8 thói quen cần loại bỏ nếu muốn crush để ý đến bạn

Khó khăn lắm mới nhận được cái gật đầu đồng ý hẹn hò của crush, đừng để những sai lầm cơ bản sau đây khiến họ mất thiện cảm. Nếu không, chuyện tình của bạn sẽ "chết yểu" trong tích tắc đấy

Bạn crush một ai đó, bạn mong muốn được một lần người đó mời mình đi cà phê hay lê la vỉa hè. Và thật bất ngờ, đối phương như hiểu thấu lòng bạn, cho một cái lịch hẹn khiến bạn sướng âm ỉ cả ngày. Thế nhưng, đừng vội mừng, làm gì cũng phải có chiến thuật mới mong chuyển từ crush thành người yêu. Vì thế, muốn chiếm được cảm tình của ai đó và xây dựng một mối quan hệ lãng mạn, lâu dài, hãy tránh xa những điều dưới đây, đừng để những sai lầm này khiến crush "một đi không trở lại". 

1. Chú ý đến vẻ bề ngoài - Chắc chắn ai cũng muốn ngắm nhìn những cô gái trông trẻ trung và đầy sức sống đúng không, và làn da trắng luôn khiến một cô gái nổi bật trong đám đông. Thế nhưng đừng trang điểm như trát cả tấn phấn lên mặt chỉ khiến cho người đối diện cảm thấy nặng nề, điều đó cũng khiến nhiều người liên tưởng đến tình trạng sức khỏe không tốt của bạn nên mới có làn da trắng toát như vậy

2. Không chăm sóc sức khỏe răng miệng - Đa phần các chàng trai thường bị "đánh gục" bởi nụ cười xinh, duyên dáng của các cô gái, đặc biệt nếu cô ấy có một hàm răng đẹp. Ngược lại, một hàm răng không đều, ố vàng, hơi thở có mùi, màu son không phù hợp là những lí do khiến các nàng mất điểm trầm trọng

3. Cau có, khó ở - Khi tiếp xúc hoặc nói chuyện với một người nào đó, đặc biệt là crush, thì cho dù bạn mới bị sếp mắng hay vật lộn vì kẹt xe thì khi đến chỗ hẹn,  làm ơn, đừng trưng bộ mặt cau có, khó chịu. Chẳng ai muốn tiếp xúc với một người lúc nào cũng nhăn nhó như vậy, nếu là lần đầu tiên gặp mặt thì chắc chắn bạn sẽ bị mất điểm trầm trọng trong mắt đối phương rồi đấy.

4. Không có sở thích, không có cá tính riêng  -  Nhiều người quan niệm rằng, không nhất thiết phải cố tìm cho mình một sở thích để bằng bạn bằng bè. Họ cho rằng bản thân mình vẫn hấp dẫn, vẫn ổn, vẫn có người yêu và kiếm ra tiền. Thật ra, việc có một sở thích nào đó (âm nhạc, phim ảnh, thể thao) chứng tỏ bạn là một người thú vị, hòa đồng, dễ kết bạn và được nhiều người yêu mến

5.  Không có bạn bè - Đừng nghĩ rằng bạn có ít bạn bè, bạn tập trung vào công việc và gia đình là sẽ thu hút đàn ông. Trong cuộc sống luôn cần các mối quan hệ xã hội.  Ít giao thiệp, không có nhiều bạn bè chỉ làm giảm cơ hội tìm kiếm bạn đời cũng như sự nghiệp của bạn mà thôi.

6. Rau "mùi" - Đây là điều đặc biệt quan trọng trong việc gây ấn tượng với người khác giới. Đàn ông sạch sẽ, gọn gàng, các chị em thì thơm tho, mang một mùi thơm quyến rũ sẽ khiến đối phương nhớ mãi không quên

7. Liều lĩnh quá mức cần thiết - Các cô gái mới lớn có thể bị ấn tượng bởi các chàng trai galant, đẹp trai, "phượt thủ", đam mê mạo hiểm, sẵn sàng làm mọi việc vì mình. Tuy nhiên, phụ nữ trưởng thành đặc biệt đề cao sự an toàn và ổn định. Họ cũng thích đàn ông liều lĩnh đấy, nhưng liều lĩnh một cách anh hùng như công an, cảnh sát, lính cứu hỏa, bộ đội, hơn là liều lĩnh bất cần.

8. Lười - Bạn có thể thoải mái lười biếng khi bạn độc thân. Nếu đã xác định bước vào một mối quan hệ nghiêm túc hãy bỏ ngay thói quen xấu này. Người lười thường ít khả năng thành công hơn, kể cả những thiên tài vẫn cần đến sự chăm chỉ mới đạt được thành tựu. Thế nên, những người lười biếng rất khó lọt vào mắt xanh của những "đối tượng tiềm năng".