Smartphone màn hình bo góc: Đã đến lúc nói lời chia tay?

Thiết kế màn hình bo góc từng định nghĩa chuẩn mực smartphone hiện đại. Nhưng sau gần một thập kỷ thống trị, kiểu dáng này đang bộc lộ sự đơn điệu và thiếu sức hút. Người dùng ngày càng khao khát sự đột phá về thị giác lẫn trải nghiệm cầm nắm. Liệu đây là thời điểm vàng cho một cuộc cách mạng thiết kế mới? Những tín hiệu đổi mới từ các nhà sản xuất lớn hứa hẹn một tương lai khác biệt cho diện mạo di động.

Trong gần một thập kỷ, nhất là từ khi iPhone X ra mắt, thiết kế màn hình smartphone gần như bị định hình bởi một chuẩn mực quen thuộc. Hầu hết các mẫu điện thoại phát hành từ 2017 đến nay đều có góc màn hình bo tròn với bán kính lớn, tạo nên vẻ ngoài giống iPhone. Theo ước tính, khoảng 95% smartphone đang dùng hiện nay sở hữu màn hình bo góc.

Smartphone màn hình bo góc: Đã đến lúc tạm biệt lối mòn?

Nhìn từ góc độ thẩm mỹ, các góc bo giúp thiết bị trở nên mềm mại và hiện đại hơn. Thế nhưng, khi thiết kế này đã trở thành chuẩn chung suốt thời gian dài, sự khác biệt giữa các smartphone ngày càng thu hẹp. Những người muốn tìm một chiếc điện thoại có thiết kế vuông vức, mạnh mẽ đang dần có ít lựa chọn hơn.

Ảnh hưởng của màn hình bo góc không chỉ dừng lại ở ngoại hình. Các góc bo lớn chiếm một phần diện tích hiển thị, dù nội dung quan trọng thường được bố trí né tránh khu vực này. Trong nhiều tình huống, phần hiển thị bị cắt ở góc vẫn có thể gây ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng.

Chẳng hạn, khi chơi Call of Duty: Mobile, một số thành phần giao diện có thể nằm sát góc màn hình, buộc người chơi phải tinh chỉnh vị trí hiển thị. Khi xem video hay chương trình TV ở chế độ phóng to toàn màn hình, một phần khung hình cũng dễ bị cắt bớt. Diện tích mất đi không quá lớn, nhưng đó vẫn là sự đánh đổi mà người dùng phải chấp nhận để theo đuổi một ngôn ngữ thiết kế đang thịnh hành.

Galaxy S24 Ultra cho thấy màn hình vuông vức vẫn có lợi thế

Samsung từng chọn hướng đi riêng trên một số flagship, tiêu biểu như Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23 Ultra và Galaxy S24 Ultra. Thay vì tập trung vào các góc bo, những máy này sử dụng màn hình vuông vức, góc cạnh hơn, kết hợp viền màn hình mỏng.

Galaxy S24 Ultra là minh chứng điển hình. Máy có các góc gần như vuông, viền màn hình mỏng và tổng thể thiết kế giúp tối ưu diện tích hiển thị. Khi cầm máy để trải nghiệm lại một số tính năng One UI cũ, màn hình ít bo góc mang lại cảm giác trực quan, hài hòa hơn.

iPhone 17 Pro với màn hình bo góc đặc trưng

iPhone 17 Pro với các góc màn hình bo tròn.

Thiết kế màn hình vuông vức này còn giúp nội dung hiển thị sát các góc hơn, ít bị che khuất bởi phần bo. Với những ai thường đọc tài liệu, chơi game hoặc xem video, diện tích hiển thị thực tế luôn là yếu tố quan trọng bên cạnh kích thước màn hình.

Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra đưa các góc bo trở lại rõ hơn một chút nhưng vẫn giữ khung viền phẳng. Đây là thay đổi đáng chú ý so với Galaxy S24 Ultra.

Nhìn lại lịch sử, màn hình chữ nhật từng là lựa chọn phổ biến trước khi trào lưu màn hình tràn viền bùng nổ. Vào khoảng 2015-2016, nhiều flagship có khung máy bo cong nhưng màn hình vẫn giữ hình chữ nhật hoàn chỉnh với viền khá dày. Các dòng iPhone trước iPhone X, Galaxy SIII đến Galaxy S7, Google Nexus 5X, Nexus 6P cùng nhiều máy của Motorola, LG và HTC đều đi theo hướng này.

Khi màn hình bo góc trở thành thiết kế quá đỗi phổ biến

Sự thịnh hành của màn hình bo góc thực chất bắt nguồn từ quá trình thu hẹp viền màn hình. Khi các hãng tìm cách loại bỏ phần viền dày, diện tích trống được giải phóng và màn hình được mở rộng. Các góc bo nổi lên như một giải pháp giúp màn hình tiến sát hơn tới bốn góc thân máy.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, chính thiết kế này khiến các smartphone ngày càng giống nhau. Một số mẫu điện thoại màn hình gập của Google bị tác giả đánh giá là chưa tối ưu về mặt bố trí. Khi gập lại, màn hình ngoài có góc bo lớn trong khi viền gần bản lề lại bất đối xứng. Cách sắp xếp này làm tổng thể mất cân đối và lãng phí một phần diện tích lẽ ra có thể dành cho màn hình.

Galaxy S24 Ultra với màn hình góc vuông nổi bật

Galaxy S24 Ultra sở hữu màn hình góc vuông.

Trong tương lai, các nhà sản xuất hoàn toàn có thể hướng tới bộ viền cân đối hơn, đồng thời tận dụng thêm diện tích hiển thị. Galaxy Z Fold 7 được xem là ví dụ về cách Samsung xử lý màn hình và viền trên smartphone gập.

Thực ra, màn hình bo góc không phải là thiết kế tồi. Nó vẫn mang lại vẻ ngoài mềm mại, hiện đại và phù hợp với xu hướng thẩm mỹ hiện nay. Nhưng khi gần như mọi smartphone đều dùng chung ngôn ngữ thiết kế này, lợi thế ban đầu dần phai nhạt. Với những người đề cao diện tích hiển thị thực tế và muốn chiếc điện thoại của mình nổi bật, màn hình ít bo góc có thể là hướng đi đáng để các hãng cân nhắc.

Bình luận
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào.