Thị trường điện thoại thông minh phân khúc cao cấp năm 2027 được dự đoán sẽ có thay đổi lớn khi nhiều mẫu Ultra đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc có thể không còn xuất hiện rộng rãi trên phạm vi quốc tế. Theo các nguồn tin rò rỉ, Xiaomi có thể sẽ không trình làng phiên bản Xiaomi 18 Ultra, trong khi Oppo và Vivo nhiều khả năng chỉ phân phối dòng Ultra tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, Galaxy S27 Ultra sẽ là một trong số ít mẫu smartphone Android Ultra được mở bán rộng rãi trên toàn cầu. Đây là lợi thế trực tiếp dành cho Samsung, đồng thời giúp giảm bớt sức ép cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.
Suốt nhiều năm qua, các mẫu flagship Ultra của Vivo, Oppo và Xiaomi đã tạo áp lực không nhỏ lên Samsung ở những hạng mục như camera, dung lượng pin và tốc độ sạc. Nếu những đối thủ này thu hẹp thị trường, người dùng quốc tế có thể mất đi cơ hội tiếp cận những thiết bị sở hữu cấu hình mang tính đột phá.
Camera và pin Galaxy S27 Ultra – điểm yếu Samsung cần cải thiện
Theo đánh giá từ các nguồn tin, camera vẫn là lĩnh vực mà dòng Galaxy S Ultra chưa thể tạo ra khoảng cách vượt trội so với các flagship Ultra đến từ Trung Quốc. Những mẫu như Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Xiaomi 17 Ultra được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý ảnh xuất sắc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp và khi chụp các chủ thể đang chuyển động.
Galaxy S26 Ultra tuy sở hữu thông số camera ấn tượng nhưng vẫn gặp khó khăn trong các tình huống chụp trẻ em đang vui đùa hoặc môi trường thiếu sáng. Đây là vấn đề mang tính thực tế đối với người dùng phổ thông, vì những khoảnh khắc gia đình thường không diễn ra trong điều kiện ánh sáng và chủ thể lý tưởng.

Ảnh minh họa.
Đáng lưu ý, nhiều smartphone Trung Quốc cũng sử dụng cảm biến hình ảnh độ phân giải cao do chính Samsung cung cấp. Sự khác biệt nằm ở cách mỗi hãng khai thác phần cứng và thuật toán xử lý ảnh, cho thấy thông số cảm biến không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng hình ảnh.
Bên cạnh camera, pin cũng là lĩnh vực Samsung đang chịu sức ép lớn từ các đối thủ Trung Quốc. Nhiều hãng đã chuyển sang sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, có mật độ năng lượng cao hơn đáng kể so với pin lithium-ion truyền thống. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể nâng cao dung lượng pin mà không cần tăng độ dày thân máy.
Samsung đã duy trì dung lượng pin 5.000 mAh trên nhiều thế hệ flagship Ultra. Tuy nhiên, gần đây hãng đã bắt đầu áp dụng pin có cực âm silicon-carbon thay thế cho graphite trên các mẫu smartphone màn hình gập mới, làm dấy lên kỳ vọng công nghệ này sẽ sớm được trang bị cho dòng Galaxy S ở thế hệ kế tiếp.
Galaxy S27 Ultra thay đổi thiết kế để tận dụng tối đa chuẩn Qi2
Các tin đồn hiện tại cho thấy, Galaxy S27 Ultra có thể nhận được một số thay đổi đáng chú ý ở phần mặt lưng. Cụm camera được cho là sẽ chuyển từ cách bố trí dọc sang bố trí ngang, gợi nhớ đến thiết kế từng xuất hiện trên Galaxy S10 Plus.
Một thay đổi khác được dự đoán là Samsung có thể loại bỏ camera telephoto 3x, nhường chỗ cho việc tích hợp nam châm Qi2 ở mặt sau. Nhờ cụm camera được sắp xếp lại, không gian phía sau sẽ rộng rãi hơn cho các phụ kiện gắn từ tính như ví, sạc, pin dự phòng, giá đỡ hoặc tay cầm.
Nếu được triển khai, đây sẽ là một nâng cấp đáng giá đối với trải nghiệm sử dụng thường ngày. Hệ sinh thái phụ kiện từ tính đang ngày càng phổ biến, và việc bố trí cụm camera cùng nam châm một cách thông minh sẽ giúp hạn chế tình trạng phụ kiện che khuất hoặc làm ảnh hưởng đến camera.
Ngoài thay đổi về thiết kế, Galaxy S27 Ultra còn được đồn đoán sẽ trang bị pin silicon-carbon dung lượng lớn hơn, chip Snapdragon thế hệ mới và camera selfie nâng cấp.
Một nâng cấp đáng chú ý khác là công nghệ mang tên mã Polar ID. Theo các nguồn tin rò rỉ, đây có thể là hệ thống nhận diện khuôn mặt đạt chuẩn Class 3, hướng tới mức bảo mật cao hơn và có khả năng hỗ trợ xác thực thanh toán bằng khuôn mặt tương tự Face ID trên iPhone.
