Vị tướng bị căm ghét nhất đã bị ban tại giải đấu Overwatch League nhờ... một chú mèo!

Có lẽ các tuyển thủ đang thi đấu tại Overwatch League 2020 sẽ phải cảm ơn chú mèo của Seombi rất nhiều.

Overwatch League 2020 là giải đấu eSports lớn nhất của tựa game Overwatch được nhà phát hành Blizzard tổ chức. Giải đấu đã đi qua 8 tuần thi đấu và để chuẩn bị cho tuần thi đấu tiếp theo, ban tổ chức giải đấu (Watchpoint) sẽ chọn ra những vị tướng ngẫu nhiên bị cấm cho những trận thi đấu sắp tới. Và để tuần thi đấu này có chút khác biệt, Watchpoint đã để cho chú mèo của nữ caster Soe ‘Soembi’ Gschwind lựa chọn những vị tướng bị cấm tại tuần này.

Vị tướng bị căm ghét nhất Overwatch đã bị ban tại giải đấu Overwatch League nhờ vào... một con mèo! - Ảnh 1.

Nữ caster Overwatch Soembi và chú mèo may mắn được chọn để tham gia cấm tướng

Tuy nhiên, điều thú vị mà chú mèo của Soembi đem lại trong tuần này chính là lượt cấm vị tướng Mei, một vị tướng bị ghét bậc nhất Overwatch đã rất lâu rồi không được cấm tại Overwatch League.

Chú mèo của Soembi đã đưa Mei vào danh sách tướng cấm ở tuần thi đấu tiếp theo

Ngoài Mei, những vị tướng khác bị cấm ở tuần tiếp theo bao gồm McGree, Wrecking Ball và Brigitte. Cộng đồng và những tuyển thủ đã tỏ ra khá vui mừng với nhóm tướng bị cấm ở tuần thi đấu tiếp theo. Overwatch League sẽ bắt đầu tuần thi đấu thứ 9 vào cuối tuần này sau khi BTC hoàn tất lịch thi đấu.

Vị tướng bị căm ghét nhất Overwatch đã bị ban tại giải đấu Overwatch League nhờ vào... một con mèo! - Ảnh 3.

Những vị tướng bị cấm tại tuần thi đấu thứ 9 của Overwatch League

Vị tướng bị căm ghét nhất Overwatch đã bị ban tại giải đấu Overwatch League nhờ vào... một con mèo! - Ảnh 4.