Thật mà như đùa - Hàng loạt tướng siêu khỏe chế độ thường được buff vì quá 'phế' trong ARURF

Có vẻ như ARURF là một thế giới khác hoàn toàn so với LMHT thông thường.

Chỉ cách đây ít ngày, chế độ được mong chờ nhất của sự kiện Loạn Thế Thần Binh là ARURF đã chính thức trở lại và được game thủ đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên khác với vài tháng trước, LMHT hiện tại có thêm một vài vị tướng mới và chúng đang tỏ ra cực kì yếu đuối. Không biết phải do chất tướng hay Riot thiết kế những Sett, Aphelios chỉ dựa vào bản thường mà chúng có màn trình diễn quá thảm hại trong ARURF.

Thật mà như đùa - Hàng loạt tướng siêu khỏe chế độ thường được buff vì quá phế trong ARURF - Ảnh 1.

Ngược lại với các trường hợp trên, những cái tên được cho chả ai thèm ơi ở LMHT như Maokai, Ivern hay Vi bỗng hóa thành những vị thần trong chế độ ARURF. Vì thế mà Riot Games đã vội vã tung bản cập nhật cho chế độ này để làm cho trò chơi phần nào đó bớt bất công đi một chút. Thay đổi cụ thể:

Buff

Aphelios: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Thật mà như đùa - Hàng loạt tướng siêu khỏe chế độ thường được buff vì quá phế trong ARURF - Ảnh 2.

Aphelios có thể mạnh mẽ ở LMHT thông thường nhưng anh chàng này khó có thể trụ nổi trong ARURF

Mordekaiser: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Nidalee: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Nunu và Willump: Lượng giảm sát thương gánh chịu tăng từ 5% lên 10%.

Pantheon: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Poppy: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Pyke: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Ryze: Lượng giảm sát thương gánh chịu tăng từ 5% lên 10%.

Thật mà như đùa - Hàng loạt tướng siêu khỏe chế độ thường được buff vì quá phế trong ARURF - Ảnh 3.

Sett: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Taliyah: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Zilean: Giảm 5% sát thương gánh chịu.

Chúng ta thấy rất nhiều những cái tên hot ở LMHT như Aphelios, Ryze, Mordekaiser... đều nằm trong danh sách buff này của ARURF. Có thể chúng có những cơ chế bá đạo ở chế thường nhưng trong thế giới mà ai cũng giảm 80% hồi chiêu thì những sức mạnh vốn có của chúng bị lu mờ khá nhiều.

Nerfs

Fizz: Lượng sát thương đầu ra bị giảm tăng từ 5% lên 10%.

Ivern: Lượng giảm sát thương gánh chịu giảm từ 15% xuống 10%.

Jax: Giảm 5% gây ra.

Maokai: Giảm 5% hồi máu.

Thật mà như đùa - Hàng loạt tướng siêu khỏe chế độ thường được buff vì quá phế trong ARURF - Ảnh 4.

Hai cụ cây này bị hắt hủi quá nhiều ở chế độ thường nhưng sang tới ARURF thì trở nên bá đạo không tưởng

Nami: Giảm 5% hồi máu..

Orianna: Lượng sát thương nhận vào tăng lên 5%.

Syndra: Lượng sát thương đầu ra bị giảm tăng từ 5% lên 10%.

Vi: Giảm 5% gây ra.

Viktor: Giảm 5% gây ra.

Vladimir: Giảm 5% hồi máu.

Yuumi: Giảm 15% hồi máu.

Thật mà như đùa - Hàng loạt tướng siêu khỏe chế độ thường được buff vì quá phế trong ARURF - Ảnh 5.

Cô mèo này trốn vào chế độ ARURF rồi mà vẫn bị nerf thảm