Checkin-holic: Ước nguyện thanh xuân ở Hàn Quốc - Lê Phan Thảo Uyên

Thông quan phim ảnh và yêu thích nhóm nhạc Super Junior nên mình đã chọn học tiếng Hàn và sau đó nhận học bổng đi học trao đổi ở Hàn 1 năm, trong 1 năm đó mình không chỉ học mà còn dành nhiều thời gian để đi du lịch, tìm hiểu văn hoá con người Hàn Quốc và sau khi trở lại Việt Nam dù mình đã có công việc ổn định rồi nhưng mình vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành ở đất nước thân yêu này.

Mình không giỏi viết văn, chỉ thích đi và chụp hình và mình nghĩ các bạn đều đã biết đến các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul rồi nên mình chỉ sẽ ghi Địa Điểm, Địa Chỉ, Di chuyển và 1 số lưu ý nhỏ thêm thôi nhé, ngoài ra sẽ review thêm 1 số quán ăn khá nổi tiếng nữa.

Trong bài viết mình ghi giá tiền toàn bộ là tiền Hàn nên sẽ không ghi thêm chữ won sau lưng.

Mình ghi kèm tiếng Hàn bên cạnh tên mỗi địa điểm để cho mọi người tiện search hoặc hỏi đường nhé.

1 số lưu ý nhỏ khi đến Hàn Quốc :

  • Di chuyển bằng Bus hoặc Subway đều dùng chung thẻ T- money. Đi bus nhớ lên lẫn xuống đều phải tích thẻ để nếu đổi bus khác đổi sang subway không bị trừ thêm nhiều tiền. Thẻ T-money có bán ở các tiệm tiện lợi và Thẻ T-money có thể thanh toán cả lãi cũng như mua đồ ở các tiệm tiện lợi nhé!
  • Taxi: ở Hàn có 2 loại taxi, 1 là màu đen loại này mắc không nên đi nhé, còn lại là màu trắng, cam , vàng ... thì bình thường.
  • Taxi ở Hàn quy định 1 xe chỉ được đi 4 người, nếu đi 5 người thì mọi người có thể hỏi trước chú lái taxi nếu họ đồng ý thì đi.
  • Tàu điện ngầm cuối tuần sẽ ngưng sớm hơn ngày thường và ngược lại Bus cuối tuần sẽ chạy thêm thời gian so với ngày thường nhé.

  • Ở Hàn thì xài Google Map đôi khi bị sai nên các bạn có thể tải Navermap hoặc Kakaomap, 2 app đều có tiếng anh, search được cả tàu lẫn bus nên rất tiện và độ chính xác 100% nha.
  • App tàu điện ngầm : Subway ( search Korea Subway là ra)
  • Ở Hàn giao thông di chuyển rất nhanh, nên cần tuân thủ quy tắc giao thông không vượt đèn đỏ... tuy nhiên ở 1 số đường ngã 3, ngã 4 mà không có đèn giao thông thì mọi người quan sát kĩ vẫy tay rồi đi, xe sẽ tự động nhường bạn.
  • Ở Hàn hút thuốc nhiều hơn Việt Nam cơ nhưng hút đúng nơi quy định, nên cần để ý các khu vực cấm hút thuốc nha mọi người.

SEOUL (서울)

GyeongBokgung(경복궁)

  • Địa chỉ : 161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno- gu, Seoul( 서울 종로구 사직로 161)
  • Di chuyển: Ga Gyeongbokgung (경복궁) Line 3, Exit 5. Hoặc ga Gwanghwamun (광화문) Line 5, Exit 2 hoặc 7 đi bộ 10 phút dọc theo Quảng trường Gwanghwamun.
  • Giờ mở cửa:

- Từ tháng 3 đến tháng 10: 09:00 ~ 18:00

- Từ tháng 11 đến tháng 2: 09:00 ~ 17:00

(Đóng cửa vào ngày thứ Ba hàng tuần)

  • Lưu ý:

- Cung sẽ không nhận khách trước giờ đóng cửa 1 tiếng đồng hồ.

- Vé vào cửa 3k/ 1 người, mặc Hanbok được Free nhưng nếu mặc Hanbok ngược giới tính thì vẫn phải mua vé vào cửa.

