4 kiểu người luôn tự làm khổ bản thân dù giàu có đến cỡ nào đi nữa

1. Người làm gì cũng giỏi

Cuộc sống nếu như quá phụ thuộc vào cảm xúc của những người khác thì sẽ chẳng thể tìm được niềm vui và hạnh phúc cho chính mình.

Nếu như một người điều gì cũng biết làm, cái gì cũng giỏi thì lại chỉ khiến bản thân phải mang thêm quá nhiều trách nhiệm. Khi ấy ai cũng sẽ nhờ bạn, đề nghị bạn giúp đỡ, hỗ trợ dù có khi việc đó chẳng liên quan mấy đến bạn. Thế nhưng vì sự nể tình, vì lòng nhân ái mà khó lòng ta từ chối. Áp lực của những người giỏi đôi khi lại lớn hơn bởi họ tự gắn cho mình những trách nhiệm phải hỗ trợ, chăm sóc người khác.

Bên cạnh đó, người làm gì cũng giỏi lại hướng tới sự hoàn hảo nên những gì họ chưa hoàn thành, chưa làm thực sự đúng ý theo kế hoạch sẽ trở thành nỗi day dứt, khó chịu, khiến họ không bằng lòng với bản thân, từ đó mà họ dần cảm thấy cô đơn, khó tìm được ai san sẻ. Với sự cô đơn ấy, dường như cả đời họ chật vật với sự bất hạnh khó tìm ai để đồng cảm.

2. Người quá bận tâm tới suy nghĩ của người khác

Khi quá quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh, bạn sẽ luôn ôm nỗi sợ hãi trước khi làm bất cứ điều gì. Đó là sợ làm sai, sợ không vừa ý người khác, sợ bị hiểu nhầm, sợ làm ảnh hưởng tới người khác... Điều đó đồng nghĩa với việc bạn luôn bị dao động bởi những ý kiến xung quanh. Cuộc sống nếu thiếu tính kiên định thì đôi khi mang đến những thất bại khiến cả đời phải hối tiếc.

Khi ý kiến người khác khiến bạn bận tâm, lâu dần bạn sẽ đánh mất chính mình và chạy theo cảm xúc của người khác. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi người là một cá thể độc lập, tư duy riêng biệt, cách nhìn nhận và cách sống khác nhau. Bạn không cần phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác mà bỏ qua không gian sống riêng của chính mình.

3. Người quá hiền lành

Hiền lành là một đức tính tốt nhưng nếu hiền quá thì lại là điều vô cùng tệ. Đơn giản, trong một tình huống nào đó, khi bạn cần lên tiếng bảo vệ bản thân mà mình thì hiền lành quá, dĩ nhiên bạn sẽ là người thua cuộc. Bạn sẽ chỉ dám chịu đựng, chấp nhận sự bắt nạt, chỉ dám gật đầu khi bị sắp đặt, dụ dỗ. Và bạn sẽ trở thành con rối trong cuộc đời mình.

Quá hiền lành sẽ khiến bạn sống không có nguyên tắc cho riêng cá nhân mình. Đôi khi dưới sự nhìn nhận của người khác, họ sẽ bị đánh giá là kẻ yếu, thua cuộc, quyền lợi của bản thân cũng chẳng thể nỗ lực giành lại. Sống bao dung là tốt nhưng hiền lành không có nghĩa là dễ bị lợi dụng. Và hãy nhớ, không phải lỗi lầm nào cũng đáng được tha thứ một cách nhanh chóng.

4. Người quá phụ thuộc vào cảm xúc

Người sống thiên về cảm xúc chưa bao giờ là sai nhưng khi quá phụ thuộc vào cảm xúc, bạn sẽ chỉ làm cho bản thân bạn rơi vào trạng thái ngột ngạt, tự chịu đựng và luôn chấp nhận mọi thứ. Bi lụy sẽ làm cho bạn khó mà phân biệt đúng sai, khó tỉnh táo để đánh giá, quyết định, lý trí luôn bị lấn át bởi cảm xúc.

Phần lớn những người này thường phải chịu đựng sự thiệt thòi nhưng lại không được tôn trọng, không được công nhận. Khi đó, tổn thưởng càng khoét sâu, gặp bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì họ cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều. Giữ trong lòng nhiều tâm tư, quá khứ buồn sẽ khiến người đó không thể vươn tới những thành quả mới trong cuộc đời.

Theo Cafebiz.vn


* Nội dung liên quan: