Sau Leblanc, Fiora sẽ là vị tướng tiếp theo được Riot đưa trở lại với bộ kỹ năng cũ ban đầu

Những vị tướng nào có thể thuộc diện được Riot cho "hoài cổ".

Thời gian vừa qua, Riot Games đang bất ngờ có những thay đổi nhằm vào các vị tướng trong Liên Minh Huyền Thoại. Đặc biệt hơn, Riot đang chỉnh sửa các vị tướng trở lại với bộ kỹ năng cũ ban đầu. Leblanc và Rengar là 2 ví dụ điển hình nhất. Điều này khiến cho "dân tình" được phen bàn tán xôn xao, đoán xem vị tướng nào sẽ là cái tên tiếp theo được Riot cho vào danh sách "hoài cổ". Hãy cùng chúng tôi thử điểm qua nhé.

Shen

Sau khi được làm lại, Shen được đánh giá rất cao ở đấu trường chuyên nghiệp nhờ bộ kĩ năng hợp meta hơn hẳn. Nhưng dường như Shen mới lại có phần khó chơi hơn trước, và vì thế nên hắn ta cũng không có được sự ưa chuộng của đa số người chơi. Bộ kĩ năng của Shen cũ cho khả năng cấu rỉa cực khó chịu trong giai đoạn đi đường, và hắn ta cũng có chiêu thức kích hoạt tạo giáp là W thay vì chỉ là một chiêu nội tại như hiện nay.

Sau Leblanc, Fiora sẽ là vị tướng tiếp theo được Riot đưa trở lại với bộ kỹ năng cũ ban đầu

Kĩ năng Q cũ của Shen là một chiêu thức chọn mục tiêu nên nó đôi khi còn giúp Shen kết liễu kẻ địch từ xa khá dễ dàng nữa. Ngoài ra, nó ngiúp Shen và đồng đội được hồi phục khá nhiều khi tấn công vào mục tiêu bị đánh dấu nữa đó. Chắc chắn rằng nếu Shen được có lại bộ kĩ năng cũ, hắn sẽ trở nên rất hot trong những trận đấu xếp hạng.

Fiora

Sau Leblanc, Fiora sẽ là vị tướng tiếp theo được Riot đưa trở lại với bộ kỹ năng cũ ban đầu

Fiora hiện giờ có bộ kĩ năng khá khỏe, và nhiều người cũng quen thuộc với lối chơi xoay quanh “điểm yếu” của kẻ địch. Nhưng nếu xét về khả năng tay đôi thì chắc chắn Fiora “bản cũ” vẫn vượt trội hơn rất nhiều. Chiêu Lao Tới (Q) cũ của Fiora cho khả năng dùng 2 lần liên tiếp và khiến cô nàng này có khả năng lả lướt cực ghê. Còn Phản Đòn (W) lúc bấy giờ thì là một kĩ năng kích hoạt để chặn lại một đòn đánh kế tiếp của kẻ địch và gây sát thương phép cho chúng.

Nhưng “lỗi” nhất vẫn là cú chiêu cuối của Fiora, khi mà cô nàng này có thể gây sát thương lên kẻ địch trong khi ở trạng thái không thể bị chọn làm mục tiêu. Kẻ địch đen đủi nào dính chọn cả 5 phát nhảy của Fiora sẽ cực dễ bị lên bảng đếm số.

Kog’Maw

Kog’Maw hiện giờ đã rất yếu sau những thay đổi của Cuồng Đao Guinsoo và Đao Tím, và có lẽ vị tướng này cũng cần có một sự thay đổi nào đó để trở nên đột phá ở thời điểm hiện tại. Và có lẽ việc đưa Kog’Maw trở lại thời mà kích hoạt Cao Xạ Ma Pháp (W) được tăng tốc độ đánh là thứ mà nhiều người chơi mong muốn.

Sau Leblanc, Fiora sẽ là vị tướng tiếp theo được Riot đưa trở lại với bộ kỹ năng cũ ban đầu

Nhưng nếu chuyển lại lượng tốc đánh nội tại lẫn kích hoạt cho chiêu W thì chắc chắn Riot sẽ cần chỉnh sửa lại cho những chỉ số này sao cho không quá bá đạo, bởi dù sao giờ cũng đã có viên ngọc siêu cấp Nhịp Độ Chết Người đem lại quá nhiều tốc độ đánh, và nó cũng xóa bỏ giới hạn chỉ số này giống hết như chiêu W cũ của chú sâu hư không rồi.