- Các bạn có thể thuê Hanbok ở ngay bên cạnh cung, có rất nhiều cửa hàng và nên hỏi giá vài chỗ trước khi thuê nhé. Vì mình thấy có nhiều tiệm rất mắc và hơi kiểu treo giá rẻ 7k/1h 10k/2h nhưng khi thuê thì tính thêm tiền làm tóc, cái tùng mặc ở bên trong cho váy phồng ... tính ra tận 20k 30k 1 bộ cho nữ, tuy nhiên có 1 số tiệm giá thường 13k hoặc 15k /2h mình thấy ổn và đủ thời gian cho các bạn vào cung sống ảo các kiểu. Mình hay đi 1 tiệm ngay sát cung và giá rẻ, mình để địa chỉ bên dưới nhé:

PINK Hanbok( 핑크한복)

  • 137-3 Sajik-ro, Sejongno, Jongno- gu, Seoul (서울시 종로구 사직로 137-3)
  • Giá : nữ 13k/2h( bao gồm làm tóc, túi xách, locker), nam 15k/2h

Phủ Tổng Thống (청와대)

  • Lưu ý: Phủ Tổng Thống Hàn Quốc nằm sau lưng Cung điện Gyeongbokgung nên sau khi đi cung điện xong mọi người quẹo phải rồi vòng ra sau đi thẳng tầm 400-500m sẽ đến, nếu muốn vào tham quan ở trong phải đk trước 3-4 tuần và rất phức tạp nên mình nghĩ đứng ở ngoài để chụp vào lấy Nhà Xanh cũng ok nè.

Insadong (인사동) - Samcheongdong - Làng cổ Hanok Bukchon (북촌한옥마을)

  • Di chuyển: Ga Anguk line 3, Exit 6
  • Lưu ý: 3 địa điểm này nằm gần nhau nên để tiện đường từ Exit 6 đi 1 đoạn quẹo trái là Insadong sau đó bạn quay ngược lại đi Samcheongdong và sau đó đi về Làng cổ (phải đi bộ hơi nhiều nhé nhưng trên đường đi có nhiều cảnh đẹp nên có thể sống ảo).

Quảng Trường Gwanghwamun (광화문) - Suối Cheonggyecheon (청계천)

  • Di chuyển : Ga Gwanghwamun line 5
  • Quảng Trường Gwanghwamun nằm đối diện Cung điện Gyeongbokgung nhé, sau đó đi thẳng sẽ thấy suối Cheonggyecheon.
  • Lưu ý : tránh đi thứ 7,chủ nhật vì có biểu tình rất khó di chuyển và người rất đông nhưng ai muốn coi biểu tình thì đi những ngày đó cũng không sao nè.

  • Những địa điểm trên nằm gần nhau nên mình sẽ đưa cho mọi người lịch trình dễ di chuyển nhất nhé: Insadong - Samcheongdong - Làng cổ Bukchon sau đó đi taxi qua Phủ tổng thống (đi taxi rẻ hơn đi tàu vì gần) - Cung điện Gyeongbokgung - Quảng trường Gwanghwamun - Suối Cheonggyecheon.

Myeongdong (명동)

  • Di chuyển : Ga Myeongdong Exit 5 hoặc Ga Euljiro(il) Exit 6

  • Lưu ý: ngay Myeongdong có trung tâm thương mại Lotte và có Lotte Duty nên nếu ai muốn mua hàng miễn thuế thì có thể ghé nhé : Ga Euljiro(il) Exit 7.

Namsan Tower (남산서울타워)

  • Di chuyển: có 2 cách:

1. Cáp treo: Từ Myeongdong Station đi bộ tầm 600m đến thang máy di chuyển lên khu Cáp treo - Giá vé khứ hồi: 9k won

2. Bus: Myeongdong Station Exit 4 đi tầm 10 bước chân có 1 trạm Bus đón số 5 đi đến trạm cuối cùng - Giá vé đi và về 2,4k won

  • Lưu ý: mình đã đi tháp này rất nhiều lần, sáng tối đều đã đi thử và thấy mọi người nên đi vào tầm chiều tối để ngắm hoàng hôn rất rất là đẹp.

Chợ Namdaemun (남대문시장)

  • Di chuyển : Ga Hoehyeon Line 4 Exit 5 & 6 chợ ở ngay ga tàu nhé.

Chợ Dongdaemun (동대문시장)

  • Di chuyển: Ga Dongdaemun Line 4, Exit 6
  • Lưu ý: khu chợ này và chợ Namdaemun là 2 chợ truyền thống lớn nhất Hàn Quốc, tập trung các quán ăn, mua bán hàng hóa đặt biệt là áo quần. Chợ Dongdaemun thường từ khuya đến sáng rất tấp nập người buôn hàng hoá ( buôn sỉ) nên nếu mua lẻ thì giá hơi chát nha.

