Vi phạm bảo mật dữ liệu, Google bị Pháp phạt 57 triệu USD

Cơ quan giám sát dữ liệu của Pháp (CNIL) vừa tuyên bố phạt Google 50 triệu euro (tương ứng với khoảng 57 triệu USD) vì hãng này đã vi phạm Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung - GDPR, của Liên minh châu Âu (EU).
Cụ thể, hãng tin AFP vừa cho hay, cơ quan bảo mật dữ liệu hàng đầu của Pháp CNIL vừa cho biết, Google đã không thông tin đầy đủ cho người dùng về cách thu thập dữ liệu của hãng cũng như "mập mờ" về quy trình xử lý dữ liệu, trong khi Google không nhận được sự đồng ý của người dùng khi hiển thị cho họ những quảng cáo đã được cá nhân hóa.
 
Điều này đã vi phạm Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung GDPR, vốn đã được thi hành tại châu Âu vào năm 2018, và đây là mức án phạt kỷ lục mà CNIL đã áp đặt đối với gã khổng lồ tìm kiếm Google.
Vi phạm bảo mật dữ liệu, Google vừa bị Pháp tuyên phạt 57 triệu USD
CNIL cho biết, Google đã khiến người dùng gặp khó khăn để hiểu về hoạt động của họ, và mập mờ về cách quản lý các tùy chọn cũng như cách sử dụng thông tin cá nhân của mình, đặc biệt là việc quản lý các quảng cáo mục tiêu.
 
Liên quan đến vụ việc, về phía Google  cho biết: "Mọi người mong đợi các tiêu chuẩn cao về tính minh bạch và kiểm soát từ chúng tôi. Chúng tôi chân thành cam kết đáp ứng những mong đợi đó cũng như yêu cầu về sự đồng thuận của Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR). Chúng tôi đang nghiên cứu để xác định các bước đi tiếp theo." - một phát ngôn viên của Google đã nói.
 
Phán quyết này của CNIL được đưa ra sau các khiếu nại của hai nhóm vận động "tẩy chay" Google vào tháng 5/2018, ngay khi chỉ thị GDPR mang tính bước ngoặt ra đời và chính thức có hiệu lực. Các nhóm này cho rằng: Google đã cưỡng ép người dùng đồng thuận khi hiển thị các nội dung ám chỉ dịch vụ của họ sẽ không khả dụng trừ khi mọi người chấp nhận các điều khoản.
 
Ngoài ra, CNIL cho biết Google không cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng để người dùng hiểu được rằng cơ sở pháp lý cho quảng cáo mục tiêu là sự đồng thuận, không phải là lợi ích kinh doanh hợp pháp của Google.
 
Trước đó, gã khổng lồ công nghệ Google đã từng bị cáo buộc theo dõi vị trí người dùng dịch vụ, kể cả khi tính năng này đã tắt. Ngoài ra, Google cũng phải tuyên bố “đóng cửa” phiên bản dành cho người sử dụng mạng xã hội Google+ vì lỗi bảo mật dữ liệu và tình trạng “ế ẩm” người dùng. Không chỉ có thế, cũng vào năm ngoái, Google đã từng phải chịu án phạt chống độc quyền tới 5 tỷ USD của Liên minh Châu Âu (EU), vì lạm dụng hệ điều hành Android của mình.