Chân dung Lục Triều Vỹ: Là Nichkhun của Việt Nam, đi du lịch như đi chợ sống sang chảnh hơn cả đại gia

Trước đó, hot boy này cũng từng cho biết, vì có hình thể và gương mặt điển trai nên anh thường xuyên bị gọi đi ăn với thù lao 5.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên trước những lời đó anh thẳng thừng từ chối.

Nổi lên từ năm 2012 khi được cư dân mạng ưu ái gọi anh với biệt danh "Nichkhun Việt Nam", Lục Triều Vỹ (1993, Đà Nẵng) đã nhanh chóng bước chân vào làng giải trí Việt và tạo được chỗ đứng nhất định trong làng nghệ thuật.

Hot boy này gây ấn tượng với ngoại hình thu hút, đặc biệt cũng có rất nhiều tài năng như  teen model, biết make up, vừa học diễn xuất để trở thành diễn viên, lại còn đi học thanh nhạc. 

Lục Triều Vỹ từng lọt Top 5 HHT Icon, làm người mẫu ảnh, tạo hình trang điểm make up,...

Tuy nhiên khi đang có thành công nhất định trong làng giải trí, Lục Triều Vỹ bất ngờ im hơi lặng tiếng. Nhiều người nghi vấn rằng anh đã âm thầm rút khỏi showbiz.

Trả lời về sự vắng bóng của mình trong làng giải trí, anh cho biết lý do là muốn tập trung học hành. Anh không muốn bỏ lỡ chương trình đại học đang dang dở của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Triều Vỹ đã lột xác hoàn toàn từ hình tượng hotboy trong sáng dễ thương sang người mẫu nam tính đầy táo bạo.

Chính vì sự lột xác của mình, Lục Triều Vỹ lại nhận được nhiều lượt quan tâm của dân tình. Trong đó có cả những thành phần xấu.

Một lần trả lời phỏng vấn, Lục Triều Vỹ thẳng thắn nói về những góc khuất trong nghề. Anh cho biết người mẫu mặc dù thường xuyên được ăn mặc xa hoa, đi đến nhiều nơi sang chảnh nhưng thực chất cũng có nhiều góc khuất khó lường.

Khó xử nhất chính là bị "lọt mắt xanh" của những đại gia nhiều tiền. Họ từng đề nghị gặp mặt anh, đi cà phê, khách sạn. Anh ta kể có lần nhận được lời đề nghị đi uống café với thù lao 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng).

"Hình như mình càng chảnh thì người ta càng tò mò, càng khao khát. Sau đó họ đề nghị giá 8.000 USD (hơn 178 triệu đồng) nhưng mình vẫn quyết không đồng ý. Đó chỉ là một trong những lần mình được đề nghị với giá cao như vậy", Vỹ trả lời trong bài phỏng vấn.

Biết rằng đó là thù lao hậu hĩnh nhưng  anh nghĩ rằng việc đi cà phê lại không chỉ dừng lại ở đó, mà đi lần một lại có lần 2, lần 3... nên nam người mẫu đã thẳng thừng từ chối.

Lục Triều Vỹ thực sự  là 1 ngôi sao trên mạng xã  hội với hơn 152.000 người follow trên Instagram và hơn 23.000 người theo dõi trên trang Facebook cá nhân. 

Trên đó anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mua đồ hiệu xa hoa, đi máy bay hạng thương gia, xế hộp hàng tỉ đồng và nhiều thú vui của những người giàu có.

Đặc biệt, nam người mẫu thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái thể hiện quan điểm triết lý sống tốt!