm eSports là làm gì ? Học gì để làm eSports?"
  • 18g00 - 21g00: Chương trình ca nhạc HONDA

Ngoài các khung giờ thi đấu, các gian hàng trò chơi sẽ phục vụ xuyên suốt Ngày hội diễn ra cho các bạn có thể trải nghiệm.

lich-tham-du-vug.jpg

Hiện tại, bộ môn này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của 15 trường ĐH trên toàn quốc tham gia, như: ĐH Văn Lang, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại thương, …