Chợ Gwangjang (광장시장)

  •  Di chuyển: Ga Jongno-5 ga Line Exit 8 hoặc 9.
  • Lưu ý: Chợ này chủ yếu bán các món ăn đường phố truyền thống của Hàn Quốc. Mở cửa từ 8:30 am đến 6h pm hàng ngày

Chợ Tongin (통인시장) : nằm gần Cung điện Gyeongbokgung. Chợ này nổi tiếng mua yeobjeon (đồng xu) tại “Lunch Box Café” thì bạn có thể dùng các đồng xu đó để mua món ăn tại các cửa hàng trong chợ. Món ăn vặt nổi tiếng có bán trong chợ là gireum tteokbokki (bánh gạo dầu).

  • Di chuyển : Ga Gyeongbokgung, Line 3, Exit 2 đi bộ thẳng tầm 200m

Chợ Hải sản Noryangjin (노량진수산시장)

  • Di chuyển: Ga Noryangjin Line 1 Exit 1 và đi bộ bên dưới cầu.
  • Lưu ý: đây là chợ Hải sản lớn nhất Seoul, mọi người mua Hải Sản xong sẽ được dẫn lên tầng 2 khu nhà hàng để người ta chế biến và ăn tại chỗ. Có phụ thu phí chế biến nha, mọi người nên đi dạo và hỏi giá nhiều chỗ rồi hãy mua nhé.

DDP : ai biết Seoul Fashion Week thì chắc đều biết khu này, ở đây thường được tổ chức các buổi trình diễn thời trang ở Hàn và có khu Hoa Hồng đèn Led ( nhiều bạn chê khu hoa hồng không đẹp nhưng mình thấy nếu ai thích đi cũng vui, tranh thủ đi sớm chụp hình tạo dáng như model ở đây cũng đẹp nè)

  • Di chuyển: Ga Dongdaemun History & Culture Park Line 2,4,5 Exit 1.
  • Myeongdong và Tháp Namsan nằm gần nhau và cũng gần khu DDP nhé mọi người!

Hongdae (홍대)

  • Di chuyển: Ga Hongik Univ. (홍대역) Line 2, Exit 9
  • Lưu ý: khu này ăn uống mua sắm và bar club rất nhiều và mở rất khuya nên đi buổi tối rất hợp lý

Đại Học Nữ Ewha (이화여대)

  • Di chuyển: Ga Ewha Womans Univ. (이대역) Line 2 Exit 2 hoặc 3 sau đó đi bộ 300m

  • Lưu ý: gần trường có 1 khu bán áo quần giày dép mỹ phẩm... giá khá bình dân so với ở Hàn mọi người có thể ghé mua sắm nhé. Còn theo mình thấy khu này ăn uống không có gì đặc biệt, tốt nhất qua Hongdae ăn ok hơn.

Công Viên Bầu Trời (하늘공원)

  • Di chuyển: Ga Hapjeong (합정역) Line 2 và 6, Exit 9, đón xe bus số 271 hoặc 733 đi 7 bến (14 phút) đến bến World Cup Stadium Southern. World Cup Park (월드컵공원입구) thì xuống, sang đường đi bộ 500m vào công viên.
  • Lưu ý: công viên này nằm gần Hongdae nên nếu đi đông mọi người nên đi taxi tới cho nhanh nhé, có xe chở lên núi 3k/1 người rất thuận tiện, ai thích thể dục thì leo bộ cũng không sao. Thời gian đi từ tháng 5 đến tháng 10 là đẹp nhất còn lại thì công viên trơ trụi, không có gì để xem hết.

  • Hongdae - Đại học nữ Ewha - Công viên bầu trời nằm gần nhau mọi người có thể sắp xếp đi cho tiện nhé.

Kangnam (강남)

  • Di chuyển: Ga Gangnam (강남역) Line 2
  • Lưu ý: Khu này nổi tiếng ăn chơi về đêm đến sáng luôn nhé , có nhiều quán ăn uống và bar club nổi tiếng

Phố Garosugil (가로수길)

  • Di chuyển: Ga Sinsa (신사역) Line 3 Exit 8 đi thẳng 200m

  • Lưu ý: khu này nổi tiếng là mua sắm, thẩm mỹ và cũng có nhiều quán cafe nổi tiếng.

