Công nương Hy Lạp Marie-Chantal chia sẻ quy tắc xã giao trong gia đình hoàng gia: "Bạn của con nên gọi tôi là MC"

Công nương không ngại ngần khi được gọi là MC

Công nương Hy Lạp Marie-Chantal mới đây bật mí nhiều điều thú vị những về nghi thức của gia đình hoàng gia trong cuốn sách cô xuất bản hồi đầu năm nay.

Công nương Marie-Chantal và chồng - Thái tử Pavlos tại Royal Ascot.

Marie-Chantal trở thành thành viên của Hoàng gia Hy Lạp sau đám cưới với Thái tử Pavlos vào năm 1995. Cặp đôi này đã có 5 người con với nhau. Thay vì tập trung vào cách cư xử trong các bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và các buổi công chiếu phim, Marie-Chantal đưa ra một cái nhìn phóng khoáng về cuộc sống riêng tư của gia đình, bao gồm cả những chuyến dạo chơi và kỳ nghỉ của họ.

Trong cuốn sách của mình, công nương nói về tầm quan trọng của việc đảm bảo con cái hiểu "nghi thức ông bà" và cách chuẩn bị chính xác cho gia đình đi du lịch nước ngoài. Các chuyên gia về nghi thức, nhà bình luận và nhân viên trong cung điện đều đã đưa ra định nghĩa riêng về nghi thức hoàng gia trong những năm qua. Cho đến bây giờ, rất hiếm khi các hoàng gia nói công khai về chủ đề này.

Công nương Hy Lạp đã mang đến cho người hâm mộ cái nhìn sâu sắc về các quy tắc xã giao mà gia đình hoàng gia tuân theo trong cuốn sách "Cách cư xử bắt đầu vào bữa sáng: Nghi thức hiện đại dành cho gia đình". Sau khi kết hôn với Thái tử Pavlos, họ đã lần lượt chào đón 5 người con gồm Maria-Olympia, Constantine Alexios, Achileas-Andreas, Odysseas Kimon và Aristide.

Công nương từng thiết kế quần áo trẻ em ở London nên có kinh nghiệm xử lý trong các tình huống xã hội từ các bữa tiệc cấp quốc gia, các buổi chiếu phim đến các buổi hẹn hò và các bữa ăn gia đình đơn giản. Cuốn sách tập trung chủ yếu vào gia đình và cách dạy con cái nên mang đến cho người hâm mộ cái nhìn phóng khoáng về một gia đình hoàng gia đằng sau cánh cửa đóng kín.

Trong khi Marie-Chantal khuyến khích những đứa con của mình nhắc đến người lớn bằng tên cuối của họ, cô nói mình không bận tâm đến việc chỉ được gọi bằng tên viết tắt của mình. Và tiêu đề "HRH" (tước hiệu hoàng gia) thậm chí không phải là một yếu tố quyết định.

"Tôi đã nhận thấy nhiều đứa trẻ đến nhà tôi có vẻ bối rối về cách chúng gọi tôi. Tôi nói với bạn bè của con tôi nên gọi tôi là MC. Tôi biết các bậc cha mẹ khác thích được gọi là Mr hoặc Mrs.", Marie-Chantal viết.

Thái tử Pavlos và Marie-Chantal cùng con gái Công chúa Maria-Olympia tại một đám cưới Hoàng gia Anh năm 2018.

Cô nói thêm: "Điều tốt nhất chỉ đơn giản là hỏi nếu con bạn không biết cách nói chuyện với cha mẹ của bạn chúng, hãy dạy những đứa trẻ nói, 'Xin lỗi, cháu nên gọi bác là gì?'. Tuy nhiên, điều an toàn nhất để gọi cha mẹ của những người bạn bằng họ của họ, trừ khi có lưu ý khác". 

Nhiều hoàng gia dường như đang theo giao thức này trong những năm gần đây mà Công tước và Nữ công tước xứ Sussex là ví dụ. Hoàng tử Harry nổi tiếng được giới thiệu là "Harry" tại một hội nghị ngay sau khi từ chức từ nhiệm tước vị hoàng gia hồi đầu năm nay. Nhưng ngay cả trước đó, Harry và Meghan Markle đã nói rõ rằng, trong môi trường công cộng, họ không ngại bị gọi bằng tên.

Marie-Chantal đảm bảo con cái họ "chuẩn bị tốt vấn đề ăn mặc" khi ở với ông bà

Công nương cũng nói về "nghi thức ông bà", rằng phải đảm bảo con bạn ăn mặc đẹp và chú ý đến các hoạt động giao tiếp với thế hệ cũ. "Một chuyến đi chơi với ông bà là cơ hội hoàn hảo để dạy con bạn tầm quan trọng của việc ăn mặc để thấy mọi nỗ lực những đứa trẻ thực hiện sẽ được hầu hết ông bà đánh giá cao.

Trẻ em cần phải chú ý đến sự khác biệt thế hệ. Ông bà có thể không muốn xem con bạn chơi trò chơi điện tử hoặc đi xem một bộ phim với chúng. Vì thế, hãy đề nghị chúng dành thời gian này ở bảo tàng hoặc nhà hát, hoặc thực hiện một hoạt động khác liên quan đến sở thích chung.", cô nói.

Marie-Chantal cũng đã viết về tầm quan trọng của việc thiết lập "quy tắc nhà" với ông bà. Và ông bà của những đứa trẻ này là vua và hoàng hậu Hy Lạp.

Constantine II và hoàng hậu Anne-Marie trong đám cưới của Hoàng tử Nikolaos.

Thái tử Pavlos là con trai của Constantine II và hoàng hậu Anne-Marie, người trị vì đất nước cho đến khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào những năm 1970. Mặc dù họ không còn là các vị vua trị vì nhưng nhà vua và hoàng hậu vẫn giữ được các tước hiệu của họ cũng như phần còn lại của hoàng gia và các thành viên mới kết hôn với gia đình kể từ đó.

"Cha mẹ nên có một cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở với ông bà để giải thích các quy tắc của gia đình.", Marie-Chantal viết.

Marie-Chantal và gia đình cô đã có thời gian sống ở cả London và New York. Nhà vua và hoàng hậu, anh trai của Pavlos - Hoàng tử Nikolaos và vợ là công nương Tatiana có thể sẽ thường xuyên đi du lịch để gặp nhau.

"Trước khi bạn đi du lịch đến một quốc gia khác, bạn nên dạy con bạn cách nói 'Làm ơn', 'Cảm ơn', 'Xin lỗi' và một vài từ và cụm từ hữu ích khác bằng ngôn ngữ địa phương.", cô viết.

"Thật là ngọt ngào khi nghe một đứa trẻ cố gắng kết hợp một ngôn ngữ mới vào từ vựng của chúng và nó cũng cho thấy rằng chúng dễ tiếp thu một nền văn hóa mới. Trẻ em sẽ rất phấn khích khi thấy mọi người vui vẻ nghe một đứa trẻ khác cố gắng nói bằng ngôn ngữ của chúng, đặc biệt là nếu đứa trẻ đó tỏ ra lịch sự.", cô nói thêm.

Theo Insider