COEX - SM.Town Artium - Thư Viện Khổng lồ Starfied - TTTM Lòng đất lớn nhất Châu Á (코엑스)

  • Di chuyển: Ga Samsung (삼성역) Line 2 Exit giữa 5 & 6 hoặc Ga Bongeunsa (봉은사역) Line 9, Exit 7.

  • Lưu ý: trung tâm này rất rất rộng có nhiều khu ăn uống mua sắm, Thư viện Starfield nằm ở tầng B1-F1 còn khu Sm.Town Artium đi thẳng từ ga Samsung exit là giữa cửa 5 và 6 sẽ thấy tòa này.

Phố KonKuk Univ. (건국대) - Common Ground Container

  • Di chuyển: Ga Konkuk Univ. (건대입구역) Line 2,7 Exit 6

Lotte World - Lotte Tower

  • Di chuyển: Ga Jamsil Line 2,8 Exit 4
  • Lưu ý: Lotte World có 2 khu là khu Lotte World Adventure - vui chơi trong nhà và khu Magic Land - vui chơi ngoài trời, ngoài ra có khu Thuỷ cung lớn nhất Seoul. Khu Lotte World được xây dựng giữa hồ Seokchon nên nếu đi mùa Xuân thì có thể đi 1 vòng hồ ngắm hoa Anh Đào rất đẹp nha mọi người. Sau khi vui chơi ở Lotte World mọi người có thể lên Tháp Lotte World để ngắm toàn cảnh Seoul nhé, tòa này cao thứ 5 thế giới nếu ai không sợ độ cao thì có thể đi thử (giá vé 27k hoặc 30k mình quên mất rồi)

  • Gangnam - Garosugil - Coex - Lotte World - Konkuk Univ đều nằm phía đông nam Seoul và khá gần nhau.

Công viên ven Sông Hàn

Cầu Banpo (반포)

  • Di chuyển : Ga Dongjak Station Line 4, Exit 1 hoặc 2
  • Lưu ý: là cây cầu phun nước dài nhất thế giới với hệ thống đèn led hoành tráng để tạo thêm hiệu ứng huyền ảo khi cây cầu phun nước. Lịch biểu diễn:

+ Tháng 4 ~ 6 và tháng 9~10 (mỗi lần 20 phút):

- Ngày thường: 12:00, 20:00, 20:30, 21:00

- Ngày quốc lễ: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

+ Tháng 7 ~ 8 (mỗi lần 20 phút):

- Ngày thường: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

- Ngày quốc lễ: 12:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Công viên Yeouido (여의도)

  • Di chuyển: Ga Yeouinaru Station Line 5, Exit 2

  • Lưu ý: công viên này mùa Xuân hoa Anh Đào nở rất đẹp ngoài ra người Hàn thường ra đây cắm lều ăn gà ăn mì tôm uống bia rất vui, đi mùa hè rất mát nha mọi người.

Làng Ihwa

  • Di chuyển: Ga Hyehwa (혜화역) Line 4 , Exit 2 đi đến Công viên Marronnier sau đó đến Công viên Naksan và Làng Mural.

  • Lưu ý: Ihwa nổi tiếng với những bức tường tranh lớn nhỏ và nổi tiếng nhất là cầu thang con Cá nhưng đã bị xóa vì khách du lịch gây ồn ào. Khu này nhỏ và nhà san sát nhau nên mọi người nhớ đi nhẹ nói khẽ nhé. Ngay ga tàu điện ngầm có phố nghệ thuật Daehakro (Đường Đại học) vì ở đây tập trung nhiều trường ĐH nổi tiếng và đặc biệt đây là khu được mệnh danh là *Thánh địa kịch nói* của Hàn Quốc (vì các nhà hát hay các buổi biểu diễn kịch lớn nhỏ hầu như tập trung ở đây)

Itaewon (이태원)

  • Di chuyển : Ga Itaewon (이태원역) Line 6, Exijt 2 hoặc 3.

Everland (에버랜드)

  • Di chuyển: Ga Jeondae/Everland (전대.에버랜드역) trên Line Yongin Eveline (màu xanh lá), Exit 2 hoặc 3, đi bộ đến bến xe bus của công viên Everland và tiếp tục đi xe bus khoảng 10 phút đến công viên.

NAMI ISLAND (나미섬) - Petite France (chỗ này quay phim Vì sao đưa anh tới)

Đảo Nami

  • Di chuyển : Ga Cheongnyangni đi tàu ITX tới Gapyeong Station. ITX là Chuncheon High Speed Train. Mọi người dùng T-money (thẻ đi metro hoặc bus) hoặc mua vé lẻ đều được nhé. Đến ga Gapyeong có thể đi Taxi nếu đi đông hoặc đi bus Làng: qua đối diện đường đón xe 33-5 rồi xuống ở trạm Nami Island (나미섬) là ok nhé! Giá vé qua đảo 10k / 1 người.

  • Lưu ý: đảo Nami mùa nào cũng đẹp nhưng mùa Thu là đông khách nhất vì có lá vàng lá đỏ rất đẹp nên mọi người muốn có hình đẹp phải chịu khó đi sáng sớm nhé.

Petite France (Làng Pháp)

  • Di chuyển: Sau khi tham quan xong đảo Nami, mọi người có thể đón xe bus qua làng Pháp thu nhỏ này. Khu này nhỏ thôi nên mọi người tham quan xong thì ra đón bus 31-5 về Ga Cheongpyeong để về Seoul.

Các quán ăn ngon nổi tiếng ở Hàn:

Gà Hầm Sâm Tosokchon (토속촌 삼계탕)

  • Địa chỉ: 5, Jahamun-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul (서울 종로구 자하문로5길 5)
  • Di chuyển: Ga Gyeongbokgung (경복궁역) Line 3, Exit 2, đi bộ tầm 3 phút (250m)
  • Mở cửa : 10am ~ 10pm
  • Lưu ý: quán nằm gần Cung điện nên mọi người có thể ghé ăn trưa nhé, đi trước 12h một tí hoặc sau 1h thì đỡ phải xếp hàng. Mình rất thích kim chi ở đây, gia vị rất thấm và ăn chung với Gà Hầm Sâm rất tuyệt.

Quán thịt nướng Gochangbukui Chakhan Galbi (고창복의착한갈비)

  • Địa chỉ: 169-9, Donggyo-dong, Mapo-gu (서울 마포구 어울마당로 139).
  • Di chuyển : Ga Hongik Univ. Line 2 Exit 8 đi bộ tầm 200m quẹo trái.
  • Lưu ý: quán này nếu ăn mỗi loại thịt 1 phần thì mắc nhưng mỗi loại thịt ăn 3 phần thì rẻ nhé mọi người quán có đủ các loại thịt nhưng nổi tiếng món Sườn heo nướng, mọi người nên gọi thêm Cơm trộn hoặc Mỳ lạnh, mỳ trộn ăn cùng rất ngon. Ngoài ra, có rất nhiều món phụ và đều ngon nhé. Ngoài ra quán mở cửa tới 3,4h sáng nên rất tiện cho ai muốn ăn khuya.

Gà rán Norangtongdak (노랑통닭) : thương hiệu Gà rán này có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc nên mọi người có thể search địa chỉ gần nhất để đi nhé ( bt mình hay ăn ở Hongdae hoặc gần cung điện Gyeongbokgung)

  • Lưu ý: mình đã thử nhiều tiệm Gà Rán ở Myeongdong nhưng thật sự không có tiệm nào ngon, ở Hongdae hoặc 1 số khu khác thì nhiều tiệm hơn và ngon hơn.

BingSu Sulbing (설빙빙수) : đây cũng là thương hiệu có rất nhiều chi nhánh ở HQ, ở đây có rất nhiều vị bingsu và với 1 đứa hay ăn vặt như mình thì đông hay hè gì cũng ngồi quán này ăn suốt.

Coffee Shop: ở Hàn nổi tiếng có nhiều quán cafe, đi đâu cũng có nhiều quán rất đẹp và đồ uống cũng rất ngon. Đặc biệt ở Hongdae, Myeongdong, Garosugil, Mangdongwon rất nhiều tiệm nổi tiếng.

Rất nhiều bạn chỉ thích đi Hàn Quốc vào Mùa Xuân hay mùa Thu nhưng đối với mình Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa đều có một nét đẹp một nét thơ mộng riêng.

Đừng chỉ ngắm hình, like hình hay bình luận mà Hãy tự đi để khám phá và trải nghiệm nhé.

Nếu mọi người có thắc mắc hoặc có những địa điểm mình không có viết ở đây thì hãy cmt cho mình biết nhé. Hy vọng bài viết của mình sẽ giúp mọi người có những chuyến đi du lịch vui vẻ ở Hàn Quốc.